Vụ phóng hoả làm 1 người chết ở Phú Đô: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ phóng hoả làm 1 người chết, 5 người bị thương theo quy định pháp luật.

Ngày 1.4, ông Trương Việt Dũng - Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội ký văn bản hoả tốc số 956/UBND-TKBT về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Văn bản gửi Công an Thành phố; Sở Lao động – Thương binh, Xã hội; UBND quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, vào khoảng 19h15 ngày 31.3, tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người chết và nhiều người bị thương. Lực lượng công an và nhân dân đã nhanh chóng kịp thời chữa cháy, giải cứu người bị thương và truy bắt nghi can phóng hỏa.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật; đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân tham gia chữa cháy và truy bắt nghi can.

Chủ tịch Hà Nội cũng giao Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 5.4, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

 
Hiện trường vụ phóng hoả.

Liên quan đến vụ cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương ở Hà Nội, ngày 1.4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã xác định, bắt giữ nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ cháy kinh hoàng ngay trong đêm 31.3. Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, từ cuối năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh C.V.H (SN 1994, ở Tuyên Quang).

Đến tháng 1.2022, Hải nói có thai với anh H nhưng hai người không tiến đến hôn nhân. Từ đây, Hải và anh H nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Đến đầu tháng 3.2022, anh H chuyển đến ở cùng anh họ là V, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn) để tránh mặt Hải. Do đó, Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V vì cho rằng anh này ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với Hải.

Đến khoảng 15h ngày 31.3, sau khi khám sức khoẻ xong, Hải điều khiển xe máy đi mua khoảng 1,5 lít mang theo người đi đến nơi trọ của anh V ở phường Phú Đô để tìm gặp bạn trai.

Tuy nhiên, khu trọ khoá cửa, không vào được nên Hải đi gội đầu, làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V.

Khoảng 18h ngày 31.3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe anh V và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài. Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó.

Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra vừa cho đi kiểm tra tình trạng sức khỏe đối với Hải và phát hiện đối tượng không có thai như lời khai ban đầu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ lời khai, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quá trình gây án của nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết tại Hà Nội

Phạm Đông - Tô Thế |

Hà Nội - Đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hà Nội: Danh tính kẻ đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong

Phạm Đông - Tô Thế |

Trần Thị Thanh Hải được xác định là thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quá trình gây án của nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết tại Hà Nội

Phạm Đông - Tô Thế |

Hà Nội - Đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hà Nội: Danh tính kẻ đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong

Phạm Đông - Tô Thế |

Trần Thị Thanh Hải được xác định là thủ phạm đốt xe máy gây cháy nhà trọ làm 1 người chết tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.