Xét xử vụ án Ngân hàng MHB thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.7), TAND TPHCM xét xử vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - MHB. Dự kiến phiên toà kéo dài một tuần.  

Với 17 bị cáo, trong đó có 13 bị cáo bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB), Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB), Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc Cty chứng khoán MHBS), Đặng Văn Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc MHBS), Đoàn Việt Thắng (nguyên Phó Tổng Giám đốc MHBS), Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng MHB), Nguyễn Phương Duy (nguyên Trưởng Phòng Đầu tư MHB), Võ Kim Phụng (nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu phân tích MHBS), Lê Việt Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Đại Phong Nguyên), Đoàn Hồng Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Econ Plus), Lê Nguyên Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH Thủ đô Huy Khánh) và Phan Ngọc Nhân (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Thủ đô Huy Khánh).

4 bị cáo bị xét xử tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Bị cáo Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó Tổng giám đốc MHB), Bùi Hồng Minh (nguyên Trưởng ban quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên Kế toán trưởng MHB) và Bùi Sỹ Hiếu (nguyên Giám đốc Sở giao dịch MHB).

Nguyên đơn dân sự trong vụ án được xác định là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Do năm 2015, MHB đã sáp nhập vào BIDV và các cổ đông của Cty Chứng khoán Ngân hàng MHBS.

Theo truy tố của VKS, năm 2011 đến 2014, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch Ngân hàng MHB chuyển 4.975 tỉ đồng cho Cty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ; tuy nhiên, thực chất là Cty MHBS sử dụng số tiền này đi gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán chính trái phiếu Chính phủ của chính MHB.

Cty MHBS do Lữ Thị Thanh Bình làm Tổng giám đốc đã sử dụng 3.357 tỉ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất với tổng số tiền trên 45 tỉ đồng, đã thanh toán trả được 18 tỉ đồng, còn lại 27 tỉ đồng gây thiệt hại cho MHB.

MHBS sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng 966 tỉ đồng để ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua các Cty trung gian là: Cty Huy Khánh do Lê Nguyên Ngọc làm Tổng giám đốc, Cty Đại Phong Nguyên do Lê Việt Hùng làm Tổng giám đốc và Cty Econ Plus do Đoàn Hồng Ngọc làm Tổng giám đốc để thực hiện việc môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ quay vòng giữa MHBS, MHB và các Cty trung gian nêu trên để cho các Cty trung gian này và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến MHB bị thiệt hại đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỉ đồng tiền gốc.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho MHB số tiền 349 tỉ đồng, trong đó, các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm là những người chịu trách nhiệm chính.

Thông qua hành vi này, Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng, Lê Việt Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng và Trương Thanh Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội đồng đầu tư và Ban Tổng giám đốc MHBS gồm Lữ Thị Thanh Bình, Đoàn Việt Thắng, Đặng Văn Hòa, Trương Thanh Liêm, Nguyễn Phương Duy và Võ Kim Phụng đã họp và thống nhất mở 3 tài khoản đứng tên 3 cá nhân khác nhau làm tài khoản tự doanh của MHBS để mua bán chứng khoán. Từ ngày 20.8.2008 đến 24.12.2012, MHBS đã sử dụng nguồn vốn của MHBS để giao dịch tự doanh trên 3 tài khoản này, gây thiệt hại 108 tỉ đồng.

Hành vi phạm tội của 17 bị cáo nêu trên gây thiệt hại trong vụ án này là 457 tỉ đồng.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.