Từ các vụ đánh bạc nghìn tỉ bị bóc gỡ gần đây: Giải pháp nào “đặc trị” thói mê cờ bạc?

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Không chỉ là căn nguyên dẫn tới những hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội, những trò chơi cờ bạc (cả online và offline) còn là khởi đầu của sự mất ổn định tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỗi tổ ấm gia đình, thậm chí đẩy nhiều người vào vòng lao lý.

Cờ bạc nở rộ

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Chia sẻ với PV, PGS-TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - cho biết, vấn nạn cờ bạc không phải là vấn đề của riêng Việt Nam mà ít nhiều cả trên thế giới đều có. Những tâm lý này gắn bó với nhau, làm tiền đề cho nhau và tác động lẫn nhau.

“Tôi không khẳng định những tâm lý này là bản chất của con người nhưng ít nhiều nó đều có sẵn ở mỗi người. Trên thế giới có nhiều hình thức chơi cờ bạc, cá cược nhưng sự quan niệm, vấn đề pháp lý của mỗi thể chế, mỗi quốc gia là khác nhau. Có thể với nước này coi nó là cờ bạc nhưng với nước khác thì không. Chính vì vậy, nó sẽ liên quan đến vấn đề cấm và không cấm, cho phép và không cho phép, tổ chức và không tổ chức. Bởi vậy nên nó có nhiều vấn đề chứ không phải chỉ vì sao một người Việt Nam ham muốn” - PGS-TS Lê Quý Đức cho hay.

PGS-TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
PGS-TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Theo PGS-TS Đức, hiện nay cờ bạc lại đang được sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, sự hỗ trợ này lớn đến mức người ta còn nghĩ mình không lấy của ai cả vì cho rằng đánh bạc trên mạng sẽ sạch sẽ, không biết mình lấy tiền của ai vì nó thông qua khâu trung gian là công nghệ.

“Khi xã hội ngày càng phát triển, tiền bạc dư giả thì nhu cầu ăn chơi là tất yếu, hơn nữa việc đánh bạc bằng công nghệ lại quá dễ, trốn tránh được luật pháp, ai cũng dễ tham gia nên số người tham gia rất đông. Nếu đánh bạc bằng công nghệ, con người chỉ đối diện với máy móc chứ không đối diện với con người. Vậy nên chính họ cũng không thể hình dung được những người khác khi thua cờ bạc thì sẽ bị dồn vào chân tường như thế nào? có thể bị hy sinh tính mạng, bán nhà cửa, giết chóc lẫn nhau để lấy tiền trả bạc. Những ai chơi cờ bạc chính là những người có lòng tham, hám lợi một cách nhanh chóng, một sự thiếu hiểu biết và đạo đức” - PGS-TS Lê Quý Đức phân tích.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vấn nạn cờ bạc ngày càng gia tăng, PGS-TS Lê Quý Đức cho biết, một phần nguyên nhân là do nước ta quản lý chưa tốt, cụ thể là trong quản lý cán bộ (đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ sự tham gia của tướng công an), quản lý con người và quản lý xã hội chưa tốt. Bên cạnh đó, nước ta cũng chưa có những giải pháp, phương thức cho người dân vui chơi, giải trí dưới dạng cờ bạc như nước ngoài. Ví dụ như bên nước ngoài họ mở sòng bạc, cho mọi người được chơi dưới sự kiểm soát của nhà nước, có nộp thuế, có sự can thiệp của pháp luật...

Muốn bỏ không dễ

Còn TS Chu Văn Đức - Chuyên gia tâm lý học tội phạm, Phó trưởng Bộ môn Tâm lý học tội phạm, Trường Đại học Luật Hà Nội - thì cho biết, ở góc độ tâm lý, cờ bạc là một trò chơi hấp dẫn nên dễ dàng thu hút nhiều tầng lớp tham gia. Đây vừa là trò chơi mang tính chất giải trí lại có thể có tiền. Con người cũng có tâm lý là muốn có một điều gì đó để chờ đợi, để hy vọng. Khi chơi cờ bạc các đối tượng sẽ có được cảm giác được lo lắng, hy vọng sẽ được thắng, họ luôn muốn được sống trong sự mạo hiểm.

Theo vị chuyên gia, từ trước đến nay, cờ bạc luôn được xem là một tệ nạn nhưng thực ra nếu muốn bỏ được lại không dễ. Ở nước ngoài họ đã phải mở những phòng cờ bạc để cho người dân có điều kiện và nhu cầu tham gia chơi. Khi không được tổ chức, không được giám sát thì người dân không chơi bằng hình thức này thì họ sẽ chơi bằng hình thức khác, vì cờ bạc đang được xem là nhu cầu của một bộ phận trong xã hội.

