Xử lý đối tượng nhiều lần vào tù ra tội là trưởng nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa kiểm tra, phát hiện một đối tượng có hành vi tuyên truyền "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trái phép trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 15h ngày 3.5, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện tại khu vực thôn 1 (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên), một số người đang có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Ngay sau đó, chỉ huy công an huyện đã cử cán bộ, chiến sĩ đội an ninh xuống hiện trường kiểm tra, xác minh. Đối tượng có hành vi truyền đạo trái phép được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, ở thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Tại trụ sở cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Hiếu đã khai nhận hành vi lôi kéo, tuyên truyền người dân tham gia “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”.  

Theo cơ quan chức năng, năm 2011, Nguyễn Văn Hiếu bị TAND thị xã Đông Triều xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 3 lần khác bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản và xử lý hành chính.

Gần nhất, cuối tháng 3.2018, Hiếu cùng Trần Hữu Nghị (SN 1978, ở tổ 8, phường Lãm Hà, Kiến An), là đối tượng nghiện ma túy, bị TAND quận Kiến An ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, cùng đứng làm “trưởng nhóm” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia đạo lạ tại xã Lập Lễ.

Ngoài ra, Hiếu cũng chính là trưởng nhóm truyền đạo trái phép, bị Công an quận Hồng Bàng phát hiện ngày 2.5.

Được biết, Hiếu đã ly hôn, thời gian gần đây, thường xuyên dẫn con trai 6 tuổi lang thang cùng đi truyền đạo trái phép.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cha già bất lực khi con trai duy nhất đi theo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

"Thấy con đi theo hội thánh, ai khuyên can cũng không nghe, tôi đang mất đứa con mình, nhưng bất lực”, một người cha tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) chia sẻ về việc con trai duy nhất đi theo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

Cô gái kể về những ngày tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

"Không hiểu vì ăn phải "bùa mê thuốc lú" gì của những người truyền đạo trong "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" mà lúc nào tôi cũng như ở trên mây, không giữ được mình" - chị Lê Thị H (ở Kiến Xương, Thái Bình) chia sẻ.

Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ "nước thánh" nghi có chất hướng thần

TX |

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3.5, trả lời câu hỏi về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Ban Tôn giáo Chính phủ đã có 4 văn bản hướng dẫn thực hiện.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cha già bất lực khi con trai duy nhất đi theo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

"Thấy con đi theo hội thánh, ai khuyên can cũng không nghe, tôi đang mất đứa con mình, nhưng bất lực”, một người cha tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) chia sẻ về việc con trai duy nhất đi theo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

Cô gái kể về những ngày tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

"Không hiểu vì ăn phải "bùa mê thuốc lú" gì của những người truyền đạo trong "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" mà lúc nào tôi cũng như ở trên mây, không giữ được mình" - chị Lê Thị H (ở Kiến Xương, Thái Bình) chia sẻ.

Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ "nước thánh" nghi có chất hướng thần

TX |

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3.5, trả lời câu hỏi về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Ban Tôn giáo Chính phủ đã có 4 văn bản hướng dẫn thực hiện.