Xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP.Hải Phòng bị đe doạ

HUYÊN NGUYỄN |

Một số đối tượng lạ mặt liên tục có hành vi chửi bới lực lượng CSGT TP. Hải Phòng, khi đơn vị này đang kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với một người điều khiển xe ôtô vào tối 14.1.

Trên mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh xử lý vi phạm của tổ công tác thuộc Đội 4, Phòng CSGT TP.Hải Phòng trong đó có cảnh người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng lớn tiếng quát tháo cảnh sát với những lời lẽ thiếu văn hoá.

Trong đó, có đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng lớn tiếng quát tháo cảnh sát. Người này nói với cảnh sát: “Tao đã xin rồi, trường hợp này tao đã xin rồi mà cố tình để như thế này. Mày cứ bắn tốc đi. Tao đang uống rượu đây, bắt tao đi”.

Trong một video khác, người đàn ông trung niên thách thức: “Tao chỉ nhục thôi chứ trường hợp này mày lấy làm sao được tiền của người ta. Người ta còn chơi với giám đốc chứ loại chúng mày.... đừng để cho tao bị rơ, thế thôi. Ở Hải Phòng, 20 năm nay chưa bao giờ bị nhục như ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên trong đời. Mày thừa biết quan hệ của người ta như thế nào. Loại đội phó như mày không đủ tuổi. Trưởng phòng mày chưa là cái gì cả”.

Trong các câu nói của mình, người này liên tục văng tục và chỉ tay thẳng vào mặt cảnh sát.

Một lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho biết: “Sự việc xảy ra vào tối 14.1, khi Tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội kiểm tra, xử lý đối với một người điều khiển xe ôtô vi phạm về nồng độ cồn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Sau đó, xuất hiện một số đối tượng lạ mặt đến xin. Xin không được, họ liên tục có những hành vi chửi bới, lăng mạ, thách thức, gây cản trở đối với công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT tại đây”.

Hiện tại Đội 4, Phòng CSGT TP.Hải Phòng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý người vi phạm theo đúng quy định; đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng CSGT TP.Hải Phòng.

Theo xác minh của PV báo Lao Động, trong nhiều clip được đăng tải trên mạng xã hội về nhóm người chửi, đe dọa CSGT Hải Phòng vì không xin được xe vi phạm, có một người tên N.V.B là trưởng phòng thuộc Tổng cục Hải quan. Người này xuất hiện sau cùng khi làm việc với CSGT.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh xông vào trường dọa giết giáo viên, gây náo loạn

Theo Người lao động |

Gần cuối giờ học buổi sáng, một phụ huynh nồng nặc mùi rượu xông vào trường THCS Yên Thọ (Thanh Hóa) la hét, chửi bới và dọa giết giáo viên, gây náo loạn cả trường.

Tài xế ôtô túm áo, đấm liên tiếp vào mặt thiếu úy CSGT

Theo Zing |

Bị ra hiệu lệnh dừng xe, ông Giới bước xuống chửi bới rồi túm cổ áo, đấm vào mặt cảnh sát. Tài xế này sau đó giật điện thoại của CSGT rồi ném xuống đường, tiếp tục đánh đập.

Đâm chết hàng xóm vì… say xỉn, chửi bới trước nhà

Lam Phương |

Thấy ông Phin nhậu say không chịu về nhà mà đứng trước nhà mình chửi bới, đòi đánh người nên giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, ông Lập ra tay sát hại hàng xóm bằng cây giáo khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Phụ huynh xông vào trường dọa giết giáo viên, gây náo loạn

Theo Người lao động |

Gần cuối giờ học buổi sáng, một phụ huynh nồng nặc mùi rượu xông vào trường THCS Yên Thọ (Thanh Hóa) la hét, chửi bới và dọa giết giáo viên, gây náo loạn cả trường.

Tài xế ôtô túm áo, đấm liên tiếp vào mặt thiếu úy CSGT

Theo Zing |

Bị ra hiệu lệnh dừng xe, ông Giới bước xuống chửi bới rồi túm cổ áo, đấm vào mặt cảnh sát. Tài xế này sau đó giật điện thoại của CSGT rồi ném xuống đường, tiếp tục đánh đập.

Đâm chết hàng xóm vì… say xỉn, chửi bới trước nhà

Lam Phương |

Thấy ông Phin nhậu say không chịu về nhà mà đứng trước nhà mình chửi bới, đòi đánh người nên giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, ông Lập ra tay sát hại hàng xóm bằng cây giáo khiến nạn nhân chết tại chỗ.