Văn phòng Trung ương Đảng xử lý đơn kêu oan vụ chìm tàu Cần Giờ

Đỗ Văn |

Theo Ban Nội chính Trung ương, ngày 6.11.2017, Văn phòng Trung ương Đảng đã có CV số 5220-CV/VPTW về việc xử lý đơn kêu oan cho hai đảng viên trong vụ án chìm tàu Cần Giờ của ông Lê Duy Ứng – Phó Bí thư Chi bộ Cty CP Xây lắp dầu khí miền Nam (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, ông Lê Duy Ứng đã có văn bản gửi Trung ương Đảng kêu oan cho hai ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết là hai bị can trong vụ chìm tàu Cần Giờ xảy ra từ năm 2013 và phản ánh việc người có thẩm quyền của các cơ quan tố tụng TP HCM lạm dụng quyền lực trong thi hành công vụ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Duy Ứng cho biết: “Suốt 5 năm qua, chi bộ đảng, công đoàn, các doanh nghiệp cùng nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nhiều lần gửi đơn thư, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương về trường hợp của hai cán bộ đảng viên của chi bộ bị khởi tố oan sai nhưng đã không được cơ quan nào xem xét, giải quyết thỏa đáng”.

Theo Ban Nội chính Trung ương, Ban đã có công văn đề nghị Viện KSND tối cao “chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ án”. 

Như Báo Lao Động đã phản ánh, liên quan đến vụ tai nạn giao thông chìm tàu PPC ngày 2.8.2013 tại biển Cần Giờ (TPHCM), ngày 9.9.2014, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết (nhà sản xuất tàu thuyền bằng công nghệ vật liệu mới PPC) về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” quy định tại Điều 214 Bộ luật Hình sự.

Sau hai lần Tòa án ND TPHCM trả lại hồ sơ, yêu cầu Viện KSND TPHCM làm rõ chứng cứ buộc tội, Viện KSND TPHCM đã phải trả lại hồ sơ cho Cơ quan CSĐT CA TPHCM. Ngày 28.8.2015, Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do chờ kết luận giám định. Nhưng đến khi có kết luận giám định của Bộ GTVT xác định nguyên nhân vụ tai nạn không liên quan đến chất lượng phương tiện thì Cơ quan CSĐT CA TPHCM lại trì hoãn, kéo dài vụ án đến nay.

Liên quan đến vụ án này, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài “Cơ quan điều tra không chứng minh được tội phạm” (số 17 ra ngày 20.1.2017), lãnh đạo Viện KSND tối cao đã có chỉ đạo Viện KSND TPHCM, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) kiểm tra, báo cáo.

Tháng 6.2017, Cục Điều tra Viện KSND tối cao cũng đã thụ lý giải quyết nội dung tố cáo của các cá nhân, tổ chức đối với ông Đoàn Tạ Cửu Long - Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM. (xem bài “Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý vụ chìm cano PPC Cần Giờ, Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM bị tố cáo” LĐO ra ngày 14.6.2017).

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý vụ chìm cano PPC Cần Giờ, Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM bị tố cáo

Đỗ Văn |

Trong công văn mới đây gửi cho ông Lê Văn Học - người tố cáo đích danh ông Đoàn Tạ Cửu Long - Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM, Viện KSND TP HCM cho biết: Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý, giải quyết nội dung tố cáo của các cá nhân, tổ chức đối với ông Đoàn Tạ Cửu Long.

Vụ chìm tàu Cần Giờ, TPHCM: Cơ quan tố tụng “treo án”?

ĐỖ VĂN |

Theo luật sư Đinh Văn Quế, từ kết quả giám định cho thấy các ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết bị oan, cơ quan điều tra phải ra QĐ đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can. Nhưng đến nay Cơ quan CSĐT và Viện KSND TPHCM không hề có một động thái nào! Liệu Cơ quan CSĐT và Viện KSND TPHCM có cố tình “treo án”?

Ban Dân nguyện đôn đốc Viện KSND tối cao giải quyết đơn của ông Vũ Văn Đảo

Hoài Nam |

Ngày 16.6, Ban Dân nguyện, Ủy Ban thường vụ QH đã có công văn gửi Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí về việc đôn đốc giải quyết đơn của ông Vũ Văn Đảo – người bị cơ quan tố tụng TPHCM khởi tố, điều tra, truy tố liên quan đến vụ đắm tàu tại Cần Giờ, TPHCM.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý vụ chìm cano PPC Cần Giờ, Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM bị tố cáo

Đỗ Văn |

Trong công văn mới đây gửi cho ông Lê Văn Học - người tố cáo đích danh ông Đoàn Tạ Cửu Long - Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM, Viện KSND TP HCM cho biết: Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý, giải quyết nội dung tố cáo của các cá nhân, tổ chức đối với ông Đoàn Tạ Cửu Long.

Vụ chìm tàu Cần Giờ, TPHCM: Cơ quan tố tụng “treo án”?

ĐỖ VĂN |

Theo luật sư Đinh Văn Quế, từ kết quả giám định cho thấy các ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết bị oan, cơ quan điều tra phải ra QĐ đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can. Nhưng đến nay Cơ quan CSĐT và Viện KSND TPHCM không hề có một động thái nào! Liệu Cơ quan CSĐT và Viện KSND TPHCM có cố tình “treo án”?

Ban Dân nguyện đôn đốc Viện KSND tối cao giải quyết đơn của ông Vũ Văn Đảo

Hoài Nam |

Ngày 16.6, Ban Dân nguyện, Ủy Ban thường vụ QH đã có công văn gửi Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí về việc đôn đốc giải quyết đơn của ông Vũ Văn Đảo – người bị cơ quan tố tụng TPHCM khởi tố, điều tra, truy tố liên quan đến vụ đắm tàu tại Cần Giờ, TPHCM.