Ninh Bình: Doanh nghiệp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (tại thành phố Ninh Bình) san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch, UBND huyện Hoa Lư đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Trước đó, vào ngày 2.8, Lao Động có bài "Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch", phản ánh việc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (trụ sở tại phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình) san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình để xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh để phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch. Gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ. 

Phần tường rào vi phạm đã được chủ đầu tư tháo dỡ xong. Ảnh: NT
Phần tường rào vi phạm đã được chủ đầu tư tháo dỡ xong. Ảnh: NT

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, ngày 5.8, UBND huyện Hoa Lư đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Bước đầu xác định, trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch Tháng 8 (tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư), Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (chủ đầu tư dự án) đã xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh gây ảnh hưởng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ. Đoàn kiểm tra của UBND huyện Hoa Lư đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư dự án trên phải tháo dỡ toàn bộ những công trình vi phạm.

Chiều ngày 12.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết: Ngay khi có phản ánh trên Báo Lao Động, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn như: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiến  hành kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với những sai phạm của chủ đầu tư Dự án xây dựng khu dịch vụ du lịch Tháng 8.

Những công trình vi phạm đã được chủ đầu tư tháo dỡ. Ảnh: NT
Những công trình vi phạm đang được chủ đầu tư tháo dỡ. Ảnh: NT

"Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định. Đại diện chủ đầu tư dự án cũng đã nhận ra vi phạm của mình và cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Hiện, chúng tôi đang giao cho các phòng, ban chuyên môn tiếp tục giám sát việc tháo dỡ và hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án" - ông Hưng nói.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào chiều ngày 12.8, việc tháo dỡ các công trình vi phạm trên đã được chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc. Phần tường rào, bờ kè và một số hạng mục tiểu cảnh (vi phạm) đã được tháo dỡ xong.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.

Ninh Bình: Nhà thầu cam kết khắc phục hiện tượng sụt lún tại đền Ngòi Quyền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc đơn vị thi công làm đường giao thông kiến ngôi đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm (tại xóm 6, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) bị nứt, sụt lún nghiêm trọng, đơn vị thi công đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ khắc phục sửa chữa lại các hạng mục đã ảnh hưởng như hiện trạng ban đầu.

Ninh Bình: Thi công đường làm nứt, sụt lún ngôi đền có lịch sử hơn 200 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong quá trình thi công tuyến đường giao thông nối xã Khánh Trung và xã Khánh Công (thuộc huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đơn vị thi công đã làm nứt, lún nghiêm trọng ngôi đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm tại xóm 6, xã Khánh Trung.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.

Ninh Bình: Nhà thầu cam kết khắc phục hiện tượng sụt lún tại đền Ngòi Quyền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc đơn vị thi công làm đường giao thông kiến ngôi đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm (tại xóm 6, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) bị nứt, sụt lún nghiêm trọng, đơn vị thi công đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ khắc phục sửa chữa lại các hạng mục đã ảnh hưởng như hiện trạng ban đầu.

Ninh Bình: Thi công đường làm nứt, sụt lún ngôi đền có lịch sử hơn 200 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong quá trình thi công tuyến đường giao thông nối xã Khánh Trung và xã Khánh Công (thuộc huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đơn vị thi công đã làm nứt, lún nghiêm trọng ngôi đền Ngòi Quyền có lịch sử hơn 200 năm tại xóm 6, xã Khánh Trung.