Nhiều người già lại sập bẫy lừa đảo "dự hội thảo để nhận quà"

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước lời mời gọi dự hội thảo để nhận quà, mua hàng “chỉ tặng không bán”, nhiều phụ nữ, người cao tuổi ở huyện Yên Dũng đã mất số tiền lớn cho những món hàng không rõ nguồn gốc. Đây không phải là chiêu trò mới nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy".

Lại dùng chiêu "hội thảo - nhận quà"

Dù sự việc đã xảy ra 1 tuần nay nhưng đến giờ, bà V.T.L (xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa hết tiếc nuối khi bỏ ra số tiền gần 9 triệu đồng để mua 1 nồi áp suất đa năng, 1 bếp hồng ngoại và 1 chảo chống dính tại chương trình do một đơn vị tổ chức trên địa bàn xã.

Theo lời kể của bà L., chiều 20.8 vừa qua, một số người lạ tới tận nhà bà phát tờ rơi mời tham dự chương trình “Vua bếp thông thái”.

Nội dung ghi rõ “Dành riêng cho các mẹ, các cô và các chị, địa điểm tổ chức tại sân vận động Khu thể thao tập trung xã Đức Giang. Thời gian tổ chức chương trình từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, ngày 21.8.2022 (Chủ nhật)".

Theo lời mời, mỗi người tham dự chương trình sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà như bột canh, nước mắm, dầu ăn… Tuy vậy, bất thường ở chỗ tờ rơi lại không ghi rõ đơn vị tổ chức.

 
Khu vực bày bán sản phẩm được quây kín bằng bạt và chỉ những người có giấy mời mới được vào trong tham dự.

Trước lời mời trên, sáng 21.8, bà L. cùng đông đảo người dân địa phương, đa phần là phụ nữ lớn tuổi đã đến tham dự chương trình này. Khu vực bày bán sản phẩm được quây kín bằng bạt và chỉ những người có giấy mời mới được vào trong tham dự.

Tại đây, bà con được người của đơn vị tổ chức chương trình giới thiệu, bán nước rửa chén, muối i-ốt,… với giá từ 30-200 nghìn đồng/sản phẩm.

Sau khi thuyết trình giới thiệu, bán hàng xong, nhóm người này trả lại 100% số tiền cho người dân đã mua. Đến hơn 11 giờ trưa, phía đơn vị tổ chức tiếp tục giới thiệu loại có giá trị cao hơn như: Nồi áp suất đa năng, bếp hồng ngoại cùng giá 4,1 triệu đồng/chiếc; chảo chống dính trị giá 650 nghìn đồng.

Tuy vậy, khi đã thu những khoản tiền hàng triệu đồng của người dân, người dẫn chương trình nói bà con chờ lấy phần quà tiếp theo, thì toàn bộ nhân viên đã lên xe ôtô chuẩn bị lên xe ra về không hoàn trả tiền.

Được biết, ngoài bà L., nhiều bà con khác tham dự chương trình đã bỏ số tiền hàng triệu đồng để mua hàng từ đơn vị tổ chức.

 
Nhiều người dân bỏ tiền triệu để mua nồi áp suất của đơn vị tổ chức.

“Sau khi mua về, tôi có nhờ con kiểm tra lại thì mới biết phải mua giá cao gấp đôi giá thị trường. Biết bị lừa thì đã muộn, không biết ai để đòi lại”, bà L. nói.

Ông Nguyễn Thanh Thêu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Yên Dũng trực tiếp xuống xã Đức Giang kiểm tra.

Tuy nhiên, khi tổ công tác xuống đến nơi thì những người tổ chức chương trình đã rời đi, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý.

Hiện, UBND xã Đức Giang đã giao Công an xã phối hợp, điều tra làm rõ.

Xử lý nghiêm để tội phạm "hội thảo - nhận quà" không còn đất sống

Thực tế, tình trạng chào mời người già dự hội thảo để nhận quà, sau đó bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cơ quan chức năng và cơ quan báo chí đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này. Gần đây nhất Lao Động cũng đã phản ánh câu chuyện diễn ra ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Trị. Tuy vậy, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt mà xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương.

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, do lợi nhuận quá lớn và lòng tham nên các đối tượng đã dùng rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi khiến các cơ quan quản lý đôi khi lúng túng, không biết phải xử lý ra sao.

Đến khi tham mưu ý kiến cấp trên, tìm ra lỗi vi phạm thì các đối tượng lại chuyển sang địa bàn khác hoạt động.

 
Giấy mời các hội thảo có dấu hiệu lừa đảo thường không ghi đơn vị tổ chức.

Theo Luật sư Lực, các cơ quan chức năng và đặc biệt là chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lý triệt để thì chiêu trò “hội thảo – nhận quà" mới không còn đất sống.

Đối với người dân, khi chẳng may “sập bẫy” các đối tượng này và phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí hàng giả, hàng nhái... cần tố cáo lên cơ quan chức năng để các đối tượng không còn cơ hội để đi lừa các nạn nhân khác, đồng thời phải chịu trừng trị thích đáng, góp phần ngăn chặn những sự việc tương tự tiếp tục xảy ra.

Bản thân con cháu cũng cần quan tâm tới ông bà, cha mẹ mình nhiều hơn, tránh để người cao tuổi bị rơi vào bẫy “hội thảo - nhận quà”.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Mở hội thảo, lấy thông tin khách hàng rồi làm hồ sơ chiếm đoạt gần 1,9 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Quy Quyền mở hội thảo, chi tiền cho khách đến dự rồi thu thập thông tin của họ, để làm hồ sơ vay tín dụng và chiếm đoạt tiền tỉ.

Núp bóng tổ chức hội thảo, tư vấn sức khỏe để bán sữa cho người già

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Xin phép được làm hội thảo giới thiệu sản phẩm, nhưng mục đích của đơn vị tổ chức hội thảo là tư vấn để bán sữa cho người lớn tuổi.

“Dự hội thảo để... nhận quà”: Hàng trăm người cao tuổi “rỗng túi”

TRẦN TUẤN |

Được mời đến tham dự các buổi hội thảo để nhận phần quà, nhiều người già trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh... đã bỏ tiền triệu để mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao bất thường. Khi tổ chức các hội thảo, phía doanh nghiệp cũng không thông báo với Sở Công Thương địa phương theo quy định khiến việc quản lý, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Mở hội thảo, lấy thông tin khách hàng rồi làm hồ sơ chiếm đoạt gần 1,9 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Quy Quyền mở hội thảo, chi tiền cho khách đến dự rồi thu thập thông tin của họ, để làm hồ sơ vay tín dụng và chiếm đoạt tiền tỉ.

Núp bóng tổ chức hội thảo, tư vấn sức khỏe để bán sữa cho người già

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Xin phép được làm hội thảo giới thiệu sản phẩm, nhưng mục đích của đơn vị tổ chức hội thảo là tư vấn để bán sữa cho người lớn tuổi.

“Dự hội thảo để... nhận quà”: Hàng trăm người cao tuổi “rỗng túi”

TRẦN TUẤN |

Được mời đến tham dự các buổi hội thảo để nhận phần quà, nhiều người già trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh... đã bỏ tiền triệu để mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao bất thường. Khi tổ chức các hội thảo, phía doanh nghiệp cũng không thông báo với Sở Công Thương địa phương theo quy định khiến việc quản lý, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.