Xử vụ dùng mạng xã hội nói xấu lãnh đạo: Bị cáo, người liên quan phản cung

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến vụ án.

Bị cáo và người liên quan phản cung

Chiều 29.10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” tiếp tục diễn ra phần xét hỏi.

Tại tòa, bị cáo Lê Anh Dũng không đồng ý với các nội dung trong cáo trạng, chỉ đồng ý có việc tương tác với Facebook Hoàng Lê và chuyển các bài viết qua phần tin nhắn cho Facebook này đăng tải.

Bị cáo Lê Anh Dũng tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.
Bị cáo Lê Anh Dũng tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.

Bị cáo Phan Bùi Bảo Thi cũng không đồng ý với cáo trạng, và cho rằng đã thu thập được các thông tin từ nhiều nơi, nội dung đã xác minh thì đăng báo, còn chưa xác minh thì biên tập lại gửi cho bị cáo Dũng với tư cách riêng tư và dự định làm tư liệu để viết tiểu thuyết.

Bị cáo Nguyễn Huy cho rằng, các bài viết liên quan không ảnh hưởng đến tổ chức, việc giám định các bài viết bằng định tính, cảm quan không chính xác.

3/7 cán bộ công an được xác định có trao đổi, cung cấp thông tin nội bộ cho các bị cáo có mặt tại phiên tòa đều phản ứng với kết luận điều tra: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai cho rằng kết luận điều tra vu khống, quy chụp ở chỗ bà không cung cấp thông tin cho các bị cáo; bà Dương Thị Anh Tài cho rằng kết luận điều tra phiến diện vì bà có tương tác với bị cáo trên mạng xã hội nhưng chỉ tâm sự, trêu đùa; bà Phùng Thị Thùy Linh cũng cho rằng bản thân không cung cấp thông tin cho các bị cáo.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai nói tại phiên xét xử sơ thẩm, rằng kết luận điều tra quy chụp, vu khống bà không có tội thành có tội. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai nói tại phiên xét xử sơ thẩm rằng kết luận điều tra quy chụp, vu khống bà không có tội thành có tội. Ảnh: Hưng Thơ

Tại phiên tòa, HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đưa ra các bản khai, hình ảnh sao chép lại các tin nhắn trong Gmail, Facebook của các bị cáo và người có liên quan để chứng minh các chứng cứ có cơ sở.

Luật sư của bị cáo cung cấp bằng chứng mới

Ngoài việc xét hỏi các bị cáo và người liên quan, HĐXX đã đặt câu hỏi với người giám định về việc căn cứ vào đâu để đưa ra nhận định, các bài viết liên quan đến 3 bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến các bị hại, mà còn làm giảm uy tín và vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh. Người giám định trả lời rằng các bài viết không chỉ nêu tên cá nhân mà còn kèm theo chức danh cụ thể của người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND… Vì vậy, người giám định đưa ra nhận định các bài viết làm giảm uy tín không chỉ của cá nhân mà còn giảm uy tín của tổ chức.

Người giám định trả lời câu hỏi của HĐXX tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.
Người giám định trả lời câu hỏi của HĐXX tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuy nhiên, khi đưa ra nhận định nói trên, giám định viên không tham khảo ý kiến của các tổ chức, đơn vị bị giảm uy tín là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh… Ngoài ra, 3 người giám định tham gia trưng cầu ở vụ án này không phải là giám định viên tư pháp.

Đặc biệt, tại phiên xét hỏi, luật sư của bị cáo đã cung cấp cho HĐXX 1 văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị. Nội dung của văn bản này khẳng định: Hành vi của bị cáo và đối tượng liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” không ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo, điều hành công việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Hết ngày xét xử thứ nhất, vào ngày 30.10, phiên tòa sơ thẩm vụ án này tiếp tục diễn ra.

Theo điều tra, từ ngày 28.4.2020 đến 1.2.2021, Lê Anh Dũng (56 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm kinh doanh); Phan Bùi Bảo Thi (50 tuổi, trú tại Thành phố Đà Nẵng, nghề nghiệp là nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại) và Nguyễn Huy (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp là cán bộ Công an, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) đã viết, biên tập, đăng 79 bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm. Các bị hại gồm: ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị, nay là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu – Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị và ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ngoài 3 bị can Dũng, Thi, Huy bị khởi tố, đưa ra xét xử, còn có 7 cá nhân công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị có trao đổi, cung cấp một số thông tin nội bộ cho các bị can, nhưng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.


HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ dùng mạng xã hội “nói xấu” lãnh đạo Quảng Trị: Toàn bộ bị hại vắng mặt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 3 bị cáo gồm 1 nhà báo, 1 cán bộ công an và 1 doanh nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” vì dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết "nói xấu" nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Bị phạt 2 triệu đồng, cô gái về nhà đăng Facebook nói xấu công an

QUÁCH DU |

Cô gái ra đường không có lý do chính đáng nên bị phạt 2 triệu đồng, sau đó về nhà đăng Facebook nói xấu lực lượng công an.

Nói xấu, bịa đặt trên mạng xã hội có thể bị phạt tù

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho biết, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là quyền nhân thân bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, nói xấu trên mạng xã hội có thể bị phạt tù.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Vụ dùng mạng xã hội “nói xấu” lãnh đạo Quảng Trị: Toàn bộ bị hại vắng mặt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 3 bị cáo gồm 1 nhà báo, 1 cán bộ công an và 1 doanh nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” vì dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết "nói xấu" nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Bị phạt 2 triệu đồng, cô gái về nhà đăng Facebook nói xấu công an

QUÁCH DU |

Cô gái ra đường không có lý do chính đáng nên bị phạt 2 triệu đồng, sau đó về nhà đăng Facebook nói xấu lực lượng công an.

Nói xấu, bịa đặt trên mạng xã hội có thể bị phạt tù

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho biết, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là quyền nhân thân bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, nói xấu trên mạng xã hội có thể bị phạt tù.