Tiếp tục xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Làm rõ "đường đi" của 19 tỉ đồng tham ô

CAO NGUYÊN |

Sau 4 ngày tạm ngừng để xác minh, làm rõ nội dung liên quan đến khoản tiền 19 tỉ đồng bị cáo buộc là tham ô. Sáng nay 2.2, bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo khác tiếp tục hầu tòa.

Phiên tòa xét xử vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) tiếp tục làm việc sau 4 ngày tạm nghỉ để xác minh, làm rõ nội dung liên quan đến khoản tiền 19 tỉ đồng bị cáo buộc là tham ô.

Đó là số tiền mà bị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà) và Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC) đã chuyển trả lại cho bị cáo Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan). 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình PVP Land thoái vốn tại Dự án xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp Nam Đàn Plaza, PVP Land đã ký Hợp đồng chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần, thể hiện giá chuyển nhượng là 13.578 đồng/cổ phần (tương đ­ương 34 triệu đồng/m2 đất Dự án Nam Đàn Plaza). Như vậy, so với giá đã được thỏa thuận trong Hợp đồng đặt cọc (52 triệu đồng/m2), tổng giá trị hợp đồng thấp hơn 87 tỉ đồng.

Với hành vi chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần thấp hơn giá trị nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 87 tỉ đồng chênh lệch này, các bị cáo đã chia nhau chiếm đoạt tổng số 49 tỉ đồng. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỉ đồng, Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) đã chiếm đoạt 5 tỉ đồng, Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVP Land) đã chiếm đoạt 8 tỉ đồng, Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng Giám đốc PVP Land) chiếm đoạt 2 tỉ đồng…

Trong số tiền 49 tỉ đồng đã bị các bị cáo chiếm đoạt, có số tiền hơn 24 tỷ đồng đã được xử lý tại Bản án số 134/2017/HSPT ngày 15.3.2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và số tiền 19 tỉ đồng bị Trịnh Xuân Thanh cùng Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt (đã được Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng hoàn trả, chuyển lại cho Thái Kiều Hương) sau đó được chuyển thành tiền Lê Hòa Bình thanh toán tiền mua cổ phần cho Công ty Vietsan.

Về số tiền 19 tỉ đồng này, trong bản luận tội, Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Khoản 3, Điều 47 -Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cần phải thu hồi của Công ty Vietsan để sung công quỹ Nhà nước.

Tuy nhiên, trong phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, bà Vương Cẩm Vân (là đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư Vietsan) có ý kiến cho rằng, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 thì Hợp đồng số 05042010 ngày 5.4.2010 chuyển nhượng hơn 6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư Vietsan đã bị hủy bỏ. Công ty cổ phần đầu tư Vietsan đã chuyển trả lại cho Công ty Minh Ngân 93 tỉ đồng, trong đó có số tiền 19 tỉ đồng nêu trên. Đại diện Công ty cổ phần đầu tư Vietsan đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại nội dung này.

Từ tình tiết mới phát sinh trong khi tiến hành tranh tụng công khai tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm cần xác minh, làm rõ nội dung của Công ty cổ phần đầu tư Vietsan đưa ra. Để đảm bảo việc xét xử khách quan, toàn diện, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để làm rõ nội dung nêu trên.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định tạm ngừng phiên tòa 4 ngày để xác minh, làm rõ nội dung nêu trên. Sáng nay 2.2, phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tòa bất ngờ tạm hoãn xét xử ông Trịnh Xuân Thanh để làm rõ nguồn tiền

CAO NGUYÊN |

Sau khoảng gần 10 phút hội ý, HĐXX tuyên bố dừng phiên tòa theo đề nghị của VKS. Sáng 2.2, phiên xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sẽ tiếp tục.

Luật sư “gợi ý” đổi tội cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh

CAO NGUYÊN |

Trong phần bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, các luật sư thường xuyên đưa ra những luận cứ cho rằng thân chủ của mình không phạm tội tham ô như cáo buộc của Viện Kiểm sát. Phần tranh luận của các luật sư rất gay gắt. Có lúc, chủ tọa phiên tòa yêu cầu luật sư dừng lại nếu không sẽ mời ra ngoài.

Ông Trịnh Xuân Thanh lại bị đề nghị án chung thân về tội Tham ô

CAO NGUYÊN |

Đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với ông Trịnh Xuân Thanh về tội Tham ô và mức án 11 - 12 năm tù đối với ông Đinh Mạnh Thắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tòa bất ngờ tạm hoãn xét xử ông Trịnh Xuân Thanh để làm rõ nguồn tiền

CAO NGUYÊN |

Sau khoảng gần 10 phút hội ý, HĐXX tuyên bố dừng phiên tòa theo đề nghị của VKS. Sáng 2.2, phiên xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sẽ tiếp tục.

Luật sư “gợi ý” đổi tội cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh

CAO NGUYÊN |

Trong phần bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, các luật sư thường xuyên đưa ra những luận cứ cho rằng thân chủ của mình không phạm tội tham ô như cáo buộc của Viện Kiểm sát. Phần tranh luận của các luật sư rất gay gắt. Có lúc, chủ tọa phiên tòa yêu cầu luật sư dừng lại nếu không sẽ mời ra ngoài.

Ông Trịnh Xuân Thanh lại bị đề nghị án chung thân về tội Tham ô

CAO NGUYÊN |

Đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với ông Trịnh Xuân Thanh về tội Tham ô và mức án 11 - 12 năm tù đối với ông Đinh Mạnh Thắng.