Tranh luận về quy chế chi tiêu nội bộ tại phiên xét xử bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho rằng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai, đúng quy trình, thanh toán đúng quy chế. Trong khi đó, kế toán đơn vị này lại cho rằng đã sai trong xây dựng một số nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ.

Tiếp tục phiên xét xử vụ án bà Lê Thị Dung, sau thủ tục đầu tiên, tòa bước vào phần tranh luận. Trong nội dung này, hội đồng xét xử tập trung hỏi bà Lê Thị Dung về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên thời kỳ 2013 – 2017.

Bị cáo Dung cho rằng quá trình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã thực hiện công khai, thông qua các tổ chức trong cơ quan lấy ý kiến tập thể và gửi lên cấp trên (Phòng Tài chính và Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên) để báo cáo.

“Các khoản thanh toán của cán bộ, giáo viên trong Trung tâm đều thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ” – bị cáo Lê Thị Dung trình bày cho biết không đồng tình với các nội dung của bản án sơ thẩm cáo buộc.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương, nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên cho biết nội dung Bí thư chi bộ đã được quy định, thanh toán tại Quy định 196/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nên việc đưa vào thêm nội dung tính 3 tiết/tuần đối với chức danh này là sai.

“Bị cáo nhận sai về vấn đề này” – bà Nguyễn Thị Hương nói trước tòa.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Duy Việt thẩm vấn thêm một số nội dung liên quan đến quy chế chi tiêu nội bộ, cho rằng việc đưa và nội dung thanh toán 3 tiết/tuần đối với chức danh Bí thư chi bộ là sai quy định.

Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Dung vẫn cho rằng không sai trong quy định nói trên, bởi vì phụ cấp cấp ủy và hỗ trợ bí thư chi bộ là 2 khoản khác nhau, tương tự chức danh tổ trưởng chuyên môn, bí thư đoàn trường… đều được hưởng phụ cấp chức vụ và giảm trừ tiết dạy.

Đại diện Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên báo cáo hội đồng xét xử về việc kiểm soát chi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên thực hiện đúng quy trình, hồ sơ hợp pháp, hợp lệ. Kho bạc Nhà nước xác nhận đã nhận được quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tại phiên tòa về báo cáo lãnh đạo xem xét.

Đến 11h30, tòa tạm nghỉ và sẽ làm việc tiếp vào buổi chiều.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung qua loa phóng thanh

Quang Đại |

Sáng 12.6, tại TP Vinh, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa qua loa phóng thanh.

Đông đảo người dân đến dự phiên tòa xử bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.6, hàng trăm người dân đã đến trụ sở TAND tỉnh Nghệ An để dự phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Luật sư Trần Hồng Phúc đề nghị giám định liên ngành vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), luật sư Trần Hồng Phúc cho rằng vụ án cần phải trưng cầu giám định tư pháp liên ngành.

Chiều cao người Việt Nam thuộc nhóm 25 nước thấp nhất thế giới

Thanh Hà |

Việt Nam nằm trong số 25 quốc gia thấp nhất thế giới, cùng với 13 quốc gia châu Á khác.

Hiện trạng cây cầu được Bộ trưởng gợi ý "dùng tiền bán vải" để xây

Vân Trường |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam xây dựng từ năm 1979, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung qua loa phóng thanh

Quang Đại |

Sáng 12.6, tại TP Vinh, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa qua loa phóng thanh.

Đông đảo người dân đến dự phiên tòa xử bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.6, hàng trăm người dân đã đến trụ sở TAND tỉnh Nghệ An để dự phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Luật sư Trần Hồng Phúc đề nghị giám định liên ngành vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), luật sư Trần Hồng Phúc cho rằng vụ án cần phải trưng cầu giám định tư pháp liên ngành.