Vỏ bọc của kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận liên tỉnh

Việt Dũng |

Từ Công Nguyên che giấu hành vi mua bán thận liên tỉnh dưới vỏ bọc của một người làm từ thiện, lân la làm quen với các bệnh nhân, phát cháo thiện nguyện.

Như Lao Động đưa tin, ngày 6.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Từ Công Nguyên (39 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình); Đặng Hoàng Bích Ân (42 tuổi, ở Tiền Giang); Nguyễn Trường Sơn (37 tuổi, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Diễm (34 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" theo điều 154 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26.1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương chia làm 4 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng về hành vi mua bán thận gồm: Từ Công Nguyên, Đặng Hoàng Bích Ân, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Diễm.

Theo trinh sát, Nguyên làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nên năm 2020 phải bán một quả thận lấy 280 triệu đồng. Sau việc này, anh ta bắt đầu kế hoạch môi giới mua bán thận.

Nguyên lôi kéo Ân (là bạn gái Nguyên) và Sơn, Diễm, cùng tham gia. Cả bốn nghi phạm đều từng bán thận nên biết rõ thủ tục, quy trình. Từ Công Nguyên chuyên phụ trách tìm người bán, mua rồi phân công cho đồng bọn.

Đặng Hoàng Bích Ân được Nguyên phân công đưa người bán thận đi làm các thủ tục xét nghiệm và nhận tiền hưởng lợi bất chính. Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Ngọc Diễm cùng với Nguyên và Ân ứng tiền trước, đưa người bán thực hiện các xét nghiệm nhóm máu và các chỉ số HLA.

Ngoài ra, Nguyên thường xuyên lên mạng internet tìm người có nhu cầu bán thận bằng cách đăng thông tin “Cần người hiến thận nhóm máu A, B, O; sau phẫu thuật hiến thận được bồi dưỡng từ 380 triệu đồng đến 450 triệu đồng" trên trang "Hội nhóm hiến thận nhân đạo”.

Sau khi tìm được người bán thận, Nguyên đề nghị họ tới Hà Nội và phân công các đối tượng để làm xét nghiệm máu, HLA tại bệnh viện và hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để hợp thức hóa việc mua, bán thận.

Khi có kết quả xét nghiệm của người bán, Nguyên tiếp tục đăng thông tin nhóm máu, chỉ số HLA trên mạng Facebook để tìm người mua thận; trực tiếp thỏa thuận trả tiền mua 1 quả thận với giá từ 700 triệu đồng đến gần 1 tỉ đồng.

Theo trinh sát Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát hình sự, Nguyên thường ưu tiên chọn người bán dưới 35 tuổi, bởi cho rằng đây là điểm sức khỏe tốt nhất nên hạn chế được rủi ro và người được ghép cũng "ưng hơn để chi giá cao".

Không chỉ người bán thận phải ký vào giấy "tự nguyện hiến thận" mà người thân của họ như vợ con, bố mẹ cũng phải ký để đảm bảo đủ thủ tục pháp lý.

Nhằm tiếp cận được nhiều "khách hàng", Nguyên thường xuyên đi làm từ thiện để tạo vỏ bọc là "người tốt, luôn giúp đỡ người khác". Hàng tuần, bị can tìm đến các bệnh viện có khoa chuyên về thận để phát cháo từ thiện. Đồng thời, Nguyên còn tổ chức các chuyến xe đưa bệnh nhân chạy thận về quê miễn phí để tìm người mua.

Nguyên còn phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Trong các chuyến từ thiện như này, Nguyên trò chuyện, tìm hiểu về hoàn cảnh của từng người để dụ dỗ họ bán thận kiếm lời.

Sau mỗi hoạt động, Nguyên đều đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm, tạo sự nổi tiếng cho bản thân. Trong những lần môi giới, anh ta đều nói rằng làm mọi việc vì cái tâm, không nhận tiền của ai.

"Tiền mua bán, Nguyên đều chỉ đạo Ân dùng số tài khoản riêng đứng ra nhận. Bởi thế bệnh nhân được ghép và người bán thận đều coi hắn là ân nhân", trinh sát cho biết.

Nguyên còn tìm các "cộng tác viên" tìm kiếm khách hàng để trả công 20-30 triệu đồng cho mỗi ca ghép thận thành công.

Dưới vỏ bọc hoàn hảo là một nhà từ thiện "hết lòng vì các hoàn cảnh khó khăn", Nguyên đã được nhiều người tìm đến "nhờ giúp đỡ".

Với thủ đoạn trên, đối tượng Nguyên và 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt nhiều vụ môi giới mua bán thận. Đơn cử, vụ chị Hồng (tên đã thay đổi) bán thận cho anh Hoàng (tên đã thay đổi), vào ngày 17.1.2022, chị Hồng và anh Hoàng được phẫu thuật ghép thận thành công tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyên và Ân hưởng lợi tiền môi giới 200 triệu đồng và trả chị Hồng tiền bán thận 410 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh

Việt Dũng |

Từ Công Nguyên và đồng bọn từng phải đi bán thận của mình nên nắm rõ "quy trình", đã cùng nhau lập đường dây mua bán bộ phận này, hưởng lợi mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Đủ chiêu trò trục lợi ở các hội nhóm mua bán thận

LỆ HÀ -TRÀ MY |

Hoạt động mua bán thận vẫn diễn ra sôi động trong nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Những “chợ đen” mua bán thận ngang nhiên xuất hiện với các chiêu trò nhằm trục lợi từ chính những người cần tiền và nhẹ dạ cả tin.

Hành trình triệt phá đường dây mua bán thận quy mô lớn ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Như Lao Động đã thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an huyện Bình Chánh vừa phá thành công, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán thận. Vụ việc không phải là mới, nhưng để lần ra manh mối của các đối tượng là cả quá trình nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an.

Cây mai vàng 60 năm tuổi ở Đồng Nai thưa khách tới ngắm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...

Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, người chết do tai nạn giảm

Việt Dũng |

Chiều 14.2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… bị xử lý.

Giá vàng tiềm ẩn nguy cơ, cảnh báo mua vào ngày vía Thần Tài

Khương Duy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không ít người có sở thích mua vàng "lấy may". Đặc biệt trong ngày vía Thần Tài, giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc đá quý trở nên sôi động. Tuy nhiên, giới chuyên gia đưa ra một số cảnh báo đối với nhà đầu tư vì đối diện nguy cơ thua lỗ.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh

Việt Dũng |

Từ Công Nguyên và đồng bọn từng phải đi bán thận của mình nên nắm rõ "quy trình", đã cùng nhau lập đường dây mua bán bộ phận này, hưởng lợi mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Đủ chiêu trò trục lợi ở các hội nhóm mua bán thận

LỆ HÀ -TRÀ MY |

Hoạt động mua bán thận vẫn diễn ra sôi động trong nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Những “chợ đen” mua bán thận ngang nhiên xuất hiện với các chiêu trò nhằm trục lợi từ chính những người cần tiền và nhẹ dạ cả tin.

Hành trình triệt phá đường dây mua bán thận quy mô lớn ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Như Lao Động đã thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an huyện Bình Chánh vừa phá thành công, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán thận. Vụ việc không phải là mới, nhưng để lần ra manh mối của các đối tượng là cả quá trình nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an.