Khẩu trang y tế "giữ giá" trước nguy cơ dịch virus corona

Mai Hường |

Trước việc trên mạng xã hội đưa thông tin một chiếc khẩu trang y tế bình thường có giá 2.000 đồng/chiếc, nhưng được bán tại một số cửa hàng ở một sân bay là 35.000 đồng, phóng viên đã đi ghi nhận giá khẩu trang ở các bệnh viện tại Hà Nội.

Mùng 3 Tết Nguyên đán 2020, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, xe cộ ra vào tấp nập. Dọc đoạn đường khoảng 100m lối cổng vào Bệnh viện có khoảng 5 hiệu thuốc đã mở bán phục vụ gia đình bệnh nhân.

Dược sĩ Thành, cho hay, hiệu thuốc mở "lấy ngày" từ hôm qua (mùng 2 Tết), người dân đến mua chủ yếu các loại thuốc cảm cúm thông thường. Hoặc các loại thuốc được bác sĩ kê đơn  cho bệnh nhân nhí mà trong Bệnh viện không có.

Riêng về mặt hàng khẩu trang y tế, anh Thành cho hay, có 1-2 người mua. Trong đó, có một người mua lẻ 2 chiếc, giá 2.000 đồng/chiếc, còn lại khách mua cả hộp 50 chiếc, giá 85.000 đồng.

"Trước Tết có nhiều gia đình bệnh nhân mua khẩu trang y tế. Song họ cũng chỉ mua đủ dùng 1-2 chiếc", anh Thành cho biết và chia sẻ, tâm lý "đối phó" việc dịch virus corona chưa thấy ảnh hưởng tới khu vực này. Trong trường hợp người dân mua nhiều hoặc có "nghe ngóng" thị trường khẩu trang "sốt", hiệu thuốc vẫn bán với giá thường ngày.

Tại khu vực trước cổng Bệnh viện E, chỉ có 2 cửa hàng thuốc mở để phục vụ người dân, gia đình bệnh nhân. Thỉnh thoảng có 1-2 khách vào mua một số loại thuốc về tiêu chảy, sốt thông thường...

Cũng như tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ở đây chỉ có 1-2 người mua lẻ khẩu trang y tế, để họ chống lạnh. Giá mỗi chiếc khẩu trang vẫn giữ nguyên mức 2.000 đồng. Có một số loại khẩu trang y tế "cao cấp" bằng vải giá niêm yết 65.000 đồng/chiếc.

Tại Bệnh viện 198, chỉ có một hiệu thuốc mở, cửa kính luôn khép để tránh không khí lạnh 14 độ C. Nam nhân viên bán hàng ở đây cho hay, chưa có một ai hỏi mua khẩu trang y tế từ hôm qua (mùng 2 Tết). Trước Tết, mặt hàng này cũng tiêu thụ chậm.

Hiệu thuốc này cũng bán lẻ một chiếc khẩu trang y tế với giá 2.000 đồng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Khẩu trang y tế có chống được virus corona không?

Thanh Hà |

Đeo khẩu trang khi di chuyển có ngăn được nguy cơ mắc dịch virus corona không? Các chuyên gia đã giải đáp câu hỏi này.

Virus Corona mới lây lan: WHO chưa khuyến nghị hạn chế đi lại, giao thương

Thùy Linh |

Trước tình trạng dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona lây lan rất nhanh và diễn biến hết sức phức tạp ở Trung Quốc, nhiều ý kiến trên mạng xã hội yêu cầu cân nhắc biện pháp ngưng tiếp nhận hành khách từ Trung Quốc. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa khuyến nghị hạn chế đi lại hay giao thương.

Tranh cãi chiếc khẩu trang 35.000 đồng giữa lúc virus corona hoành hành

Thuỳ Dung |

Cư dân mạng đang phản ứng dữ dội trước một chiếc khẩu trang tại sân bay được bán với giá 35.000 đồng/ cái, đắt hơn nhiều so với thông thường, giữa lúc virus corona đang hoành hành.

Người dân đưa du khách nôn ói nhập viện vì sợ nhiễm virus corona

A. Nhàn |

Khi đang uống càphê thì bị nôn ói, một du khách người Đài Loan (Trung Quốc), được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) vì sợ mắc virus corona.

Không có việc một ca nhiễm virus corona tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy

A.Nhàn |

Sức khỏe hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy hiện diễn tiến tốt. Thông tin 1 ca bệnh nhiễm virus corona tử vong tại bệnh viện là tin đồn không đúng sự thật.

Bản tin 1 phút ngày 26.1: Diễn biến mới nhất liên quan đến virus Corona

Thắng Linh |

Đã có thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona; Trận dông lốc lớn ngày mùng 1 Tết tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều nơi; Ứng dụng văn khấn trên điện thoại di động nở rộ... là những tin chính có trong bản tin 1 phút ngày hôm nay.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khẩu trang y tế có chống được virus corona không?

Thanh Hà |

Đeo khẩu trang khi di chuyển có ngăn được nguy cơ mắc dịch virus corona không? Các chuyên gia đã giải đáp câu hỏi này.

Virus Corona mới lây lan: WHO chưa khuyến nghị hạn chế đi lại, giao thương

Thùy Linh |

Trước tình trạng dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona lây lan rất nhanh và diễn biến hết sức phức tạp ở Trung Quốc, nhiều ý kiến trên mạng xã hội yêu cầu cân nhắc biện pháp ngưng tiếp nhận hành khách từ Trung Quốc. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa khuyến nghị hạn chế đi lại hay giao thương.

Tranh cãi chiếc khẩu trang 35.000 đồng giữa lúc virus corona hoành hành

Thuỳ Dung |

Cư dân mạng đang phản ứng dữ dội trước một chiếc khẩu trang tại sân bay được bán với giá 35.000 đồng/ cái, đắt hơn nhiều so với thông thường, giữa lúc virus corona đang hoành hành.

Người dân đưa du khách nôn ói nhập viện vì sợ nhiễm virus corona

A. Nhàn |

Khi đang uống càphê thì bị nôn ói, một du khách người Đài Loan (Trung Quốc), được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) vì sợ mắc virus corona.

Không có việc một ca nhiễm virus corona tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy

A.Nhàn |

Sức khỏe hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy hiện diễn tiến tốt. Thông tin 1 ca bệnh nhiễm virus corona tử vong tại bệnh viện là tin đồn không đúng sự thật.

Bản tin 1 phút ngày 26.1: Diễn biến mới nhất liên quan đến virus Corona

Thắng Linh |

Đã có thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona; Trận dông lốc lớn ngày mùng 1 Tết tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều nơi; Ứng dụng văn khấn trên điện thoại di động nở rộ... là những tin chính có trong bản tin 1 phút ngày hôm nay.