TPHCM: Tiếp tục khởi tố 1 bị can nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa

Tú Anh |

Ngày 10.11, Công an TPHCM cho hay đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với thượng úy Lê Đình Vũ - nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự.

Lê Đình Vũ là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án liên quan đến nhóm công an (nguyên là các trưởng, phó và cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) nhận tiền để không xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng tàng trữ, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, tối 2.7.2019, N.M.Q.(ngụ quận 1) bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang do tàng trữ 50 gram ma túy tổng hợp tại một khách sạn. Q. bị đưa về công an phường lấy lời khai và đưa tiền cho Vũ nên được cho về, không xử lý trách nhiệm hình sự.

Một người khác có tên L.Q.T. (ngụ quận Gò Vấp) cũng khai rằng bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang đang tàng trữ 10 viên thuốc lắc và 0,7 gram ma túy tại một quán bar. Sau đó, người thân T. đã mang 50 triệu đồng đến đưa cho Vũ tại hành lang công an phường. Ngoài ra, lời khai của T. còn cho rằng Vũ nhận thêm 10 triệu đồng trong ví của T. và đối tượng được cho về sau đó.

Trước đó, công an đã bắt tạm giam 7 bị can với cùng tội danh gồm: Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường), trung tá Lê Văn Quý, trung tá Lê Văn Hòa (cùng nguyên Phó trưởng Công an phường), thượng úy Nguyễn Đăng Chiến (cảnh sát khu vực), đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế, thượng úy Phạm Ngọc Vy (cán bộ điều tra).

Các bị can này bị tố cáo là bắt nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, sau đó nhận tiền để không xử lý các đối tượng theo pháp luật. Hành vi sai phạm này diễn ra trong thời gian dài với rất nhiều đối tượng, vụ việc khác nhau.

Vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Tú Anh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thành Nhân |

Ngày 10.11, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Út (27 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng truy nã tội cưỡng đoạt tài sản sau 3 năm lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa bắt đối tượng truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sau 3 năm lẩn trốn.

TPHCM: Khởi tố, bắt giam 7 bị can nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa

Anh Tú |

Ngày 6.11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay đã quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM, về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Vĩnh Long: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thành Nhân |

Ngày 10.11, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Út (27 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng truy nã tội cưỡng đoạt tài sản sau 3 năm lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa bắt đối tượng truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản” sau 3 năm lẩn trốn.

TPHCM: Khởi tố, bắt giam 7 bị can nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa

Anh Tú |

Ngày 6.11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay đã quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM, về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.