Vụ đánh nữ giáo viên thủng màng nhĩ: Công an triệu tập 2 người đàn ông lên làm việc

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh đánh đập dã man nữ giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Nam, hai anh em bị công an triệu tập làm việc.

Hôm nay, ngày 3.7, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tiến hành làm việc đối với ông Phan Minh Thuận và Lê Tự Quy, cùng ngụ xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn để làm rõ sự vụ đánh đập một nữ giáo viên của cơ sở mầm non Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung) đến thủng màng nhĩ phải.

Cụ thể, vào ngày 28.6, Công an thị xã Điện Bàn có nhận được một đơn tố cáo của gia đình cô Nguyễn Thị Xuân Mai (sinh năm 1997) để yêu cầu làm rõ hành vi côn đồ của ông Phan Minh Thuận và nhóm người đi cùng.

Trước đó, Công an thị xã Điện Bàn cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai của chị Mai và một số nhân chứng.

Theo thông tin trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, chị Mai cho biết khoảng 17h30 ngày 21.6, chị và các cô giáo đang trả trẻ thì ông Thuận, ông Quy đến hỏi ai đánh cháu Phan Thị Minh Th. (sinh năm 2013 – con ông Thuận, học tại cơ sở Sen Hồng), rồi lao vào đánh đập chị Mai dã man khiến nữ giáo viên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức kết luận nạn nhân bị thủng màng nhĩ tai phải.

Chị Mai khẳng định không hề đánh cháu Th. Hơn nữa, chị cũng không phải là giáo viên dạy lớp của cháu Th. Sau đó, Công an tiến hành truy xuất camera giám sát thì không phát hiện hành vi đánh đập trẻ của chị Mai.

Theo bà Lê Thị Lanh (vợ ông Thuận), chiều 21.6, sau khi đi học về, cháu Th. có gọi chị gái vào nhà vệ sinh rồi cầm cây chổi thuật lại cảnh cô giáo đánh vào đùi. Trên đùi phải gần háng cháu Th. cũng có một vết thâm dài. Sau đó, cháu Th. kể với ông Thuận rằng “bị cô Mai đánh”. Nghe xong, vì xót con và nóng giận nên ông Thuận, ông Lê Tự Quy cùng một số người thân cháu Th. kéo lên đánh chị Mai.

“Anh Thuận có đánh một tát trúng mặt, cú tát thứ hai tôi níu lại nên trúng vào vai cô Mai. Cậu Quy cũng có đánh một tát trúng vào mặt cô Mai. Sau đó tôi và mọi người can ngăn, thoa dầu cho cô Mai chứ không phải đánh tới tấp, cô Mai bị ngã rồi vẫn xông vào đánh như cô Mai nói” – bà Lanh phân bua.

Theo người nhà chị Mai, sau khi chị gửi đơn tố cáo đến công an và báo chí vào cuộc thì vợ chồng ông Thuận mới vào bệnh viện thăm. Mới đây, tối 30.6, vợ chồng ông Thuận đến thăm, đưa gia đình 3 triệu đồng để lo viện phí, gửi lời xin lỗi và xin chị Mai rút đơn tố cáo. Dù vậy, gia đình chị Mai chưa chấp nhận và mong muốn sự việc đúng sai được công an điều tra làm rõ.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.