Vụ án nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Trả hồ sơ vì thủ tục tố tụng vi phạm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" để điều tra bổ sung.

Video: Hội đồng xét xử trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị phạt tù

Ngày 30.10, phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Dũng, Thi, Huy tiếp tục diễn ra phiên tranh tụng, tranh luận. Do bị cáo không đồng ý với cáo trạng, nên Hội đồng xét xử công bố video quá trình điều tra viên và Viện Kiểm sát lấy lời khai các bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo Lê Anh Dũng tiếp tục phủ nhận, nói rằng không có vai trò gì ở các Facebook đã đăng tải những bài viết. Bị cáo Phan Bùi Bảo Thi cho rằng đây là câu chuyện cá nhân bị biến thành tội hình sự. Bị cáo Nguyễn Huy cũng cho rằng, các bài viết mà bị cáo tập hợp lấy nguồn từ báo chí, thông tin chính thống, sau đó có biên tập lại và có một số từ ngữ hơi quá nhưng chỉ đáng xử phạt hành chính.

Các luật sư của các bị cáo thì cho rằng người giám định, quá trình giám định các bài viết có vấn đề; việc đánh giá thiệt hại của cá nhân, tổ chức không cụ thể…

Tại tòa, đại diện của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị khẳng định, kết luận giám định đúng quy định, người giám định trong trường hợp này đúng tiêu chuẩn, kết quả giám định hoàn toàn khách quan; việc truy tố là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Trong sáng 30.10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên cáo trạng và đưa ra quan điểm: Bị cáo Dũng và Thi thể hiện thái độ không hợp tác tại tòa, nên đề nghị Hội đồng xét xử không cho hưởng tình tiết giảm nhẹ; đề nghị tuyên phạt bị cáo Dũng 18-24 tháng tù giam; bị cáo Thi 12-15 tháng tù treo; bị cáo Huy 6-9 tháng tù treo.

Trả hồ sơ vì vi phạm thủ tục tố tụng

phiên tòa diễn ra vào chiều 30.10, Hội đồng xét xử đề nghị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, luật sư, các bị cáo làm rõ 6 vấn đề, trong đó vấn đề nhận được sự quan tâm nhất liên quan đến thủ tục giám định, thiệt hại của tổ chức…

Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra trong ngày 30.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra trong ngày 30.10. Ảnh: Hưng Thơ.

Quá trình xem xét về tính pháp lý của thủ tục giám định, hội đồng xét xử nhận thấy có thiếu sót nghiêm trọng về mặt thủ tục để hình thành nên người giám định tư pháp. Cụ thể, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Quảng Trị cử người giám định khác so với đề nghị của cơ quan An ninh điều tra; trưng cầu cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giám định theo trường hợp đặc biệt nhưng không nêu rõ lý do… Ngoài ra, trong vụ án này, ông Đỗ Văn Bình được xác định là người bị hại, tuy nhiên lại ký công văn cử người tham gia giám định nội dung xâm phạm đến cá nhân mình là không khách quan.

Đối với nội dung kết luận giám định và cáo trạng, Hội đồng xét xử thấy rằng phần lớn nội dung kết luận giám định thể hiện các bài viết có nội dung chủ yếu là vu khống, xuyên tạc. Phần còn lại của các bài viết là nói xấu, bôi nhọ, xâm phạm uy tín, danh dự, nhưng cáo trạng truy tố các bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" là chưa đúng về bản chất sự việc và tội danh.

Bản cáo trạng chưa thể hiện đã xem xét hành vi vu khống như kết luận giám định đã nêu. Cáo trạng truy tố các bị cáo xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức nhưng không đưa đại diện các tổ chức tham gia tố tụng là thiếu sót và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Đặc biệt, chưa làm rõ được các bị hại đã bị xâm phạm với mức độ thiệt hại như thế nào? Hậu quả của các bài viết ra sao? Các bài viết đăng trên các trang mạng đó, mỗi bài viết có bao nhiêu lượt xem, có bao nhiêu bình luận đồng tình hay phản đối để từ đó xác định yếu tố xâm phạm, đều chưa được chứng minh làm rõ.

Vì các lý do trên, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm nói trên để điều tra bổ sung: Vấn đề giám định; vấn đề tội danh; xác định bị hại và thiệt hại; chứng minh làm rõ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào trong vụ án.

Theo điều tra, từ ngày 28.4.2020 đến 1.2.2021, Lê Anh Dũng (56 tuổi, trú tại TPHCM, làm kinh doanh); Phan Bùi Bảo Thi (50 tuổi, trú tại Thành phố Đà Nẵng, nghề nghiệp là nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại) và Nguyễn Huy (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp là cán bộ Công an, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) đã viết, biên tập, đăng 79 bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm.

Các bị hại gồm: ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ VHTTDL; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị, nay là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu – Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị và ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngoài 3 bị can Dũng, Thi, Huy bị khởi tố, đưa ra xét xử, còn có 7 cá nhân công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị có trao đổi, cung cấp một số thông tin nội bộ cho các bị can, nhưng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xử vụ dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo: Bị cáo, người liên quan phản cung

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến vụ án.

Vụ dùng mạng xã hội “nói xấu” lãnh đạo Quảng Trị: Toàn bộ bị hại vắng mặt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 3 bị cáo gồm 1 nhà báo, 1 cán bộ công an và 1 doanh nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” vì dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết "nói xấu" nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Nói xấu, bịa đặt trên mạng xã hội có thể bị phạt tù

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho biết, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là quyền nhân thân bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, nói xấu trên mạng xã hội có thể bị phạt tù.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử vụ dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo: Bị cáo, người liên quan phản cung

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến vụ án.

Vụ dùng mạng xã hội “nói xấu” lãnh đạo Quảng Trị: Toàn bộ bị hại vắng mặt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 3 bị cáo gồm 1 nhà báo, 1 cán bộ công an và 1 doanh nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” vì dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết "nói xấu" nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Nói xấu, bịa đặt trên mạng xã hội có thể bị phạt tù

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho biết, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là quyền nhân thân bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, nói xấu trên mạng xã hội có thể bị phạt tù.