Vài ngày qua, nhiều người dân ở thôn Thanh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi "sập bẫy" chiêu trò bán sản phẩm, hàng hóa, sau đó trả lại tiền của một nhóm đối tượng lạ mặt.
Nhiều người dân đã phải bỏ ra số tiền là 1,7 triệu đồng để nhận lại các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, công dụng, chất lượng.
Theo thông tin ban đầu, ngày 7.11, có 3 đối tượng đi trên một xe ôtô về thôn Thanh Hội (xã Sơn Hà) để chào bán thuốc tây, thực phẩm chức năng cho người dân và các loại hàng hóa khác.
Khi đến nơi, nhóm đối tượng này đã tiếp cận nhà của trưởng thôn và nhờ tập hợp khoảng 25 người dân trong thôn đến để giới thiệu sản phẩm máy lọc nước, sau đó có tặng các suất quà.
Theo ông Nguyễn Thành Tri - Trưởng thôn Thạnh Hội, ban đầu nhóm người trên nói chỉ giới thiệu sản phẩm rồi tặng quà cho bà con chứ không bán hàng. Họ đến các vùng quê xa trung tâm huyện để mong được tặng quà cho nhiều người dân.
Do cả tin, ông Tri đã đi gọi nhiều người trong thôn đến tham gia để được nhận quà. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc bán nhiều loại thuốc và hàng hóa thì nhóm này lấy tiền, bỏ chạy.
Nghi ngờ bị lừa gạt, ông Tri cố liên lạc với nhóm này để trả lại hàng thì đầu dây bên kia bắt đầu dọa nạt, nói sẽ thuê xã hội đen đến đốt nhà.
Là một người dân bị sập bẫy, bà Nguyễn Thị Hoa (trú thôn Thạnh Hội) kể lại, ban đầu nhóm người này này tặng 2 sản phẩm thuốc xịt xoa bóp, bổ não. Sau đó, họ giới thiệu một sản phẩm hàng hóa gia dụng trị giá 20.000 đồng và bán cho một số người nhưng khi nhận tiền xong liền trả lại cho người mua.
"Tiếp đến, nhóm này chào bán các sản phẩm có giá trị tăng dần, từ 100.000 đồng rồi đến vài trăm nghìn đồng, nhóm này đều trả lại tiền cho người mua. Đến sản phẩm có giá trị 1,7 triệu đồng, khi thu tiền xong, nhóm đối tượng nói là ra xe để lấy bao bì đựng thuốc cho người dân, sau đó thì lên xe bỏ chạy" - bà Hoa chia sẻ.
Sau khi nhóm này rời đi, nhiều người dân đã kiểm tra các sản phẩm thì phát hiện tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất, hạn sử dụng, nhiều sản phẩm không đúng như lời giới thiệu, quảng cáo.
Trong 8 người bỏ ra số tiền 1,7 triệu đồng để mua sản phẩm trên, có những cụ già đã trên 85 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, phải mượn tiền gia đình để mua những món hàng không biết từ đâu mà có.
Trưa 10.11, ông Nguyễn Đình An - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết, khi biết được sự việc, địa phương đã giao cho công an huyện tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo quy định.
Theo ông An, ban đầu xác định ngoài 8 hộ dân tại thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà) còn có 5 hộ dân khác ở khu phố Tây Hòa (thị trấn Củng Sơn) đã mua thuốc Tây và hàng hóa của nhóm đối tượng bán dạo với trị giá 1,7 triệu đồng/người.
Ông An khuyến cáo, bà con nên cảnh giác đối với các hành vi chào bán các loại sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc để tránh bị tiền mất tật mang.
Trưa cùng ngày, ông Huỳnh Trang - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết đã nắm được thông tin vụ việc trên. Hiện đã chỉ lực lượng theo dõi, kiểm tra quyết liệt để bảo vệ quyền lợi tiêu dùng cho bà con.
Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Phú Yên cũng đã vào cuộc kiểm tra một số loại thực phẩm chức năng mà người dân đã mua để xác định giá trị, chất lượng của số sản phẩm này.