Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Gửi đến Báo Lao Động, bạn đọc Minhnhut Nguyen cho biết, khi dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc toàn nhân lực ngành Y tế tham gia chống dịch, không kể có chuyên môn hay không chuyên môn, khoa hay phòng chức năng, không phân biệt hưởng phụ cấp bao nhiêu...

Theo bạn đọc này, phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - nơi bạn đọc làm việc - biên chế có 8 người nhưng phải tăng cường đi trực khai báo y tế, xét nghiệm, điều trị trong bệnh viện dã chiến, còn lại trong phòng 3 người. Những người ở lại phải gánh công việc của những người đi, do thời điểm này trung tâm y tế vẫn hoạt động 2 chức năng điều trị và dự phòng và thêm bệnh viện dã chiến. 3 người ở lại vừa làm công việc của mình vừa làm công việc những người đi và làm hậu cần cho bệnh viện dã chiến kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ, ngày lễ.

“Phòng chúng tôi phải cùng theo dõi công tác điều trị trong dã chiến, hỗ trợ việc cấp giấy ra viện trong bệnh viện dã chiến mỗi ngày kể cả thứ 7, chủ nhật để đúng với thời gian quy định. Thời điểm này, chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều người thân của bệnh nhân COVID-19 để vận chuyển đồ dùng gửi cho bệnh nhân dã chiến, tiếp tế lương thực, đồ của các nhà hảo tâm gửi cho bệnh viện dã chiến, cùng với nhiều nhiệm vụ chống dịch khác” - bạn đọc Minhnhut Nguyen viết.

Thế nhưng, vẫn theo bạn đọc này, Nghị định 05 không bao quát được hết đối tượng khi cho rằng, khối hành chính chỉ là gián tiếp làm nhiệm vụ. Bạn đọc chỉ ra, từ “gián tiếp” chỉ đúng với khi bình thường, còn vào thời điểm dịch thì ai cũng phải trực tiếp mới chống dịch được.

“Thà rằng sau dịch không có Nghị định 05 thì có lẽ khối hành chính chúng tôi sẽ không bức xúc vì sẽ không ai được hưởng. Còn tất cả cùng chống dịch mà có 1 số không được hưởng (khối hành chính và dân số) thì đây là điều bất cập cần sửa đổi bổ sung. Trong niềm hân hoan của viên chức có phụ cấp trên 40% là những nỗi niềm, trăn trở, suy tư, kể cả những giọt nước mắt buồn tủi, bức xúc, đau lòng của những người không được hưởng” - bạn đọc này bày tỏ.

Không chỉ viên chức y tế hành chính, nhân viên y tế hợp đồng cũng bị bỏ rơi. Bạn đọc Hân Huỳnh cho hay, mình là nhân viên hợp đồng tuyến trạm. Từ khi có ca COVID-19 đầu tiên, bạn đọc này đã tham gia chống dịch. Từ khi thành lập chốt kiểm dịch đến phục vụ khu cách ly tập trung, rồi đến lúc bùng dịch, bản thân bạn đọc này đi lấy mẫu, truy vết rồi đưa bệnh nhân đi cách ly.

“Nghị định 05 ban hành, trạm tôi có 11 người thì 10 người được hưởng phụ cấp, còn tôi thì không. Tôi mong Bộ Y tế rà soát và xem xét lại để những người là nhân viên y tế hợp đồng như chúng tôi được công nhận, được hưởng phụ cấp ưu đãi như những đồng nghiệp khác” - bạn đọc Hân Huỳnh bày tỏ.

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc namtrungnguyen cảm thán, nhân viên y tế hợp đồng quá thiệt thòi, lương thấp; lúc có dịch COVID-19 thì phải làm việc vất vả, thậm chí còn tăng công việc gấp 3 lần, nhưng sau đó lại không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như các đối tượng khác…

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế hợp đồng cũng mong được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Nhân viên y tế hợp đồng làm việc tâm huyết, không thua kém nhân viên biên chế, cũng tham gia chống dịch, vậy sao lại không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05?

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức ngành bảo vệ thực vật, thú y

Quế Chi (T/H) |

Mức phụ cấp ưu đãi nghề áp dụng đối với các công chức ngành bảo vệ thực vật, thú y được quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC.

Đối tượng viên chức y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó có quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 27.9: Thúy Vi được chấm 9.726 điểm

NHÓM PV |

Hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 7 môn thi đấu tại ASIAD 19, trong đó, Dương Thúy Vi sẽ ra quân ở môn Wushu.

Tuyển nữ Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất đấu Nhật Bản

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tung ra đội hình mạnh nhất khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19.

Nhà văn phản ứng khi chưa nhận được tiền thưởng sau hơn 4 tháng trao Giải thưởng Nhà nước

Mi Lan |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 27.9, nhà văn Nguyễn Văn Thọ - tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật từ tháng 5.2023 cho biết, ông chưa nhận được tiền thưởng sau hơn 4 tháng nhận giải.

Một đại gia chi 1,5 tỉ đồng cho biển số đấu giá 99A-666.99

Quang Việt |

Sáng 27.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 30 biển số ôtô đẹp trong 3 khung giờ 8h-9h, 9h15-10h15, 10h30-11h30.

Ông Donald Trump bị tòa án Mỹ phán quyết phạm tội gian lận

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện thổi phồng giá trị tài sản và doanh nghiệp của mình bất hợp pháp.

Nhân viên y tế hợp đồng cũng mong được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Nhân viên y tế hợp đồng làm việc tâm huyết, không thua kém nhân viên biên chế, cũng tham gia chống dịch, vậy sao lại không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05?

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức ngành bảo vệ thực vật, thú y

Quế Chi (T/H) |

Mức phụ cấp ưu đãi nghề áp dụng đối với các công chức ngành bảo vệ thực vật, thú y được quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC.

Đối tượng viên chức y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó có quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023.