Tin pháp luật 24h: Cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ vì dùng ma túy tập thể

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Thêm một cán bộ bị đình chỉ công tác trong “tiệc sinh nhật ma túy”

Ngày 25.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết Hạt kiểm huyện Hương Khê cũng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông P.Đ.C - cán bộ kiểm lâm địa bàn Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê - kể từ ngày 24.12. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành đến khi nào có kết luận của cơ quan điều tra.

Ông Huấn cho biết thêm hiện nay cơ quan đang chờ văn bản của cơ quan Công an, từ đó xử lý cán bộ theo đúng quy định của pháp luật. Xem chi tiết tại đây.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng tại ngoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã có văn bản gửi luật sư Giang Hồng Thanh thuộc Văn phòng luật sư Giang Thanh về đề nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng - tài xế xe container được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam được cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an thị xã Phổ Yên, do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng. Xem chi tiết tại đây.

Tạm hoãn phiên tòa xử nữ nhà báo đòi chi 700 triệu để gỡ bài

Sáng 25.12, TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, PV tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) và Võ Hoàng Hà (40 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Cty CP Hóa chất khử trùng Châu Á, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 3, Điều 174 BLHS.

Phiên tòa vắng mặt ông Võ Thanh Long với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, hai người làm chứng cũng đã vắng mặt không lý do. Xem chi tiết tại đây.

Bắt đối tượng nghi ngáo đá đâm chết trưởng công an xã

Ngày 25.12, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP.Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng 25.12, một thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" liên tục cầm dao lao ra đường chặn xe trên Quốc lộ 1A, đe dọa người đi đường (đoạn vòng xoay Nam Phan Thiết, thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố kẻ giết bạn thân vì tin lời thầy bói, tìm người thế mạng

Theo cơ quan công an, Trần Thị Thêm, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - là bạn hàng cùng đi mua cá về buôn bán với nạn nhân - chị Vũ Thị Ngà. Vì tin lời thầy bói, tìm người thế mạng, Thêm đã nhắm đến chị Vũ Thị Ngà là bạn hàng và cũng là người bạn thân nhất để ra tay.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Trần Thị Thêm (36 tuổi) để điều tra về tội Giết người. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Ai cung cấp ma túy cho Phó GĐ ngân hàng sử dụng?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Hình phạt nào cho thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Giả mạo thầy trò HLV Park sẽ bị pháp luật xử lý

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin pháp luật 24h: Ai cung cấp ma túy cho Phó GĐ ngân hàng sử dụng?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Hình phạt nào cho thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Giả mạo thầy trò HLV Park sẽ bị pháp luật xử lý

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.