Tạm hoãn phiên tòa xử nữ nhà báo đòi chi 700 triệu để gỡ bài

Bảo Trung |

Phiên tòa hôm nay (25.12) vắng mặt ông Võ Thanh Long với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, hai người làm chứng là Đinh Thị Bích Ngọc và Nguyễn Nhựt Dương cũng đã vắng mặt không lý do.

Sáng 25.12, TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, PV tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) và Võ Hoàng Hà (40 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Cty CP Hóa chất khử trùng Châu Á, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 3, Điều 174 BLHS.

Ngoài ra, 3 người được triệu tập gồm ông Võ Thanh Long (là người bị hại, cũng là Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Ước mơ và Công ty CP Bất động sản Cao Thắng) cùng 2 nhân chứng khác là Đinh Thị Bích Ngọc và Nguyễn Nhựt cũng không có mặt.

Đáng chú ý, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Uyển cũng vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Theo đó, để bảo vệ quyền lợi của mình bị cáo Uyển đã yêu cầu xét xử phải có mặt luật sư bào chữa và do đó bị cáo yêu cầu hoãn phiên tòa.

Được biết, đại diện VKS cũng đề nghị tòa hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu tập ông Long và hai người làm chứng, nếu những người này tiếp tục vắng mặt thì sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 11.1.2019.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin: Ngày 7.8, nguồn tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết: Cơ quan này vừa bắt giữ Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976) – phóng viên của Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập đang nhận tiền của 2 doanh nghiệp bất động sản có trụ sở ở Hậu Giang số tiền 280 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 31.7 đến ngày 4.8, trên Báo Phụ nữ TPHCM có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án “ma”; “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ bằng miệng”.

Sau khi các bài báo được đăng, Uyển đã thông báo cho giám đốc doanh nghiệp có liên quan, nếu muốn gỡ 3 bài viết trên, phải đưa số tiền 700 triệu đồng. Nếu chậm thì báo sẽ tiếp tục đăng thêm 1 bài nữa, khi đó, muốn gỡ bài xuống phải đưa đến 1 tỉ đồng.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên bị tố tống tiền 70.000 USD DN từ chối luật sư bào chữa

Cường Ngô |

Gia đình bị can Đào Thị Thanh Bình thuê luật sư để hỗ trợ pháp lý trong quá trình tố tụng và xét xử sau này, nhưng khi biết điều đó, Bình đã từ chối.

Khởi tố nữ phóng viên tống tiền gần 70.000 USD doanh nghiệp Trung Quốc

Cường Ngô |

Nữ phóng viên có hành vi tống tiền doanh nghiệp đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố.

Nhận tiền “làm luật”, hai phóng viên bị bắt giữ

PV |

Chiều 5.12, tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hai phóng viên vừa bị công an tỉnh này bắt giữ vì liên quan đến hành vi nhận tiền “làm luật”.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phóng viên bị tố tống tiền 70.000 USD DN từ chối luật sư bào chữa

Cường Ngô |

Gia đình bị can Đào Thị Thanh Bình thuê luật sư để hỗ trợ pháp lý trong quá trình tố tụng và xét xử sau này, nhưng khi biết điều đó, Bình đã từ chối.

Khởi tố nữ phóng viên tống tiền gần 70.000 USD doanh nghiệp Trung Quốc

Cường Ngô |

Nữ phóng viên có hành vi tống tiền doanh nghiệp đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố.

Nhận tiền “làm luật”, hai phóng viên bị bắt giữ

PV |

Chiều 5.12, tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hai phóng viên vừa bị công an tỉnh này bắt giữ vì liên quan đến hành vi nhận tiền “làm luật”.