Tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý, 3 đối tượng ở Lạng Sơn bị bắt giữ

Vĩnh Hoàng |

Lạng Sơn - 3 đối tượng vừa bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 6.3, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào khoảng 12h ngày 28.2, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Công an xã Hoàng Việt phát hiện tại nhà của Chu Văn Thư (36 tuổi, trú thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng) có 3 đối tượng đang tụ tập, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng: Nguyễn Ngọc Huy (33 tuổi, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Phạm Văn Tuân (40 tuổi, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Chu Văn Thư, lực lượng công an phát hiện trong lòng bàn tay của Chu Văn Thư có 2 gói heroin, trọng lượng 0,178 gram, tại bàn uống nước trong phòng khách có một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận 2 gói ma túy trên do Tuân và Huy cùng nhau góp tiền đưa cho Thư đi mua về để cùng nhau sử dụng. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Văn Lãng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hơn 20kg chất nghi ma tuý trôi dạt vào bờ biển khi đi nhặt ve chai

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Khi đi dọc bờ biển, một người dân đã phát hiện có bao màu đen, bên trong có 20 bánh chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý trôi dạt vào bờ biển.

Có tiền án tội buôn bán ma tuý, ra tù tiếp tục cầm dao nhọn đi "hành nghề"

Khánh Linh - Trung Hiếu |

Sơn La - Dù đã có tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, sau khi ra tù, đối tượng Lò Văn Chưởng cùng đồng bọn vẫn "ngựa quen đường cũ" và mang dao nhọn đi tiếp tục “hành nghề”.

Nữ công an Lạng Sơn là người chia sẻ thông tin thực phẩm nghi chứa chất ma túy

Cẩm Hà |

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 1.12 chính thức thông tin về vụ việc thực phẩm nghi có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động ở Đường Lâm

Xuyên Đông |

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm cho biết, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã đề nghị công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng vì gây hậu quả nghiêm trọng

NGUYÊN ANH |

Nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) và 2 bị can khác đã có hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên 8,7 tỉ đồng.

Phát hiện hơn 20kg chất nghi ma tuý trôi dạt vào bờ biển khi đi nhặt ve chai

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Khi đi dọc bờ biển, một người dân đã phát hiện có bao màu đen, bên trong có 20 bánh chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý trôi dạt vào bờ biển.

Có tiền án tội buôn bán ma tuý, ra tù tiếp tục cầm dao nhọn đi "hành nghề"

Khánh Linh - Trung Hiếu |

Sơn La - Dù đã có tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, sau khi ra tù, đối tượng Lò Văn Chưởng cùng đồng bọn vẫn "ngựa quen đường cũ" và mang dao nhọn đi tiếp tục “hành nghề”.

Nữ công an Lạng Sơn là người chia sẻ thông tin thực phẩm nghi chứa chất ma túy

Cẩm Hà |

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 1.12 chính thức thông tin về vụ việc thực phẩm nghi có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.