Vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng đã bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 21.11, nguồn tin của Lao Động cho biết, liên quan đến việc vũ trường Hoàng Gia (thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia) – cơ sở mới bị lực lượng công an đột kích đêm ngày 19.11 – đã từng bị đình chỉ hoạt động trước đó, nhưng vũ trường này vẫn bất chấp để hoạt động.

Theo đó, vào ngày 28.10.2022, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của vũ trường này do có vi phạm trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy, nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục và có nguy cơ cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp đó, đến ngày 3.11.2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP Hải Phòng cũng đã ra thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của vũ trường Hoàng Gia, thuộc Công ty TNHH Vui chơi giải trí Hoàng Gia được cấp năm 2017 với lý do công ty này không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đêm ngày 19.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Ngô Quyền huy động hàng trăm cán bộ cảnh sát đột kích vũ trường Hoàng Gia – New DOM.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát ghi nhận có gần 400 nam nữ thanh niên đang sử dụng rượu bia, nhảy trong tiếng nhạc. Nhiều “dân chơi” có biểu hiện “phê” ma túy.

Lực lượng công an đột kích vũ trường Hoàng Gia đêm ngày 19.11. Ảnh: CA Hải Phòng
Lực lượng công an đột kích vũ trường Hoàng Gia đêm ngày 19.11. Ảnh: CA Hải Phòng

Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra tất cả những người có mặt, phát hiện, thu giữ nhiều vật nghi là ma túy và các chất gây nghiện.

Gần 400 nam nữ thanh niên được đưa về Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (huyện An Dương) để tiếp tục sàng lọc, xét nghiệm, làm rõ.

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia), do ông Nguyễn Văn Huân làm giám đốc.

Vũ trường này nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray (TP Hải Phòng). Vũ trường này là một điểm ăn chơi bậc nhất tại thành phố Cảng, rất được các “dân chơi” ưa thích.

Theo Sở Văn hóa Thể thao TP Hải Phòng, vũ trường Hoàng Gia hoạt động nhiều năm nay, tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, Công ty Hoàng Gia xin chuyển đổi hoạt động kinh doanh vũ trường sang mô hình kinh doanh rượu, bia và thuốc lá.


Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Công an đột kích vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng, tạm giữ gần 400 dân chơi

Mai Chi |

Hải Phòng - Vào hồi 23 giờ 45 ngày 19.11,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và một số đơn vị bất ngờ đột kích vũ trường D1 Dom – vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), phát hiện nhiều "dân chơi" có dấu hiệu “phê” ma túy.

Hải Phòng: Cháy ở công ty thiết bị xây dựng và phòng cháy chữa cháy

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vào hồi 7h50' ngày 20.11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại trụ sở một công ty thiết bị về xây dựng và PCCC có địa chỉ ở 114 Hùng Vương, Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Hải Phòng: Bắt đối tượng trộm nhiều kim cương, vàng, tiền ở huyện Cát Hải

Thiên Hà |

Ngày 18.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Cát Hải vừa phá nhanh vụ trộm tài sản trị giá trên 1,5 tỉ đồng trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an đột kích vũ trường Hoàng Gia ở Hải Phòng, tạm giữ gần 400 dân chơi

Mai Chi |

Hải Phòng - Vào hồi 23 giờ 45 ngày 19.11,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và một số đơn vị bất ngờ đột kích vũ trường D1 Dom – vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), phát hiện nhiều "dân chơi" có dấu hiệu “phê” ma túy.

Hải Phòng: Cháy ở công ty thiết bị xây dựng và phòng cháy chữa cháy

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vào hồi 7h50' ngày 20.11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại trụ sở một công ty thiết bị về xây dựng và PCCC có địa chỉ ở 114 Hùng Vương, Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Hải Phòng: Bắt đối tượng trộm nhiều kim cương, vàng, tiền ở huyện Cát Hải

Thiên Hà |

Ngày 18.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Cát Hải vừa phá nhanh vụ trộm tài sản trị giá trên 1,5 tỉ đồng trên địa bàn.