Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 18.1.2023, Vũ đi xe khách từ bến xe Miền Tây đến TP.Cần Thơ rồi thuê người đàn ông 42 tuổi chạy xe ôm chở về Bạc Liêu.
Khi tài xế chở đến đoạn gần nhà người bà con ở ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Vũ chủ động yêu cầu đi về tuyến đê biển.
Khoảng 23h40 phút, khi đi đến đoạn đường vắng ở xã Long Điền Đông, Vũ dùng dao chuẩn bị sẵn đâm tài xế nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục bên đường tử vong.
Sau khi gây án, Vũ lấy đi số tiền hơn 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại di động và điều khiển xe rời khỏi hiện trường.
Sáng hôm sau, Vũ đem phương tiện đến một tiệm sửa xe yêu cầu thay đổi áo, pô xe và bỏ biển số. Trích xuất camera an ninh, các trinh sát lần theo dấu vết, bắt giữ Vũ vào 20h ngày 20.1.2023.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vũ là tàn nhẫn và vô cùng liều lĩnh. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công để tước đoạt tính mạng của người khác, nên cần loại bị cáo ra xã hội vĩnh viễn.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Văn Vũ về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.