Người dân Trung Quốc tìm kiếm gì về COVID-19 trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Các cụm từ khóa trở thành xu hướng trên Sina Weibo của Trung Quốc gồm "Vũ Hán", "Dịch bệnh" và "Virus Corona" khi dịch virus Corona mới (COVID-19) bùng phát. 

Điều gì đã xảy ra trong hai tháng qua?

Kể từ khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận vào cuối tháng 12 năm ngoái ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, diễn biến nhanh và không rõ nguồn gốc khiến người dân hoang mang, theo CGTN.  

Trong bối cảnh dịch bùng phát, các cụm từ khóa trở thành xu hướng trên Sina Weibo của Trung Quốc gồm "Vũ Hán", "Dịch bệnh" và "Virus Corona".

Trong khi đó, trên Twitter, người dùng bên ngoài Trung Quốc cũng lo ngại về dịch bệnh.  Ngày 30.1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố dịch bệnh là tình huống khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu góp phần gia tăng đáng kể nhận thức về tình hình dịch bệnh ở nước ngoài.

Trên Twitter, các hashtag như #Coronavirus (virus Corona), #Wuhan (Vũ Hán), #CoronavirusOutbreak (Dịch virus Corona) và #DiamondPrincess (tàu Công chúa Kim Cương) được tweet thường xuyên. 

Cư dân mạng Trung Quốc quan tâm nhất điều gì?

Một báo cáo chung mới công bố gần đây của Nhân dân Nhật báo và hãng công nghệ Trung Quốc Baidu chỉ ra, hầu hết người dùng internet Trung Quốc rất lo ngại về những thông tin mới nhất liên quan tới virus. Các bản đồ kỹ thuật số, việc phát triển vaccine và sự khác biệt giữa cúm với viêm phổi là những thông tin được tìm kiếm thường xuyên.

Thêm vào đó, một số thông tin mới nhất về các biện pháp, trong đó có phong tỏa Vũ Hán, hãng đường sắt cho phép hành khách trả vé trên toàn quốc mà không mất phí, việc xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn cũng là những vấn đề thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Thông tin nào mang tới sự lạc quan cho cư dân mang?

Theo dữ liệu từ Trung tâm thông tin nhà nước Trung Quốc, từ ngày 16.1-28.1, các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 của chính phủ Trung Quốc và những nỗ lực hỗ trợ Hồ Bắc, tinh thần của người dân Trung Quốc đã có những thay đổi. Xu hướng tiêu cực của người dân Trung Quốc đã giảm từ 45,47% xuống còn 28,55% trong giai đoạn nói trên.

Ngày 17.2, các chuyên gia Trung Quốc xác nhận, theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, Chloroquine Phosphate - loại thuốc kháng sốt rét, có tác dụng chữa bệnh nhất định với COVID-19. Cùng ngày, nhóm chuyên gia WHO-Trung Quốc bắt đầu kiểm tra thực địa về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.

Dữ liệu Weibo cho thấy, tỉ lệ nhất định cư dân mạng Trung Quốc trở nên lạc quan khi tìm kiếm từ khóa virus Corona trong khoảng thời gian từ 17 đến 20.2.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán thu hồi quyết định nới lỏng phong toả chỉ sau 3 tiếng

Song Minh |

Chỉ sau 3 tiếng ban hành, Vũ Hán đã rút lại quyết định nới lỏng phong toả cho người dân rời khỏi tâm dịch COVID-19.

Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).

Bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc khỏi bệnh thế nào khi chưa có thuốc đặc trị

Thanh Hà |

Có 22.936 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã hồi phục, chiếm 30% tổng số trường hợp nhiễm virus được xác nhận, CGTN ngày 23.2 dẫn dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vũ Hán thu hồi quyết định nới lỏng phong toả chỉ sau 3 tiếng

Song Minh |

Chỉ sau 3 tiếng ban hành, Vũ Hán đã rút lại quyết định nới lỏng phong toả cho người dân rời khỏi tâm dịch COVID-19.

Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Bốn tỉnh của Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu vào ngày 24.2 đã hạ thấp các mức cảnh báo khẩn cấp với virus Corona (COVID-19).

Bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc khỏi bệnh thế nào khi chưa có thuốc đặc trị

Thanh Hà |

Có 22.936 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã hồi phục, chiếm 30% tổng số trường hợp nhiễm virus được xác nhận, CGTN ngày 23.2 dẫn dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.