Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cựu Tổng Giám đốc VEC thừa nhận sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Tổng Giám đốc VEC Trần Văn Tám bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và gây thiệt hại 45 tỉ đồng trong tổng số hơn 406 tỉ đồng.

Chiều 16.10, sau công bố bản cáo trạng của đại diện Viện KSND Hà Nội, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội đã xét hỏi dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng, gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng tại giai đoạn 2 (dài 74km) dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bị cáo Trần Văn Tám - cựu Tổng Giám đốc VEC - là người đầu tiên bị thẩm vấn về các sai phạm.

Theo cáo buộc, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia, do VEC làm chủ đầu tư với tổng chiều dài gần 140km.

Trong đó, giai đoạn 1 dài 65 km từ TP Đà Nẵng tới TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), thông xe tháng 8.2017; giai đoạn 2 dài hơn 74 km, từ TP Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) thông xe tháng 9.2018.

Song khi vừa đưa vào sử dụng, đường cao tốc trên đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Các vi phạm tại giai đoạn 1 của dự án, dài 65km, đã được xử lý với 35 người Việt và 1 người Nhật Bản chịu chế tài hình sự.

Vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 của dự án, dài 74km. Trong số 22 bị cáo, ông Tám bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Việc bị cáo Trần Văn Tám thiếu trách nhiệm đã gây thiệt hại hơn 45 tỉ đồng trong tổng số hơn 406 tỉ.

Trước toà, bị cáo Tám khai, đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư, theo quy định chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng công trình mình thi công trước Bộ Giao thông Vận tải.

Để thực hiện dự án, bộ máy của VEC sẽ cử một tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc điều hành. Về cơ cấu tổ chức của VEC có hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc và các ban dự án.

Theo ông Tám, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia, trong đó giai đoạn một có 7 gói thầu xây lắp chính; giai đoạn hai có 5 gói thầu xây lắp chính và 2 gói phụ trợ.

Ông Tám được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VEC từ tháng 6.2017 đến tháng 8.2020. Thời điểm ông nhận chức vụ, giai đoạn 2 của dự án mới bắt đầu nghiệm thu. Bị cáo thừa nhận, sau khi đưa công trình vào khai thác đã có một số hư hỏng trên mặt đường.

Theo đánh giá cá nhân của ông Tám, việc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào khai thác đã hư hỏng do một số loại nguyên vật liệu không được đảm bảo chất lượng.

Bị cáo khai, trong quá trình thi công, VEC nhận được một số cảnh báo từ Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về chất lượng công trình cũng như vật liệu xây dựng công trình không đảm bảo và yêu cầu khắc phục.

Tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2, có hai Phó Tổng Giám đốc của VEC phụ trách là Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Quang Hào.

Với công trình trọng điểm như dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ông Tám khẳng định VEC buộc phải thuê đơn vị tư vấn giám sát.

Chức năng của nhóm tư vấn giám sát sẽ quản lý hợp đồng của chủ đầu tư, kiểm tra, kiểm soát vật liệu, kiểm tra chất lượng đo đạc tại hiện trường như bề dày mặt đường, thực hiện kiểm tra toàn bộ các công việc thực hiện ngoài công trình.

Ông Tám khai, theo quy định của pháp luật, đơn vị tư vấn giám sát sẽ chịu trách nhiệm chính về chất lượng công trình, còn nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trước và sau khi nghiệm thu.

Đối với khoản thiệt hại hơn 460 tỉ đồng mà cáo trạng cáo buộc, bị cáo Tám tự nhận mình có trách nhiệm liên đới và không thắc mắc gì về các tội danh bị cáo buộc.

Trước bục khai báo, ông Tám cho biết, gia đình đã nộp hơn 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Mục đích việc nộp tiền vì bị cáo nhận thức rõ được vi phạm của mình.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch VEC hầu toà vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thất thoát 460 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Mai Anh Tuấn và dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị cáo buộc sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thiệt hại 460 tỉ đồng.

Bị cáo viêm ruột thừa, tòa hoãn xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hôm nay 25.9, theo quyết định, TAND Hà Nội xét xử với 22 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thất thoát hơn 460 tỉ đồng của Nhà nước.

Vì sao không xử lý hình sự hơn 200 kĩ sư vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Việt Dũng |

Hàng loạt lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị truy tố cả giai đoạn 1, giai đoạn 2 liên quan đến sai phạm dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, song có hơn 200 kĩ sư không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng 1 lần - Bộ Công Thương phản hồi Báo Lao Động

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng thông tin thêm về đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần, khi dự thảo quyết định thay thế quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trong đó, có nhiều ý kiến Bộ Công Thương phản hồi sau bài viết của Báo Lao Động.

Khẩn trương tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm tại đảo Song Tử Tây

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây.

Chủ chung cư mini bị cháy Nghiêm Quang Minh khai không đưa hối lộ

Lan Nhi |

Theo Công an TP Hà Nội, sau đấu tranh nhiều lần, bị can Nghiêm Quang Minh đã khai không đưa hối lộ, không có tham nhũng tiêu cực liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân).

Thi công tấp nập ở công trường gói thầu 35.000 tỉ đồng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại công trường nhà ga hành khách sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn huyện Long Thành việc thi công đang diễn ra tấp nập với hàng trăm công nhân kỹ sư. Gói thầu nhà ga hành khách có giá trị 35.000 tỉ đồng được ví như trái tim của dự án sân bay Long Thành.

Trực tiếp tuyển Hàn Quốc 2-0 Việt Nam: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10.

Cựu Chủ tịch VEC hầu toà vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thất thoát 460 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Mai Anh Tuấn và dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị cáo buộc sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thiệt hại 460 tỉ đồng.

Bị cáo viêm ruột thừa, tòa hoãn xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hôm nay 25.9, theo quyết định, TAND Hà Nội xét xử với 22 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thất thoát hơn 460 tỉ đồng của Nhà nước.

Vì sao không xử lý hình sự hơn 200 kĩ sư vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Việt Dũng |

Hàng loạt lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị truy tố cả giai đoạn 1, giai đoạn 2 liên quan đến sai phạm dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, song có hơn 200 kĩ sư không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.