Xử lý đối tượng lập nhóm zalo để báo các chốt kiểm tra của công an

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.2 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệu tập, lập hồ sơ xử lý đối với đối tượng có hành vi lập nhóm trên mạng xã hội zalo để chỉ điểm các chốt của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Đó là Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1978, trú tại huyện Bố Trạch).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Mạnh Cường đã lập nhóm zalo chung với tên gọi “định vị khi lái xe” với nội dung "nhóm mình anh em đi nếu gặp các trạm thì thông báo cho nhau cùng tránh. Có bạn bè anh em cứ đưa họ vào nhóm chung này nhé”.

Sau đó, rất nhiều người đã tham gia vào nhóm zalo trên và thông báo cho nhau những thông tin, hình ảnh về địa điểm làm việc của lực lượng công an như các chốt của cảnh sát giao thông, trật tự, lực lượng 141QB…

Theo công an Quảng Bình, hành vi của Nguyễn Mạnh Cường đã vi phạm quy định của pháp luật với mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Con gái 35 tuổi chưa chồng, mẹ vẫn nhất quyết kén chọn, gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

Bà mẹ khẳng định con gái 35 tuổi chưa lấy chồng không phải vì "ế" mà do bà kén chọn.

Người dân Trung Quốc tìm kiếm gì về COVID-19 trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Các cụm từ khóa trở thành xu hướng trên Sina Weibo của Trung Quốc gồm "Vũ Hán", "Dịch bệnh" và "Virus Corona" khi dịch virus Corona mới (COVID-19) bùng phát. 

Tin giả về COVID-19: Không có “người hùng” trên mạng xã hội

Thế Lâm |

Đến thời điểm này, tổng cộng đã có khoảng 20 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh virus COVID-19 trên các trang Facebook cá nhân hoặc fanpage của các nhóm, hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt với mức từ 7,5-15 triệu đồng.

Cô gái lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook

Mai Hường |

Hồ Thị Thúy đã đăng tải thông tin khẩu trang giá rẻ lên tài khoản Facebook rồi nhận tiền đặt cọc của nhiều người, song cắt mọi liên lạc.

Tung tin giả mạo, "fake news" trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

ÁI VÂN |

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Con gái 35 tuổi chưa chồng, mẹ vẫn nhất quyết kén chọn, gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

Bà mẹ khẳng định con gái 35 tuổi chưa lấy chồng không phải vì "ế" mà do bà kén chọn.

Người dân Trung Quốc tìm kiếm gì về COVID-19 trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Các cụm từ khóa trở thành xu hướng trên Sina Weibo của Trung Quốc gồm "Vũ Hán", "Dịch bệnh" và "Virus Corona" khi dịch virus Corona mới (COVID-19) bùng phát. 

Tin giả về COVID-19: Không có “người hùng” trên mạng xã hội

Thế Lâm |

Đến thời điểm này, tổng cộng đã có khoảng 20 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh virus COVID-19 trên các trang Facebook cá nhân hoặc fanpage của các nhóm, hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt với mức từ 7,5-15 triệu đồng.

Cô gái lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook

Mai Hường |

Hồ Thị Thúy đã đăng tải thông tin khẩu trang giá rẻ lên tài khoản Facebook rồi nhận tiền đặt cọc của nhiều người, song cắt mọi liên lạc.

Tung tin giả mạo, "fake news" trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

ÁI VÂN |

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.