Vĩnh Long: Khởi tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá

HOÀNG LỘC |

Cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trên 90 triệu đồng, 4 bị can vừa bị Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, gồm: Phạm Tuấn Khanh (sinh năm 1980, ngụ huyện Long Hồ), Phạm Ngọc Thuận (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1980) và Thái Cường (sinh năm 1977, cả 3 cùng ngụ thành phố Vĩnh Long) để điều tra về hành vi đánh bạc, với hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

 
4 đối tượng cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại công an TP. Vĩnh Long. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 9.3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Vĩnh Long trên đường tuần tra thì phát hiện Thuận điều khiển xe mô tô trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, đồng thời mời Thuận về Công an Phường 8, thành phố Vĩnh Long làm việc.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong điện thoại của Thuận có nội dung cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với nhiều con bạc khác trên địa bàn, nên lực lượng Công an tiến hành xác minh và làm việc với các đối tượng Khanh, Tân và Cường.

Quá trình điều tra xác định, các bị can tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền dựa trên các trận đấu bóng đá diễn ra vào rạng sáng ngày 10.3 của giải đấu quốc tế C2 và C3. Tổng số tiền mà các đối tượng cá cược trên 90 triệu đồng.

Công an thành phố Vĩnh Long vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh bạc, mua bán số lô, số đề

HOÀNG LỘC |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Tùng (sinh năm 1975, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) về hành vi đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Vĩnh Long: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh bạc, mua bán số lô, số đề

HOÀNG LỘC |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Tùng (sinh năm 1975, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) về hành vi đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề.