Trước đó, vào ngày 22.10.2022, sau khi uống bia tại nhà, Cảnh đi qua nhà Phụng để uống bia tiếp. Trong lúc nói chuyện tâm sự với Phụng thì Cảnh nghĩ rằng do Phạm Văn Thảo (sinh năm 1990, ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) nói xấu mình nên vợ của Cảnh mới bỏ nhà đi; vì vậy Cảnh bảo Phụng chở đi tìm Thảo để hỏi chuyện.
Đến xã Tân Bình, huyện Bình Tân thì Cảnh gặp được Thảo. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi. Cảnh đã dùng cây kéo đâm 1 nhát vào vùng ngực của Thảo.
Sau khi biết tin Thảo tử vong, Cảnh đã đến Công an xã Tân Lược, huyện Bình Tân để đầu thú.
Kết quả giám định pháp y kết luận Phạm Văn Thảo tử vong vì sốc mất máu cấp do đứt màng bao tim và đứt thủng tâm thất trái.
Tại phiên tòa, Cảnh và Phụng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra vụ án. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Minh Cảnh 20 năm tù và Võ Văn Phụng 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.