Xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại ở Hà Nội trong tháng 7

KHÁNH AN |

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tháng 7.2023. Qua đó, thu nộp ngân sách hơn 390 tỉ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, trong tháng 7, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội còn nhiều diễn biến phức tạp.

Các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, vận chuyển, tập kết và buôn bán hàng nhập lậu vẫn tồn tại, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhóm hàng như: Thực phẩm, hàng may mặc, thời trang, mỹ phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, thuốc lá, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện...

Nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, Ban Chỉ đạo 389 TP đã thanh tra, kiểm tra gần 3.200 vụ, qua đó phát hiện xử lý 3.025 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 390 tỉ đồng.

Trong đó, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã kiểm tra 483 vụ, xử lý 462 vụ, phạt hành chính 5,5 tỉ đồng, trị giá hàng vi phạm 6,3 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội đã kiểm tra 203 vụ, xử lý 206 vụ (trong đó xử lý 3 vụ tồn), phạt hành chính 1,9 tỉ đồng, trị giá hàng vi phạm 3,9 tỉ đồng. Khởi tố 5 vụ đối với 14 đối tượng.

Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 110 vụ, phạt hành chính 1 tỷ đồng; truy thu thuế 2,4 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm 10,9 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên cho biết, tang vật vi phạm chủ yếu là chất gây nghiện, vàng, thuốc tân dược, ngà voi, động vật hoang dã, gỗ quý hiếm, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Các loại tem nhãn, bao bì, hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng...

Thực trạng hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất trong nước mà còn được đặt sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa vào trong nước tiêu thụ bằng nhiều đường khác nhau.

Việc kinh doanh thực phẩm thực phẩm chế biến, đông lạnh, thủy hải sản, thực phẩm chức năng không bảo đảm an toàn thực phẩm còn tồn tại, chủ yếu ở các cơ sở sản xuất thủ công, các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, các điểm giáp ranh giữa các quận, huyện, các tỉnh đã gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, hàng giả, từ nay đến hết năm 2023, lực lượng chức năng TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm.

Trong đó, chú trọng các kho hàng, bến bãi tập kết hàng hóa tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì... và các tuyến đường có địa bàn giáp ranh với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình...

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại giữa các lực lượng chức năng.

Ngoài ra, cần đề cao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoạt động.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua mạng xã hội

KHÁNH AN |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Công an Hà Nội thông tin vụ ôtô đâm 3 người trên vỉa hè, 1 người tử vong

Tô Thế |

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy vào tối ngày 26.7.2023.

Giáo viên gửi tâm thư xin giảm án cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội có được coi là tình tiết giảm nhẹ?

Quang Việt |

Việc 71 cán bộ, giáo viên gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vụ chuyến bay giải cứu, dư luận quan tâm đây có phải tình tiết được xem xét khi lượng hình, tuyên án với bị cáo?

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

PHẠM ĐÔNG |

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm 2023 để thực hiện giá bán điện theo quy định.

Tiền vệ Thuỳ Trang buồn vì không được ra sân ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong ngày về nước, tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ra sân ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua mạng xã hội

KHÁNH AN |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Công an Hà Nội thông tin vụ ôtô đâm 3 người trên vỉa hè, 1 người tử vong

Tô Thế |

Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy vào tối ngày 26.7.2023.

Giáo viên gửi tâm thư xin giảm án cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội có được coi là tình tiết giảm nhẹ?

Quang Việt |

Việc 71 cán bộ, giáo viên gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vụ chuyến bay giải cứu, dư luận quan tâm đây có phải tình tiết được xem xét khi lượng hình, tuyên án với bị cáo?