Đắk Nông: Lại nhiều người sập bẫy chiêu trò mua hàng, hoàn lại tiền

Phan Tuấn |

Trước lời mời chào mĩ miều như dự hội thảo - nhận quà hoặc mua hàng được hoàn lại tiền nên nhiều người dân ở huyện Đắk Mil đã bị sập bẫy khi bỏ ra số tiền lớn để mua những món hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Chiêu trò "Hội thảo - Nhận quà"

Mới đây, hàng trăm người dân ở xã Đắk Gằn, Đắk R'la, ở huyện Đắk Mil đã được mời đến tham dự chương trình quảng bá, tặng quà dầu ăn, nước mắm và trải nghiệm các sản phẩm nội trợ.

Sau đó, các đối tượng tổ chức bắt đầu diễn các chiêu trò, hứa hẹn mua hàng sẽ được hoàn lại tiền để chiếm lòng tin của người dân. Vì cả tin nên nhiều người đã bỏ ra số tiền hàng triệu đồng để mua các sản phẩm như chảo chống dính, nồi áp suất…

Nhiều người dân ở xã Đắk R'la cho biết, vừa qua, một số đối tượng phát giấy mời cho con em, học sinh, người dân về việc tổ chức chương trình tặng dầu ăn, trải nghiệm sản phẩm dụng cụ nội trợ.

Khi người dân đến dự chương trình, các đối tượng tổ chức đã đưa ra những lời hứa mĩ miều như mua sản phẩm sẽ có cơ hội được tặng tiền mặt hoặc mua sản phẩm nội trợ chất lượng cao được hoàn lại tiền.

Chị Ung Thị Mỹ Hạnh, ở xã Đắk R'la cho biết: "Do đúng vào ngày 20.10, lại đang rảnh rang nên tôi đã đến tham dự chương trình. Buổi sáng, các đối tượng tặng người dân đến tham dự 4 lít dầu ăn và sau đó chào mời mọi người mua nước mắm với giá 50 ngàn đồng/chai.

Sau khi người dân mua xong, các đối tượng nói sẽ tặng bà con thức ăn để về nấu nướng, chấm thử. Tuy nhiên, do không có thời gian, các đối tượng đã trả lại tiền mua nước mắm cho bà con".

Cũng trong buổi sáng này, chị Hạnh là một trong ba người đầu tiên đã mua được một cái bếp điện với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng tổ chức liền trả tiền lại cho chị Hạnh và hai người dân khác về mua đồ để nấu ăn, trải nghiệm sản phẩm.

Theo chị Hạnh, chiều 20.10, các đối tượng đã chào mời người dân mua sản phẩm chảo chống dính trị giá 650 ngàn đồng, nồi áp suất và nồi nấu lẩu với giá 4 triệu đồng. 

Đặc biệt, sau khi mua các sản phẩm này, chị Hạnh không được hoàn lại tiền như các đối tượng đã hứa. Sau khi các đối tượng gom tiền, giao hàng thì đã lên xe bỏ chạy. Lúc này, chị Hạnh và nhiều người dân ở nơi đây mới "tá hỏa" nhận ra rằng mình bị mắc bẫy.

Nhiều người dân ở huyện Đắk Mil đã sập bẫy mua hàng kém chất lượng với giá cao. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều người dân ở huyện Đắk Mil đã sập bẫy mua hàng kém chất lượng với giá cao. Ảnh: Phan Tuấn

Nhiều người sập bẫy

Theo chị Hanh, buổi chiều hôm đó, các đối tượng đã phát được 108 phiếu mua hàng cho người dân tham dự hội thảo mua chảo chống dính, nồi áp suất...

"Người dân cứ nghĩ sau mua hàng sẽ như  việc mua nước mắm lúc sáng nên nhiều dân đã đi vay mượn, thậm chí bán vàng, nhờ người quen chuyển khoản cho các đối tượng để mua nồi áp suất, chảo chống dính" - chị Hạnh cho biết.

Trong khi đó, thông tin từ UBND xã Đắk R'la cho biết, qua năm bắt thông tin, chỉ có 9 người mua nồi áp suất, chảo chống dính với giá 36 triệu đồng.

Còn ở xã Đắk Gằn, bước đầu cơ quan chức năng xác minh đã có 34 người mua với tổng số tiền 96 triệu đồng. Trong đó, người mua nhiều nhất là 8 triệu đồng còn người thấp nhất là 650 ngàn đồng.

Trước khi chương trình diễn ra, các đối tượng đã đến các khu vực đông người như chợ, cổng trường học, thôn, buôn phát tờ rơi, giấy mời.

Thậm chí, người của Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Việt Hàn, ở tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã liên hệ UBND xã Đắk R'la để được tổ chức chương trình phát triển thị trường.

Qua kiểm tra UBND xã Đắk R'la phát hiện công ty chưa cung cấp được giấy đồng ý chủ trương do Sở Công Thương cấp nên đã không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, vẫn có các đối tượng thực hiện sự kiện này. Hệ quả, đã có nhiều người dân mua phải hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người lao động sập bẫy việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Đánh vào tâm lý không ít người muốn làm các công việc tại nhà, nhiều đối tượng đã tự dựng lên những việc làm nhẹ nhàng, cho thu nhập cao để "móc túi" người lao động.

Nhiều người già lại sập bẫy lừa đảo "dự hội thảo để nhận quà"

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước lời mời gọi dự hội thảo để nhận quà, mua hàng “chỉ tặng không bán”, nhiều phụ nữ, người cao tuổi ở huyện Yên Dũng đã mất số tiền lớn cho những món hàng không rõ nguồn gốc. Đây không phải là chiêu trò mới nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy".

Cẩn trọng “sập bẫy” học phí đại học, phụ huynh, thí sinh trở thành nạn nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Chọn trường xét tuyển đại học 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người lao động sập bẫy việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Đánh vào tâm lý không ít người muốn làm các công việc tại nhà, nhiều đối tượng đã tự dựng lên những việc làm nhẹ nhàng, cho thu nhập cao để "móc túi" người lao động.

Nhiều người già lại sập bẫy lừa đảo "dự hội thảo để nhận quà"

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước lời mời gọi dự hội thảo để nhận quà, mua hàng “chỉ tặng không bán”, nhiều phụ nữ, người cao tuổi ở huyện Yên Dũng đã mất số tiền lớn cho những món hàng không rõ nguồn gốc. Đây không phải là chiêu trò mới nhưng nhiều người dân vẫn "sập bẫy".

Cẩn trọng “sập bẫy” học phí đại học, phụ huynh, thí sinh trở thành nạn nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Chọn trường xét tuyển đại học 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp.