Vụ chi 60 tỉ chạy án: Hai cựu cán bộ C03 bị tuyên phạt mức án 9 và 6 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà sơ thẩm xác định bị cáo Bùi Trung Kiên, Lê Thanh An  - 2 cựu cán bộ C03 - đã cùng 4 người khác chạy án, môi giới cho ông Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức.

Trưa 17.9, sau nửa ngày thẩm vấn, nghị án, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên - cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - mức án 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ở nhóm tội "Môi giới hối lộ", toà tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An - cựu cán bộ Phòng 5 thuộc C03 - 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Triệu - cựu ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì chùa Nôm (Hưng Yên) - 5 năm tù;

Trần Văn Long - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt  - 3 năm tù; Bùi Thị Hồng Giang - luật sư - 9 năm tù; Hà Duy Tuấn - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh - 9 năm tù.

Chủ toạ công bố bản án với 6 bị cáo trong vụ chạy án. Ảnh: V.D
Chủ toạ công bố bản án với 6 bị cáo trong vụ chạy án. Ảnh: V.D

Toà thấy, trong vụ án, bị cáo Kiên chiếm đoạt số tiền lớn. Bị cáo đã chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - nhiều lần. Song bị cáo thành khẩn, khắc phục toàn bộ hậu quả cũng như có nhiều thành tích trong công tác.

"Do đó toà thấy việc tuyên mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp" -  chủ toạ nêu khi tuyên án.

Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội, gây mất lòng tin của người dân với cơ quan chức năng. Hành vi đó nguy hiểm cho xã hội. Song các bị cáo thực hiện đồng phạm giản đơn, đều thành khẩn khai báo.

Có bị cáo hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong công tác, thưởng nhiều bằng khen, giấy khen... nên toà cũng xem xét tuyên mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp.

Về số tiền ông Nguyễn Minh Quân dùng để chạy án, toà tuyên buộc sung ngân sách Nhà nước.

Theo lời khai, tài liệu vụ án, toà xác định, đầu năm 2021, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) xác minh các hoạt động liên quan đấu thầu ở Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Quân lo sợ bị lộ các sai phạm nên nhờ Bùi Trung Kiên "chạy án".

Ông Kiên không có khả năng và cũng không có ý định nhờ ai xin giúp nhưng vẫn "ra giá" và nhận của ông Quân 2,2 triệu USD. Tháng 5.2021, thấy C03 vẫn kiểm tra quyết liệt, bị ông Quân đòi lại tiền nên Kiên trả 1,15 triệu USD.

Ông Quân tìm "cửa khác", kết nối với Trần Văn Long, gặp luật sư Bùi Thị Hồng Giang nhờ chạy án. Bà Giang lại kết nối Lê Thanh An để nhờ An tác động giúp Quân. Ông Quân chuyển 1,5 triệu USD để bà Giang và ông Long đưa cho ông An.

Tiếp đó, ông An nhờ Hà Duy Tuấn đi lo lót giúp. Bị cáo Tuấn tìm đến ông Triệu, khi đó là Trụ trì chùa Nôm, Hưng Yên và đưa tổng cộng 970.000 USD. Bị cáo Triệu nhận lời, đi nhờ một người khác giúp đỡ ông Quân nhưng bất thành.

Tại toà, bị cáo Triệu phủ nhận việc nhận 970.000 USD và cho rằng số tiền chỉ là 400.000 USD.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu cán bộ C03 trong vụ chạy án 3,7 triệu USD bị đề nghị 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài đưa ra mức án với nhóm bị cáo lừa đảo, môi giới chạy án, Viện Kiểm sát cũng đề nghị toà sung công quỹ số tiền cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chi để lo lót.

Đối chất số tiền nhận môi giới chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Hà Nội - Hà Duy Tuấn khai đưa cho cựu trụ trì chùa Nôm Nguyễn Ngọc Triệu 970.000 USD để nhờ tìm mối chạy án giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đề nghị toà làm rõ.

2 cựu cán bộ C03 cùng 4 bị cáo ra toà trong vụ chạy án 60 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bùi Trung Kiên - người bị cáo buộc nhận tiền của cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 5 người, trong đó có cả luật sư để "chạy án" hầu toà sáng nay (17.9).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu cán bộ C03 trong vụ chạy án 3,7 triệu USD bị đề nghị 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài đưa ra mức án với nhóm bị cáo lừa đảo, môi giới chạy án, Viện Kiểm sát cũng đề nghị toà sung công quỹ số tiền cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chi để lo lót.

Đối chất số tiền nhận môi giới chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Hà Nội - Hà Duy Tuấn khai đưa cho cựu trụ trì chùa Nôm Nguyễn Ngọc Triệu 970.000 USD để nhờ tìm mối chạy án giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đề nghị toà làm rõ.

2 cựu cán bộ C03 cùng 4 bị cáo ra toà trong vụ chạy án 60 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bùi Trung Kiên - người bị cáo buộc nhận tiền của cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức cùng 5 người, trong đó có cả luật sư để "chạy án" hầu toà sáng nay (17.9).