Xây dựng trên đất nông nghiệp, 1 doanh nghiệp bị phạt 400 triệu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định xử phạt hành chính 400 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Cơ khí nông nghiệp Yên Mô (huyện Yên Mô, Ninh Bình) do vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 400 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Cơ khí nông nghiệp Yên Mô (địa chỉ tại thôn Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình) do ông Nguyễn Văn Hưởng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm Giám đốc).

Công ty Cổ phần Cơ khí nông nghiệp Yên Mô đã tự ý chuyển 11.455,6m2 đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà kho, nhà khách, lán xe, sân, bể, trạm bơm, khu xử lý nước thải, sân, đường nội bộ… khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Vi phạm quy định tại điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài phạt hành chính với tổng số tiền 400 triệu đồng, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty Cổ phần Cơ khí nông nghiệp Yên Mô phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đã vi phạm và  nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời gian mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khách sạn 3 sao không phép của đại gia Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng một khách sạn cao cấp 3 sao với quy mô gần 2.000m2 vẫn được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Không những thế, chủ đầu tư khách sạn này còn cho xây vượt 6 tầng so với Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh không xử lý dứt điểm.

Ninh Bình: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xây dựng xong kế hoạch, phương án và sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 tới.

Ninh Bình: Doanh nghiệp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (tại thành phố Ninh Bình) san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch, UBND huyện Hoa Lư đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cận cảnh khách sạn 3 sao không phép của đại gia Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng một khách sạn cao cấp 3 sao với quy mô gần 2.000m2 vẫn được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Không những thế, chủ đầu tư khách sạn này còn cho xây vượt 6 tầng so với Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh không xử lý dứt điểm.

Ninh Bình: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xây dựng xong kế hoạch, phương án và sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 tới.

Ninh Bình: Doanh nghiệp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (tại thành phố Ninh Bình) san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch, UBND huyện Hoa Lư đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.