Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lên đến 800%/năm

Hoài Luân |

Bằng hình thức quảng cáo cho vay qua mạng xã hội và phát tờ rơi, nhóm cho vay nặng lãi đã cho nhiều người ở tỉnh Phú Yên vay hàng tỉ đồng, với lãi suất vay cao ngất ngưởng, từ 300-800%/năm để thu lợi bất chính.

Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Tuy Hòa và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng do Bùi Anh Tuấn cầm đầu dùng phương thức rải tờ rơi và phần mềm để quảng cáo cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh.

s
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thi hành quyết định tố tụng đối với nhóm đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, Tuấn đã thống nhất với Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Giang và Đỗ Văn Dũng lập các tài khoản Facebook như “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp” thông qua ứng dụng Business Suite để quảng cáo cho vay.

Khi có người vay liên hệ, Tuấn sẽ phân công Tuấn Anh, Kiên, Giang và Dũng trực tiếp trao đổi với người vay và chụp lại các giấy tờ như CMND, CCCD, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh của con... để làm hồ sơ vay. Các gói vay từ 5-30 triệu đồng, hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất dao động từ 304-365%/năm.

Hàng ngày, Tuấn phân công khu vực cho 4 đối tượng trên để thu tiền. Cuối ngày, 4 người sẽ tính toán, nhập dữ liệu khách vay và chuyển cho Tuấn. Sau đó, Tuấn sẽ trả lương cho các đối tượng dựa theo số tiền thu được từ các gói vay.

s
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị Công an TP Tuy Hòa bắt giữ. Ảnh: Lương Thanh

Căn cứ vào tài liệu, ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp phòng PA05 và Công an TP Tuy Hòa phá thành công chuyên án. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định Tuấn cùng đồng phạm đã cho 9 người vay trên địa bàn tỉnh Phú Yên với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Anh Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi, cùng trú Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Vũ Hoàng Giang (28 tuổi, cùng trú Thái Nguyên). Riêng Đỗ Văn Dũng (35 tuổi, trú Bắc Giang) do một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Cùng ngày (9.10), Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Thiên (24 tuổi, trú Hà Nam), Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa (cùng 26 tuổi, cùng trú Hà Nội) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bước đầu xác định, từ tháng 10.2022 đến tháng 10.2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỉ đồng, với lãi suất từ 400-800%/năm.

Công an TP Tuy Hòa đã phân công 5 tổ công tác tiến hành bắt giữ 12 đối tượng. Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm

Nghiêm Túc |

Đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm vừa bị Công an thị xã Tân Châu (An Giang) khởi tố, bắt giam.

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi hơn 400 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Ngày 2.10, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (sinh năm 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Lâm Đồng: Bắt tạm giam 2 đối tượng cho vay lãi nặng đến 444%/năm

Lê Sơn |

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ý kiến trái chiều về đề xuất nghỉ học thứ 7

Trang Hà |

Mới đây, tại hội nghị giao ban hiệu trưởng các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, nhiều hiệu trưởng đề xuất dạy 9 tiết/ngày, nghỉ học thứ 7. Đề xuất này nhận được sự quan tâm của học sinh trên cả nước.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Công ty của đại gia Quảng Ninh đóng du thuyền nghìn tỉ vượt đại dương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau cặp du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long với tổng vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD, trong đó một tàu vừa khánh thành, một sẽ ra mắt trong vài tháng nữa, tập đoàn sở hữu cặp du thuyền này đã lên kế hoạch đóng chiếc siêu du thuyền thứ 3 đủ sức vượt đại dương.

Cập nhật giá vàng sáng 12.10: Dòng tiền đổ về, ồ ạt tăng vọt

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 0h30' ngày 12.10, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,85 - 69,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco giảm sâu xuống mức 1.873 USD/ounce.

Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm

Nghiêm Túc |

Đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm vừa bị Công an thị xã Tân Châu (An Giang) khởi tố, bắt giam.

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi hơn 400 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Ngày 2.10, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (sinh năm 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Lâm Đồng: Bắt tạm giam 2 đối tượng cho vay lãi nặng đến 444%/năm

Lê Sơn |

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.