Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý vụ chìm cano PPC Cần Giờ, Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM bị tố cáo

Đỗ Văn |

Trong công văn mới đây gửi cho ông Lê Văn Học - người tố cáo đích danh ông Đoàn Tạ Cửu Long - Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM, Viện KSND TP HCM cho biết: Cục Điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý, giải quyết nội dung tố cáo của các cá nhân, tổ chức đối với ông Đoàn Tạ Cửu Long.

Vụ án 4 năm, không chứng minh được tội phạm

Bức xúc vì vụ án tai nạn giao thông chìm tàu Cần Giờ bị kéo dài khiến Giám đốc Cty CP công nghệ Việt Séc vướng vào vòng lao lý, ông Lê Văn Học - Phó Giám đốc Cty đã đứng đơn tố cáo đích danh ông Đoàn Tạ Cửu Long - Phó Viện trưởng Viện KSND TP HCM có những hành vi vi phạm tố tụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho công dân, DN và tập thể người LĐ.

Vụ án kéo dài 4 năm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho công dân, doanh nghiệp và người lao động. Trong ảnh: Sản phẩm tàu tuần tra PPC của CSB VN do Cty Việt Séc chế tạo.

Việc tố cáo của ông Lê Văn Học đã được Báo Lao Động phản ánh từ năm 2015 (xem bài: “Dấu hiệu oan sai trong vụ Giám đốc Cty Việt Séc bị truy tố: Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM bị tố đích danh” LĐ số 155 ra ngày 9.7.2015). Mới đây, ông Lê Văn Học cho biết, vừa nhận được công văn của Viện KSND TP HCM (CV 156-06/VKS-P2 ngày 16.5.2017) cho biết nội dung tố cáo của ông Lê Văn Học, của bị can Vũ Văn Đảo và tổ chức đối với ông Đoàn Tạ Cửu Long hiện đang được Cục Điều tra Viện KSND tối cao thụ lý, giải quyết.

Cùng với việc ông Lê Văn Học và ông Vũ Văn Đảo đứng đơn tố cáo, do ông Đảo là luật sư thành viên, ngày 24.4.2017 Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có công văn gửi Viện trưởng Viện KSND tối cao, Cục Điều tra Viện KSND tối cao “kiến nghị giải quyết đơn kêu oan của luật sư Vũ Văn Đảo và xử lý các vi phạm trong hoạt động tố tụng”.

Công văn ngày 24.4.2017 của Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” xảy ra ngày 2.8.2013 do Viện KSND TP HCM phê chuẩn… Tòa án đã hai lần trả lại hồ sơ với nhận định rõ ràng: “Đối với các nguyên nhân được cáo trạng viện dẫn nêu trên, không có nguyên nhân nào liên quan đến việc chứng minh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra là do “đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy rõ ràng không bảo đảm an toàn” như cáo trạng truy tố”.


Cũng theo công văn của Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Các vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng là nguyên nhân dẫn đến một vụ án có dấu hiệu oan sai kéo dài suốt 4 năm qua mà những người có thẩm quyền tại các cơ quan tiến hành tố tụng TPHCM cố tình không giải quyết”.

Cơ quan điều tra không tìm được lý do buộc tội

Như loạt bài điều tra của Báo Lao Động đã đăng tải, sau khi bị Tòa án ND TP HCM trả lại hồ sơ 2 lần, Viện KSND TPHCM đành trả lại hồ sơ cho Cơ quan CSĐT CA TPHCM, ngày 28.8.2015 Cơ quan điều tra đã phải tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do chờ Kết luận giám định của Bộ GTVT. Nhưng khi có kết luận giám định về nguyên nhân tai nạn không liên quan đến chất lượng phương tiện thì Cơ quan CSĐT CA TPHCM trì hoãn tìm cách giải thích Kết luận giám định để có thể buộc tội được ông Vũ Văn Đảo (xem bài “Vụ chìm tàu PPC tại Cần Giờ: Cơ quan điều tra quyết chờ giải thích kết luận giám định đúng ý mình!” LĐO ra ngày 21.4.2017).

Đoàn công tác của Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến đối thoại với Cơ quan CSĐT CA TPHCM và Viện KSND TPHCM ngày 19.4.2017 nhưng đều không được lãnh đạo hai cơ quan này tiếp.

Với "nỗ lực" nhằm buộc tội ông Vũ Văn Đảo - Giám đốc Cty Việt Séc và ông Đinh Văn Quyết - Giám đốc Cty Vũng Tàu Marina, 21.4.2017 Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã có CV gửi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bộ Quốc phòng đề nghị giải thích rõ thêm về phương tiện thủy BP 12-04-02 - cano bị chìm ở Cần Giờ.

Ngày 12.5.2017, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bộ Quốc phòng đã có CV trả lời khẳng định rõ: “Đăng kiểm Hải quân đã tiến hành thử hoạt động và cấp Giấy chứng nhận an toàn phương tiện thực tế trên tàu BP 12-04-02, là tàu được đóng mới bằng vật liệu PPC. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu BP 12-04-02 (kích thước, sức chở, vùng hoạt động) được ghi trong Giấy chứng nhận an toàn phương tiện số 20.22-13/CN-ĐK ngày 1.7.2013 đều thỏa mãn với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 95-2016/BGTVT về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu PPC”.

Như vậy có thể nói, sau gần 2 năm tạm đình chỉ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã không tìm thêm được bất kỳ chứng cứ nào để có thể buộc tội nhà sản xuất cano PPC đã đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn.

 

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.