Ông Trịnh Xuân Thanh lại bị đề nghị án chung thân về tội Tham ô

CAO NGUYÊN |

Đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với ông Trịnh Xuân Thanh về tội Tham ô và mức án 11 - 12 năm tù đối với ông Đinh Mạnh Thắng.

Chiều nay 25.1, sau 2 ngày làm việc, phiên tòa xét xử vụ án tham ô trong việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) do bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm thực hiện bước vào phần tranh luận.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã kết luận về vụ án và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án về tội danh Tham ô tài sản.

VKS đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh mức án tù chung thân.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, em trai của ông Đinh La Thăng: Từ 11-12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh (cựu Tổng Giám đốc PVP Land): 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Đào Duy Phong (cựu Chủ tịch HĐQT PVP Land): 17-18 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty 1-5): 9-10 năm tù. Trước đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án chung thân với các bị cáo Bình trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5). Tổng hợp mức hình phạt cả hai vụ là Chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa (kế toán trưởng Công ty 1-5): 8-9 năm tù. Trước đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án chung thân với các bị cáo Thoa trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5). Tổng hợp mức hình phạt cả hai vụ là Chung thân.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (làm nghề môi giới): 11-12 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Thái Kiều Hương (Phó TGĐ Công ty VietSan): 11-12 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 27.3.2010, nhóm 5 cổ đông sáng lập Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương thống nhất ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp Nam Đàn Plaza ở đường Phạm Hùng (Hà Nội) cho Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5) với giá là 20.756,34 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2.

Trong khi 4 cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng với giá trên thì cổ đông còn lại - cũng là đơn vị sở hữu nhiều cổ phần nhất (50,5%) - là PVPLand lại chỉ bán với giá 13.578 đồng/cổ phần, tương đương 34 triệu đồng/m2. Tổng giá trị hợp đồng hơn 191 tỉ đồng, giảm 87 tỉ so với giá tại hợp đồng đặt cọc và khoản này được xác định là thiệt hại của PVP Land.

Cơ quan chức năng xác định việc chuyển nhượng giá thấp nhằm lấy tiền chênh lệch chia nhau giữa các bị cáo, tổng cộng 49 tỉ đồng. Cụ thể, ông Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỉ đồng, ông Thắng: 5 tỉ đồng; ông Phong: 8 tỉ đồng; ông Sinh: 2 tỉ đồng; ông Hùng: 20 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định toàn bộ hơn 12 triệu cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Công ty Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương thuộc phần góp vốn của nhà nước, bởi PVC là doanh nghiệp có gần 89% vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).

Cũng theo đại diện VKS, qua các tài liệu, lời khai đủ căn cứ kết luận các bị cáo Thanh, Thăng, Phong, Thắng Duy, Hương thông đồng với Thoa và Bình để chiếm đoạt 87 tỉ đồng. Trong đó, Thanh chiếm 14 tỉ đồng, Thắng chiếm 5 tỉ đồng….

Vị đại diện VKS cho rằng, VKS Tối cao truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài ra, hành vi phạm tội của các bị cáo nêu trên là đặc biệt nguy hiểm. Tại tòa, bị cáo Thanh chưa thành khẩn, tuy nhiên, một số lời khai đã làm rõ được đồng phạm nên có hình thức để giảm nhẹ cho bị cáo.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm: Kết nối bữa cơm trưa nhận 5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Một khoản tiền không nhỏ là 5 tỉ đồng, tại tòa, ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, được bà Thái Kiều Hương cảm ơn ông Thắng vì đã kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh để ăn cơm trưa.

Ngày mai em trai ông Đinh La Thăng ra tòa

CAO NGUYÊN |

Ngày mai 24.1, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản”, trong các bị cáo xét xử lần này có ông Đinh Mạnh Thắng là em trai ông Đinh La Thăng.

Em trai ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa trong vụ tham ô tài sản tại PVP Land

CAO NGUYÊN |

Sắp tới ông Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo khác sẽ tiếp tục hầu tòa về tội "Tham ô tài sản" trong một vụ án khác. Điều đáng nói, trong lần hầu tòa này có em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm: Kết nối bữa cơm trưa nhận 5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Một khoản tiền không nhỏ là 5 tỉ đồng, tại tòa, ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, được bà Thái Kiều Hương cảm ơn ông Thắng vì đã kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh để ăn cơm trưa.

Ngày mai em trai ông Đinh La Thăng ra tòa

CAO NGUYÊN |

Ngày mai 24.1, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản”, trong các bị cáo xét xử lần này có ông Đinh Mạnh Thắng là em trai ông Đinh La Thăng.

Em trai ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa trong vụ tham ô tài sản tại PVP Land

CAO NGUYÊN |

Sắp tới ông Trịnh Xuân Thanh và 7 bị cáo khác sẽ tiếp tục hầu tòa về tội "Tham ô tài sản" trong một vụ án khác. Điều đáng nói, trong lần hầu tòa này có em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng.