Buôn lậu đường cát qua biên giới Long An có chiều hướng gia tăng

An Long |

Long An - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển đường cát do nước ngoài sản xuất nhập lậu qua biên giới của tỉnh có chiều hướng tăng.

Theo thống kê, đến tháng 2.2022, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 46.000kg đường cát nhập lậu các loại.

Trong đó, chỉ tính riêng một tuần gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An bắt giữ 3 xe tải đang vận chuyển gần 250 bao đường cát do nước ngoài sản xuất (loại 50kg/bao) nhưng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hiện các vụ việc đang được quản lý thị trường xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở qua lại biên giới; kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán đối với mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu vào trong thị trường nội địa.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đường dây buôn lậu có tổ chức; các vụ vận chuyển trái phép qua biên giới và tàng trữ, buôn bán trái phép mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên 8 năm tù

LĐ |

An Giang – Trùm buôn lậu Mười Tường lĩnh 8 năm tù cho tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu xảy ra buôn lậu xăng dầu

TRÍ MINH |

Ngày 21.2, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu, than.

Truy nã một đối tượng bỏ trốn trong đường dây buôn lậu làm xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai -  Liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với bị can bỏ trốn có liên quan đến vụ án là Phạm Hùng Cường (56 tuổi, ngụ phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên 8 năm tù

LĐ |

An Giang – Trùm buôn lậu Mười Tường lĩnh 8 năm tù cho tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu xảy ra buôn lậu xăng dầu

TRÍ MINH |

Ngày 21.2, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu, than.

Truy nã một đối tượng bỏ trốn trong đường dây buôn lậu làm xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai -  Liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với bị can bỏ trốn có liên quan đến vụ án là Phạm Hùng Cường (56 tuổi, ngụ phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).