Thanh Hóa:

Buộc tiêu hủy gần 7 tấn thịt khô không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã buộc chủ lô hàng phải tiêu hủy gần 7 tấn thịt khô, do không rõ xuất xứ.

Ngày 8.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh, bàn giao 6,9 tấn thịt sấy khô cho ông Nguyễn Hữu Dũng (chủ nhân lô hàng), để thực hiện tự tiêu hủy theo quy định tại bãi rác Đông Nam, TP. Thanh Hóa.

Thực hiện việc tiêu hủy gần 7 tấn thịt sấy khô tại bãi rác. Ảnh: CATH
Thực hiện việc tiêu hủy gần 7 tấn thịt sấy khô tại bãi rác. Ảnh: CATH
Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Dũng cũng đã chấp hành nộp phạt hơn 424 triệu đồng, vì hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và lưu thông trên thị trường sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Trước đó, ngày 1.10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 2 kho hàng của ông Nguyễn Hữu Dũng (tại 2 xã Hoằng Giang và xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) có chứa 6,9 tấn thịt sấy khô các loại và gần 1 tấn các mặt hàng ruốc thịt, ruốc sấy, bánh tráng và nước sốt.

Sau khi phát hiện, lập biên bản và hoàn thiện các thủ tục, ngành chức năng đã trình, tham mưu cho UBND tỉnh. Qua đó UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, vì hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh sản phẩm có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp, với số tiền phạt hơn 400 triệu, đồng thời buộc tiêu số hàng trên.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy gần 500kg thịt lợn vận chuyển từ vùng dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Gần 500kg thịt lợn và lợn sống từ vùng dịch tả lợn Châu Phi đang trên đường tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Tiêu hủy đợt đầu tiên 121.620 gói thuốc lá nhập lậu trong 1,5 năm

Vũ Long |

Ngày 23.11.2020, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tiêu hủy 121.620 gói thuốc lá nhập lậu từ năm 2019 đến tháng 6.2020.

Tiêu hủy số lượng "khủng" hàng hóa vi phạm

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm là hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng... bị tịch thu.

Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Gần 300.000 khẩu trang y tế kém chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu đã bị tiêu hủy ngày 19.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tiêu hủy gần 500kg thịt lợn vận chuyển từ vùng dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Gần 500kg thịt lợn và lợn sống từ vùng dịch tả lợn Châu Phi đang trên đường tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Tiêu hủy đợt đầu tiên 121.620 gói thuốc lá nhập lậu trong 1,5 năm

Vũ Long |

Ngày 23.11.2020, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tiêu hủy 121.620 gói thuốc lá nhập lậu từ năm 2019 đến tháng 6.2020.

Tiêu hủy số lượng "khủng" hàng hóa vi phạm

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm là hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng... bị tịch thu.

Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Gần 300.000 khẩu trang y tế kém chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu đã bị tiêu hủy ngày 19.11.