“Cái gì cũng vậy, khi đã nghiện thì sẽ phải phụ thuộc vào nó, không có điểm dừng, rất khó bỏ và cờ bạc cũng không ngoại lệ. Khi nghiện cờ bạc các đối tượng có thể bất chấp mọi thứ như bán cả nhà, cả gia tài đi để thỏa mãn nhu cầu. Từ đó kéo theo mọi thứ, mọi mối quan hệ đều đổ vỡ và có thể là phạm tội” - TS Chu Văn Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, TS Chu Văn Đức cho biết: “Nhà nước có thể tổ chức quản lý có địa điểm, nội quy, quy chế, thu thuế, có người đăng ký để đảm bảo, quản lý được các vấn đề này. Về mặt thông tin tuyên truyền, để giúp người dân ý thức trong việc chơi cờ bạc, tránh tình trạng nợ lần, vay mượn và phải bán cả nhà đi để trả nợ thì chính quyền địa phương nên đưa ra những trường hợp điển hình để cảnh tỉnh, cho người dân nhận thấy cần phải có một điểm dừng, kiểm soát được bản thân” - TS Chu Văn Đức đề xuất.

Cần phải nghiêm trị

Dưới góc độ pháp lý, ThS- LS Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội - nêu quan điểm cho biết, tệ nạn cờ bạc hiện đang diễn ra phổ biến gồm nhiều hình thức cờ bạc như: Số đề, chắn cạ, tổ tôm, đỏ đen, ba cây, đầu đít, tam cúc, tú lơ khơ, chọi gà, tá lả, xóc đĩa, cá cược thể thao (đặc biệt là bóng đá)...

     Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).
Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Một hình thức đánh bạc phổ biến của người trẻ nữa là cờ bạc online, nghĩa là sử dụng hình thức sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc. Sẽ không có vấn đề gì nếu cờ bạc chỉ là một hình thức giải trí đơn thuần, giới hạn trong phạm vi thỏa mãn nhu cầu “vui là chính”. Nhưng khi chơi cờ bạc gắn liền với lợi ích vật chất hoặc các lợi ích khác không phải tính chất giải trí thì sẽ làm cho tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

“Hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp thì được coi là đánh bạc trái phép” - luật sư Cường phân tích.

Cũng theo luật sư Cường, các lực lượng chức năng cần phải mạnh tay nghiêm trị.

Tại buổi tọa đàm “Hạ tầng du lịch - nền tảng cho du lịch Việt Nam cất cánh”, ông Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch thuộc Tổng cục Du lịch - nêu quan điểm cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước đam mê cờ bạc nhất thế giới. Nếu sang Mỹ, Macao, Campuchia thì thấy người Việt, người Trung Quốc rất nhiều. Nước ta không cho người Việt vào casino ở Việt Nam thì họ lại vác tiền sang Campuchia, Macao… để đánh bạc. Ở một diễn biến khác, nhiều nghiên cứu đã cho thấy cờ bạc có thể hấp dẫn con người và gây nghiện, những người nghiện cờ bạc là những người đều có “máu” hơn thua.

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Biến thẻ "cào" thành công cụ thanh toán là trái luật

Đ.B |

Đường dây đánh bạc thu lợi bất chính nghìn tỉ đồng thông qua việc nạp thẻ "cào" điện thoại làm dấy lên câu hỏi lớn trong việc quản lý của các nhà mạng.

Một đối tượng trong vụ ông Nguyễn Thanh Hóa đã ra đầu thú

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ, đối tượng Hoàng Văn Trọng (1/9 đối tượng bị truy nã) đã ra đầu thú, Cơ quan Công an Phú Thọ tiếp tục kêu gọi các bị can đang bị truy nã trong vụ án hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

“Tiền đen” nghìn tỉ trên sới bạc online: Nhà mạng phủi trách nhiệm, lập lờ chia chác!

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN - LAN HƯƠNG |

Sau khi đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng Rikvip/Tip.club bị phanh phui, người ta mới nhận thấy rõ hơn số tiền mà doanh nghiệp viễn thông được hưởng lên tới 16% tổng giá trị thẻ thanh toán trên sới bạc online.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Biến thẻ "cào" thành công cụ thanh toán là trái luật

Đ.B |

Đường dây đánh bạc thu lợi bất chính nghìn tỉ đồng thông qua việc nạp thẻ "cào" điện thoại làm dấy lên câu hỏi lớn trong việc quản lý của các nhà mạng.

Một đối tượng trong vụ ông Nguyễn Thanh Hóa đã ra đầu thú

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ, đối tượng Hoàng Văn Trọng (1/9 đối tượng bị truy nã) đã ra đầu thú, Cơ quan Công an Phú Thọ tiếp tục kêu gọi các bị can đang bị truy nã trong vụ án hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

“Tiền đen” nghìn tỉ trên sới bạc online: Nhà mạng phủi trách nhiệm, lập lờ chia chác!

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN - LAN HƯƠNG |

Sau khi đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng Rikvip/Tip.club bị phanh phui, người ta mới nhận thấy rõ hơn số tiền mà doanh nghiệp viễn thông được hưởng lên tới 16% tổng giá trị thẻ thanh toán trên sới bạc online.