Tuyên tử hình hai đối tượng vận chuyển 200kg ma túy từ Lào về TP.HCM

BẢO TRUNG |

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm tại Đắk Lắk đã tuyên phạt hai bị cáo Vừ Bá Tếnh và Nhia Hơ cùng chung mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 21.10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Vừ Bá Tếnh (SN 1996, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nhia Hơ (SN 1993, trú tại huyện Khamkeuth, tỉnh Bolikhamsai, nước Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Nhia Hơ quen với một người đàn ông tên LisHam, quốc tịch Lào (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Sau đó, LisHam gợi ý thuê Nhia Hơ sang Việt Nam vận chuyển ma túy cho mình. Nhia Hơ ban đầu không đồng ý với lý do không biết đường và không biết tiếng Việt.

Vào đầu tháng 7.2020, LisHam cho Nhia Hơ địa chỉ Facebook của Vừ Bá Tếnh (nói được tiếng dân tộc Mông và thông thạo đường đi trên lãnh thổ Việt Nam) để hai bên kết nối với nhau.

Đến ngày 17.7.2020, LisHam thuê Nhia Hơ lái ôtô chở chất ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào về TPHCM để giao cho một người nam giới (không rõ lai lịch) và hứa sẽ trả tiền công 20.000 USD. Nghe vậy, Nhia Hơ đồng ý.

Sáng cùng ngày, Nhia Hơ đón xe khách đến khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Savanakhet (Lào). Đến sáng 19.7.2020, Nhia Hơ đến điểm lãnh thổ Việt Nam thì gặp Tếnh đang đợi trong ôtô, chở thêm 4 bao nilon màu đen chứa ma túy.

Đến khoảng 4h ngày 20.7.2020, Nhia Hơ tiếp tục điều khiển ôtô chở Tếnh cùng các bao nilon chứa ma túy đi trên Quốc lộ 14. Khi xe đến Km 1761+700 đường HCM (thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) thì bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra hàng hóa trên xe.

Lúc này, Nhia Hơ và Tếnh biết sẽ bị phát hiện chở ma túy nên cả hai bỏ chạy vào khu vực rẫy nhà dân ven đường.

Sau đó, Nhia Hơ và Tếnh bị lực lượng CSGT và người dân bắt giữ. Qua kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 200 gói ni lông chứa chất ma túy, khối lượng 200kg.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Vừ Bá Tếnh và Nhia Hơ cùng mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tử hình người đàn ông bóp cổ đến chết người tình U50 trong nhà nghỉ

Việt Dũng |

Sau mâu thuẫn chuyện tiền nong, Vũ Duy Hoàng và bạn gái hơn 4 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ rồi anh ta bóp cổ người tình đến tử vong, lấy đi 1 điện thoại.

Mua 3kg ma túy về bán, chồng bị tử hình, vợ đi tù

HẢI ĐĂNG |

Dũng mang 650 triệu đồng đi mua ma túy về để bán kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của Dũng nhanh chóng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tuyên án tử hình gã trai sát hại người tình ngay giữa đường ở Hà Nội

Phạm Đông |

Khi thấy người tình nói "muốn giải quyết một lần cho dứt điểm", bị cáo Nguyễn Văn Tùng đã không kiềm chế được và trở về phòng trọ lấy dao bầu, sát hại nạn nhân ngay giữa đường tại Hà Nội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tử hình người đàn ông bóp cổ đến chết người tình U50 trong nhà nghỉ

Việt Dũng |

Sau mâu thuẫn chuyện tiền nong, Vũ Duy Hoàng và bạn gái hơn 4 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ rồi anh ta bóp cổ người tình đến tử vong, lấy đi 1 điện thoại.

Mua 3kg ma túy về bán, chồng bị tử hình, vợ đi tù

HẢI ĐĂNG |

Dũng mang 650 triệu đồng đi mua ma túy về để bán kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của Dũng nhanh chóng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tuyên án tử hình gã trai sát hại người tình ngay giữa đường ở Hà Nội

Phạm Đông |

Khi thấy người tình nói "muốn giải quyết một lần cho dứt điểm", bị cáo Nguyễn Văn Tùng đã không kiềm chế được và trở về phòng trọ lấy dao bầu, sát hại nạn nhân ngay giữa đường tại Hà Nội.