Tin tức pháp luật 24h: Đạo chích trộm đúng nhà trưởng công an xã; Chủ nợ nã súng đòi nợ lô đề

T.H |

Trong lúc trời mưa to, cả nhà ông Tuyên - Trưởng công an xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang ngủ, bất ngờ nghe thấy tiếng quần chúng nhân dân tri hô "Trộm, trộm...". Ông Tuyên bật dậy chạy ra bên ngoài thì thấy khóa cổng nhà mình bị cắt bằng kìm cộng lực, cánh cổng mở toang... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Đạo chích trộm đúng nhà trưởng công an xã

Rạng sáng nay (19.7), vừa kịp hiểu nhà mình mất trộm, ông Tuyên đã cùng nhân dân khu vực tiến hành truy đuổi nhóm đối tượng trên. Do trời mưa, đi ẩu, các đối tượng lại phóng nhanh nên chạy được khoảng 2km (tới thôn 1, xã Gia Đức), ôtô của nhóm đối tượng này lao vào bên đường, không thể di chuyển được nữa. Công an xã Gia Đức và nhân dân đã ập tới bắt cả 3 đối tượng. Xem chi tiết tại đây.

Ném chất bẩn, nã súng vào nhà để đòi nợ lô đề

Ngày 19.7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê và cố ý gây thương tích do Nguyễn Tác Văn (tức Văn Tào phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa) cầm đầu. Theo kết quả điều tra, Văn là đối tượng thường xuyên tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức lô đề, khi các con bạc thua nợ tiền thì Văn cho các đàn em mang theo súng đến nhà uy hiếp. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ việc hai phóng viên bị chặt thẻ Hội Nhà báo, dọa cắt gân

Ngày 19.7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc kiểm tra thông tin báo nêu vụ phóng viên bị hành hung. Như Lao Động đã đưa tin liên quan tới vụ việc “đến công ty làm việc, hai phóng viên bị chặt thẻ hội viên Hội Nhà báo, dọa cắt gân”, phản ánh về việc việc 2 phóng viên báo Gia đình Việt Nam bị hành hung, giam lỏng tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh. Xem chi tiết tại đây.

Báo trước ít nhất 15 ngày khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn

Bạn đọc có email hangdx@xxx hỏi: Khoản 1, Điều 47 của Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động: Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Nam sinh Đại học TDTT sát hại “người tình” bị truy tố tới khung tử hình

Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng (22 tuổi, ở Ninh Bình) về tội Giết người (Điều 123, Bộ Luật hình sự 2015) có khung hình phạt tới tử hình và Cướp tài sản (Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015). Nạn nhân là chị H, sống cùng con gái tại căn hộ cao cấp ở Hà  Nội. Sau khi quan hệ tình ái với người phụ nữ hơn tuổi tại căn hộ cao cấp, Tùng sát hại nạn nhân để lấy tiền, điện thoại. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Đã xác định được chiến sĩ CSGT bị tố tát người vi phạm vì yêu cầu chào

T.H |

Trung tá Nguyễn Huy Thành -  Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk -  xác nhận, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị tố có hành vi tát người vi phạm, để yêu cầu viết tường trình... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: CSGT bị tố “tát” vào mặt người vi phạm khi yêu cầu chào

T.H |

Tại Km 72 đường Hồ Chí Minh, chiến sĩ CSGT "mời" người vi phạm vào làm việc thì bị người này hỏi ngược lại: "Anh đã chào em chưa?". Chiến sĩ CSGT này đã vung mạnh tay từ dưới lên theo hướng mặt của người vi phạm, đồng thời lẩm bẩm: "Chào nè, chào nè!"... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật: Thủ đoạn của thiếu nữ 10x rất tinh vi khi đưa ma túy từ Lào về Việt Nam

T.H |

Đối tượng nữ Nguyễn Thị Thảo Ly vượt biên sang Lào, khi trở về khu vực bến đò thì bị cơ quan chức năng bắt giữ với tang vật là 4.234 viên ma túy tổng hợp. Phát hiện thấy cơ quan chức năng, các đối tượng còn lại điều khiển xe ôtô bỏ trốn... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức pháp luật 24h: Đã xác định được chiến sĩ CSGT bị tố tát người vi phạm vì yêu cầu chào

T.H |

Trung tá Nguyễn Huy Thành -  Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk -  xác nhận, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị tố có hành vi tát người vi phạm, để yêu cầu viết tường trình... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật 24h: CSGT bị tố “tát” vào mặt người vi phạm khi yêu cầu chào

T.H |

Tại Km 72 đường Hồ Chí Minh, chiến sĩ CSGT "mời" người vi phạm vào làm việc thì bị người này hỏi ngược lại: "Anh đã chào em chưa?". Chiến sĩ CSGT này đã vung mạnh tay từ dưới lên theo hướng mặt của người vi phạm, đồng thời lẩm bẩm: "Chào nè, chào nè!"... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin tức pháp luật: Thủ đoạn của thiếu nữ 10x rất tinh vi khi đưa ma túy từ Lào về Việt Nam

T.H |

Đối tượng nữ Nguyễn Thị Thảo Ly vượt biên sang Lào, khi trở về khu vực bến đò thì bị cơ quan chức năng bắt giữ với tang vật là 4.234 viên ma túy tổng hợp. Phát hiện thấy cơ quan chức năng, các đối tượng còn lại điều khiển xe ôtô bỏ trốn... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.