Thái Bình: Công an xác minh việc một cô giáo bị "tố" vay nợ 8 tỉ không trả

TRUNG DU |

Thái Bình - Gia đình một giáo viên hiện công tác tại Trường TH&THCS Lưu Khánh Đàm (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã, đang phải cầu cứu nhiều nơi vì cho rằng suốt thời gian qua bị mẹ con 1 người phụ nữ ở cùng huyện tung tin, gán cho khoản vay nợ lên đến 8 tỉ đồng mà không trả.

Gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi, trú tổ dân phố Đầu, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, bản thân bà là giáo viên đã có hơn 5 năm công tác tại Trường TH&THCS Lưu Khánh Đàm (huyện Hưng Hà).

Trước đó, bà Hồng có hơn 15 năm là giáo viên tại xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà).

"Trong hơn 20 năm đứng trên bục giảng, là giáo viên, bản thân tôi chưa từng để xảy ra bất cứ điều tiếng gì cả trong công tác lẫn sinh hoạt đời thường", bà Hồng nói.

Theo bà Hồng, từ khoảng cuối tháng 9.2021 đến nay, bà bị bà Nguyễn Thị H (56 tuổi, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) và con gái bà H là chị Đỗ Thị H (36 tuổi, trú quận Kiến An, TP.Hải Phòng) liên tục đi tung tin, rêu rao khắp nơi từ gia đình, họ hàng, làng xóm cho đến nơi công tác của bà Hồng và trên mạng xã hội Facebook, vu khống rằng, bà Hồng còn nợ bà H số tiền 8 tỉ nhưng trốn tránh không trả.

"Bà H không đưa ra được bất kỳ bằng chứng, giấy tờ nào về việc tôi còn nợ bà ấy 8 tỉ. Bà ấy nói rằng, giấy chốt nợ thể hiện số nợ này giữa tôi và bà ấy bị tôi đến nhà thôi miên bà ấy, lấy mang về và xé.

Tôi thấy cực kỳ vô lý, bởi nếu tôi có thể thôi miên bà ấy và lấy được giấy chốt nợ mang đi thì bà ấy phải đưa ra được bằng chứng chứ không thể muốn nói gì cũng được. Nếu bà ấy đưa ra được bằng chứng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật", bà Hồng trình bày.

Nguồn cơn của sự việc, theo bà Hồng, do có quan hệ quen biết và chơi với nhau từ lâu, giữa gia đình bà Hồng và gia đình bà H còn có mối quan hệ thông gia, liên gia nên đúng là trong quá khứ, vợ chồng bà Hồng nhiều lần vay mượn tiền của bà H để hùn hạp làm ăn, kinh doanh với anh em, họ hàng.

"Tôi vay nhiều lần, đều trả cả gốc và lãi cao chứ không phải vay không. Tổng số nợ nhà tôi đã vay nếu tính cả gốc lẫn lãi trong nhiều năm cũng chỉ đến mấy tỉ là cùng và đến tháng 8.2021 tôi đã trả hết, không còn quan hệ, dính dáng gì về tiền nong với bà H nữa.

Sau khi trả hết, bà H trả lại tôi giấy vay, tôi cầm về thì đơn giản nghĩ hủy đi, không giữ lại. Nhưng sau đó không lâu, bà H cùng con cái, họ hàng nhiều lần đến nhà mẹ đẻ tôi, mẹ chồng, anh em nhà tôi, hàng xóm vu cho tôi còn nợ 8 tỉ.

Bà H còn làm đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban giám hiệu trường tôi công tác đề nghị xử lý kỷ luật tôi. Chị H là con gái bà H suốt mấy tháng qua lập nick Facebook ảo lên mạng chửi rủa, đăng tải hình ảnh tôi lên mạng để xúc phạm, bôi nhọ", bà Hồng bức xúc.

Theo tài liệu bà Hồng cung cấp, sau đó vì cảm thấy quá uất ức và vô lý, bà đã làm đơn tố cáo mẹ con bà H tội vu khống, xúc phạm danh dự, bôi nhọ người khác đến Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Hưng Hà. Đồng thời, bà Hồng cũng làm bản tường trình gửi đến Ban giám hiệu Trường TH&THCS Lưu Khánh Đàm để chứng minh sự trong sạch của mình.

Ông Nguyễn Duy Lương (50 tuổi, chồng bà Hồng) cho biết: "Ngày 5.1.2022, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà có mời vợ tôi lên để trả thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của vợ tôi".

Theo đó, công an xác định hành vi của bà H không có dấu hiệu của tội vu khống vì quá trình xác minh vợ tôi 'không cung cấp được tài liệu nào chứng minh đã trả tiền bà H'. Còn nội dung chị H lên Facebook cố tình bôi nhọ, xúc phạm vợ tôi và gia đình tôi thì công an nói vẫn đang triều tra, chưa có kết quả".

Thông báo kết quả giải quyết, xác minh đơn tố cáo của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà bị bà Hồng khiếu nại.
Thông báo kết quả giải quyết, xác minh đơn tố cáo của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà bị bà Hồng khiếu nại.

Vợ chồng ông Lương, bà Hồng cho rằng, gia đình lâm vào cảnh khốn khổ suốt mấy tháng trời vì bị mẹ con bà H gán cho tội quỵt nợ 8 tỉ đồng, thậm chí, bà Hồng đã uống thuốc ngủ tự tử để lại thư tuyệt mệnh để tự minh oan cho mình, rất may được phát hiện và cứu kịp thời.

"Chúng tôi mong rằng, Công an huyện Hưng Hà phải nhanh chóng, khẩn trương làm rõ vụ việc này để có câu trả lời cuối cùng, ai sai phải xử lý nghiêm người đó. Không thể để ai muốn nói gì, vu khống gì cũng được", ông Lương nói.

Ngày 3.1, Công an huyện Hưng Hà có thông báo số 10 về kết quả xác minh đơn tố cáo của bà Hồng. Đến ngày 18.1, bà Hồng làm đơn khiếu nại thông báo này. Ngày 8.2, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà ra quyết định số 02/QĐ-CQĐT bác toàn bộ các nội dung khiếu nại của bà Hồng.

Chiều 14.2, trả lời PV Lao Động, Trung tá Trịnh Văn Thái - Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà tập trung xác minh, giải quyết.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu công ty tăng lương

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc.

Thái Bình: 2 phó hiệu trưởng bị kỷ luật và trách nhiệm những người liên quan

TRUNG DU |

Thái Bình - Vụ việc 2 Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cùng bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong thời gian dài công tác được xác định có phần lỗi lớn của các cá nhân, tập thể, tổ chức có liên quan.

Lý do khiến 2 phó hiệu trưởng ở Thái Bình bị kỷ luật ngay trước Tết

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 26.1, ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ít ngày, 2 ông bà là phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở (TH&THCS) Đông Á (xã Đông Á) bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì đã có hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thái Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu công ty tăng lương

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc.

Thái Bình: 2 phó hiệu trưởng bị kỷ luật và trách nhiệm những người liên quan

TRUNG DU |

Thái Bình - Vụ việc 2 Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cùng bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong thời gian dài công tác được xác định có phần lỗi lớn của các cá nhân, tập thể, tổ chức có liên quan.

Lý do khiến 2 phó hiệu trưởng ở Thái Bình bị kỷ luật ngay trước Tết

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 26.1, ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ít ngày, 2 ông bà là phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở (TH&THCS) Đông Á (xã Đông Á) bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì đã có hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác.