Thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Phong Quang |

Một lượng lớn bim bim, chân gà muối, nước giải khát... là thực phẩm không rõ nguồn gốc, vừa bị Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) thu giữ.

Ngày 6.7, qua nắm tình hình, Công an thành phố Hà Giang tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ôtô BKS 23B-005.71 đang vận chuyển 8 bao tải, 64 thùng cát tông, bên trong có chứa các mặt hàng thực phẩm như: Chân gà muối, bim bim, mì tôm, nước giải khát, quả óc chó, táo đỏ… số hàng trên có nhãn mác thể hiện bằng chữ nước ngoài.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu được tiêu thu trót lọt tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng. Ảnh minh hoạ
Thực phẩm không rõ nguồn gốc nếu được tiêu thu trót lọt tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng. Ảnh minh hoạ

Lái xe Hoàng Ngọc Túc, (SN 1987, trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang) khai đã vận chuyển số hàng trên từ thành phố Lào Cai đến thành phố Hà Giang, trong đó có một số hàng hóa của Túc. Quá trình làm việc, lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn liên quan đến số hàng trên.

Hiện Công an thành phố Hà Giang đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 400 kg nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

TRUNG DU |

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc vận chuyển khối lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua địa bàn.

Phát hiện gần 1 tấn kem, hoá chất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Ngày 21.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Đội QLTT số 7 - Cục QLTT tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra đột xuất địa điểm tập kết hàng hóa tại khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, phát hiện thu giữ gần 1 tấn kem, hóa chất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ do bà Hồ Phương Lan, sinh năm 1992 là chủ hàng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt giữ 400 kg nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

TRUNG DU |

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc vận chuyển khối lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua địa bàn.

Phát hiện gần 1 tấn kem, hoá chất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Ngày 21.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Đội QLTT số 7 - Cục QLTT tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra đột xuất địa điểm tập kết hàng hóa tại khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, phát hiện thu giữ gần 1 tấn kem, hóa chất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ do bà Hồ Phương Lan, sinh năm 1992 là chủ hàng.