Trưởng thôn biển thủ 5 tấn gạo quy ra tiền hoàn trả lại cho người dân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ một trưởng thôn (ở Thanh Hóa) biển thủ gần 5 tấn gạo để nấu rượu, người này đã khắc phục hậu quả bằng cách trả lại tiền, tương đương giá trị số gạo đã biển thủ.

Ngày 20.9, trao đổi với Lao Động, ông Cầm Thanh Xứng - Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc ông Vi Ngọc Tuấn (49 tuổi, nguyên Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) bị Công an huyện Thường Xuân khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Tham ô tài sản” - biển thủ gần 5 tấn gạo cấp cho người dân trồng và bảo vệ rừng.

Ông Tuấn đã khắc phục hậu quả, trả lại cho người dân.

 
Cựu trưởng thôn biển thủ gần 5 tấn gạo cấp cho các hộ dân trồng và bảo vệ rừng. Ảnh minh họa.

“Ông Tuấn đã trả lại cho người dân bằng cách trả tiền. Cụ thể, dựa trên số gạo các hộ dân được cấp bao nhiêu, ông Tuấn quy ra tiền để trả lại cho người dân và người dân cũng vui vẻ, không có ý kiến gì” - ông Xứng cho biết.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, Công an huyện Thường Xuân tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn (49 tuổi, nguyên Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra của Công an huyện Thường Xuân, năm 2020, trên cương vị là Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thành Thượng, ông Vi Ngọc Tuấn được UBND xã Tân Thành giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 14,7 tấn gạo, được Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trong thôn.

Tuy nhiên sau đó, ông Vi Ngọc Tuấn đã không mời ban quản lý thôn tham gia cấp phát gạo, không thông báo rộng rãi cho các hộ dân biết, tự ký tên các hộ dân vào danh sách nhận gạo trợ cấp và hoàn thành danh sách cấp phát gạo từng quý nộp cho UBND xã Tân Thành, nhằm chiếm đoạt gạo trợ cấp trồng rừng của người dân. Số lượng gạo ông Tuấn biển thủ là gần 5 tấn (trị giá gần 50 triệu đồng).

Sau khi chiếm đoạt được số gạo trên, ông Vi Ngọc Tuấn đã dùng để nấu rượu và cho gia đình em dâu, còn 400 kg gạo ông Tuấn bán cho hàng rong. Toàn bộ gần 5 tấn gạo ông Tuấn biển thủ đã sử dụng hết.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Vi Ngọc Tuấn đã bị khai trừ Đảng, miễn nhiệm chức Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Thành Thượng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cựu trưởng thôn “biển thủ” gần 5 tấn gạo hỗ trợ người nghèo để nấu rượu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một cựu trưởng thôn (ở Thanh Hóa) đã lập khống hồ sơ, biển thủ gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho người dân trồng và bảo vệ rừng. Sau khi biển thủ, cựu trưởng thôn đã mang số gạo này để nấu rượu và cho gia đình em dâu.

Ông Cao Minh Quang bị đề nghị rà soát tài sản ở vụ biển thủ 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án biển thủ hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế, ngoài bị bắt tạm giam, cơ quan công an còn đề nghị phong toả tài sản.

Ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm ra sao vụ biển thủ 3,8 triệu USD?

Việt Dũng |

Trong vụ án mua thuốc phòng chống dịch cúm A/H5N1, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận thiếu sót nên không biết Công ty Dược Cửu Long được giảm hơn 3,8 triệu USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu trưởng thôn “biển thủ” gần 5 tấn gạo hỗ trợ người nghèo để nấu rượu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một cựu trưởng thôn (ở Thanh Hóa) đã lập khống hồ sơ, biển thủ gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho người dân trồng và bảo vệ rừng. Sau khi biển thủ, cựu trưởng thôn đã mang số gạo này để nấu rượu và cho gia đình em dâu.

Ông Cao Minh Quang bị đề nghị rà soát tài sản ở vụ biển thủ 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án biển thủ hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế, ngoài bị bắt tạm giam, cơ quan công an còn đề nghị phong toả tài sản.

Ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm ra sao vụ biển thủ 3,8 triệu USD?

Việt Dũng |

Trong vụ án mua thuốc phòng chống dịch cúm A/H5N1, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận thiếu sót nên không biết Công ty Dược Cửu Long được giảm hơn 3,8 triệu USD.