Đây là các đơn vị doanh nghiệp, từ năm 2019 đã từng bị Kiểm toán Nhà nước nêu ra hàng loạt sai phạm liên quan đến việc giao đất, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa.
Trong Quyết định (số 41, ngày 8.6.2022) - Thanh tra TP.Đà Nẵng nêu rõ, sẽ thanh tra việc việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng (trước cổ phần hóa có tên là là Công ty Lương thực Đà Nẵng) và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (trước cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng).
Nội dung thanh tra lần này về quản lý, sử dụng việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với 9 thửa đất lớn, nằm rải rác khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Phạm vi thanh tra từ khi phát sinh việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng đến nay.
Có đến 8/9 thửa đất bị thanh tra lần này thuộc Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng, gồm: 1. Thửa đất số 294 Cách mạng tháng 8; 2. Thửa đất số 60 Hùng Vương; 3. số 16 Lý Thường Kiệt; 4. số 52 Nguyễn Chí Thanh; 5. số 751 Ngô Quyền; 6. số 49 Lý Thường Kiệt; 7. số 62 Tôn Đức Thắng; 8. số 95 Lê Lợi.
Thửa đất số 158 Nguyễn Chí Thanh bị thanh tra còn lại trong danh sách thuộc Công ty Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.