Thêm nhiều người ở Đắk Nông bị sập bẫy chiêu trò mua hàng, hoàn lại tiền

Phan Tuấn |

Sự việc hàng loạt bà con ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông, bị lừa đảo mua phải hàng kém chất lượng, "tiền mất tật mang" còn nóng hổi thì lại có thêm nhiều người dân ở huyện Krông Nô tiếp tục sập bẫy chiêu trò mua hàng, hoàn lại tiền.

Nhiều người dân ở xã Nam Đà cho biết, mới đây trên địa bàn xã có một nhóm người lạ mặt đến giới thiệu là nhân viên Công ty nước uống A.

Tại các khu dân cư, nhóm người này xuất trình giấy tờ mạo danh cho phép của UBND xã Nam Đà tổ chức sự kiện. Theo đó, các đối tượng đã dành ít thời gian nói về máy lọc nước, phần lớn thời gian là tổ chức tặng quà và biểu diễn chiêu trò "mua hàng hoàn tiền" cho người dân.

Cụ thể, các đối tượng đã tặng 1 hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não cho người dân. Sau đó, bà con cứ thay phiên nhau mua liên tục các sản phẩm như: Thuốc sâm bổ cho sức khỏe, viên ngậm xuyên tâm liên, đông trùng hạ thảo sấy, thuốc canxi...

Hình thức bán hàng của các đối tượng là người dân mua hàng với giá trị thấp. Sau đó, các đối tượng hoàn trả lại tiền cho người dân. Đến lần giới thiệu bán sản phẩm cuối cùng thì giá trị sản phẩm đã tăng cao.

Lúc này, thay vì trả tiền lại cho bà con như lúc trước thì các đối tượng tặng bà con 1 sản phẩm tương tự, rồi cầm tiền nhanh chóng tháo chạy trước sự ngỡ ngàng của người dân.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Nam Đà cho biết, qua nắm bắt, trên địa bàn toàn xã Nam Đà có 23 người dân bị lừa với chiêu thức mua hàng hoàn lại tiền với tổng số tiền bị lừa trên 40 triệu đồng.

Đây là chiêu thức rất tinh vi làm cho người dân khi tham gia rất tin tưởng, cộng với chiêu khuyến mại, tặng quà đánh vào lòng tham của nhiều người dân.

Đa số bà con sau khi bị lừa đều giấu kín vì mang tâm lý e ngại với sự việc đã rồi. Các sản phẩm thuốc và sản phẩm thực phẩm chức năng được bán đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, các sản phẩm này sau khi được mua về người dân đều không dám sử dụng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, để ngăn ngừa tình trạng trên, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt được các thủ đoạn bán hàng kèm tặng quà của nhiều công ty “ảo”, đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, các địa phương cũng cần thực hiện tốt công tác quản lý dân cư, nghiêm cấm các hành vi cho người lạ vào địa phương quảng cáo, bán hàng trái phép nhằm trục lợi bất chính. Có như vậy mới bảo vệ được quyền lợi của người dân và tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Nhiều người dân lại sập bẫy chiêu trò mua hàng trả lại tiền

Hoài Luân |

Do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân ở huyện Sơn Hòa đã sập bẫy chiêu trò mua hàng trả lại tiền của một nhóm đối tượng lạ mặt.

Đắk Nông: Lại nhiều người sập bẫy chiêu trò mua hàng, hoàn lại tiền

Phan Tuấn |

Trước lời mời chào mĩ miều như dự hội thảo - nhận quà hoặc mua hàng được hoàn lại tiền nên nhiều người dân ở huyện Đắk Mil đã bị sập bẫy khi bỏ ra số tiền lớn để mua những món hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Mua hàng hóa chất lượng tốt, giá ưu đãi tại gian hàng dành cho công nhân

Bảo Hân - Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động đang diễn ra tại Bắc Giang, thu hút đông đảo công nhân lao động đến mua hàng với giá ưu đãi và thưởng thức các chương trình nghệ thuật, thể thao…

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Phú Yên: Nhiều người dân lại sập bẫy chiêu trò mua hàng trả lại tiền

Hoài Luân |

Do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân ở huyện Sơn Hòa đã sập bẫy chiêu trò mua hàng trả lại tiền của một nhóm đối tượng lạ mặt.

Đắk Nông: Lại nhiều người sập bẫy chiêu trò mua hàng, hoàn lại tiền

Phan Tuấn |

Trước lời mời chào mĩ miều như dự hội thảo - nhận quà hoặc mua hàng được hoàn lại tiền nên nhiều người dân ở huyện Đắk Mil đã bị sập bẫy khi bỏ ra số tiền lớn để mua những món hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Mua hàng hóa chất lượng tốt, giá ưu đãi tại gian hàng dành cho công nhân

Bảo Hân - Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động đang diễn ra tại Bắc Giang, thu hút đông đảo công nhân lao động đến mua hàng với giá ưu đãi và thưởng thức các chương trình nghệ thuật, thể thao…