Đi xe lạng lách, đánh võng còn chống người thi hành công vụ

Minh Nguyễn |

Sơn La - Ngày 19.3, Công an thành phố Sơn La cho biết, đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi vi phạm an toàn giao thông và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, hồi 20h30, ngày 4.3, tại đường Tô Hiệu, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Thành phố Sơn La đã phát hiện 3 thanh, thiếu niên đi trên chiếc xe máy 26B2-694.65 có hành vi lạng lách, đánh võng.

Các đối tượng gồm Phan Hà Hải Anh (SN 2007, trú tại tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La - người điều khiển xe máy), chở 2 người ngồi sau là Trần Nghĩa (SN 2003, trú phường Quyết Tâm) và T.M.Đ (trú phường Chiềng Lề).

Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, các đối tượng không chấp hành, trong đó đối tượng Hải Anh và Trần Nghĩa có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đối tượng và lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm nêu trên.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Nghĩa, mức phạt 9,3 triệu đồng về hành vi phạm là chủ xe mô tô không thực hiện đúng quy định về biển số, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và dùng vũ lực, chống người thi hành công vụ.

Đối với Phan Hà Hải Anh, điều khiển phương tiện, hình thức xử phạt cảnh cáo, do chưa đủ 16 tuổi.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Lật xe đầu kéo, công trình giao thông hư hỏng nặng

Khánh Linh |

Sơn La - Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết tại QL6 đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La vừa xảy ra một vụ lật xe đầu kéo.

Sơn La vận động đối tượng bị truy nã do mua bán ma túy ra đầu thú

Phượng Minh |

Sơn La - Công an huyện Vân Hồ vừa vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú.

Trấn áp tội phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu cơ quan công an tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn La: Lật xe đầu kéo, công trình giao thông hư hỏng nặng

Khánh Linh |

Sơn La - Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết tại QL6 đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La vừa xảy ra một vụ lật xe đầu kéo.

Sơn La vận động đối tượng bị truy nã do mua bán ma túy ra đầu thú

Phượng Minh |

Sơn La - Công an huyện Vân Hồ vừa vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú.

Trấn áp tội phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu cơ quan công an tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.