Thái Bình: 2 phó hiệu trưởng bị kỷ luật và trách nhiệm những người liên quan

TRUNG DU |

Thái Bình - Vụ việc 2 Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cùng bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong thời gian dài công tác được xác định có phần lỗi lớn của các cá nhân, tập thể, tổ chức có liên quan.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 1.12.2021, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã ký ban hành thông báo số 42-TB/UBKTHU, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với bà Tô Thị Thanh Hằng - Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Sau đó, đến ngày 26.1.2022, UBKT Huyện ủy Đông Hưng đã ban hành quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với bà Hằng.

Cùng với bà Hằng, ông Trịnh Văn Xuyến - Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á, cũng phải nhận hình thức kỷ luật với mức tương tự.

Trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Ảnh: CTV
Trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Ảnh: CTV

Trong thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với bà Tô Thị Thanh Hằng của UBKT huyện ủy Đông Hưng cũng đồng thời nêu rõ, chỉ ra những sai sót, khuyết điểm của những cá nhân, tổ chức có liên quan như: Bà Nhâm Thị Ngọc Lan - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á; ông Trương Quang Khải - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á; tập thể Chi bộ Trường TH&THCS Đông Á và tập thể Chi bộ Trường Tiểu học Cơ sở Đông Á (khi chưa sát nhập).

Theo đó, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng từ tháng 9.2019 đến nay, bà Nhâm Thị Ngọc Lan có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, bà Lan đã thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; để 2 phó hiệu trưởng không tham gia dạy đúng, đủ số tiết theo phân công chuyên môn ở năm học 2017 - 2020 và năm học 2020 - 2021, vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chưa nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời khi bà Tô Thị Thanh Hằng có lời nói, xưng hô chưa đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo với cán bộ, giáo viên.

UBKT huyện ủy Đông Hưng yêu cầu bà Nhâm Thị Ngọc Lan kiểm điểm nghiêm túc trước Chi bộ để rút kinh nghiệm và chấn chỉnh.

"Chi bộ trường TH&THCS Đông Á được thành lập từ tháng 12.2018 sau khi sáp nhập 2 Chi bộ Trường Tiểu học Cơ sở Đông Á, Trường Trung học Cơ sở Đông Á. Kết quả giải quyết tố cáo cho thấy, Chi bộ chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; còn có hạn chế trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, để Đảng viên của Chi bộ có những vi phạm chưa được phát hiện, xử lý.

UBKT huyện ủy Đông Hưng yêu cầu Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm về những khuyết điểm, hạn chế; coi đây là bài học để rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong thời gian tới", thông báo chỉ ra khuyết điểm của tập thể Chi bộ Trường TH&THCS Đông Á.

Từ kết quả giải quyết tố cáo còn cho thấy, khi chưa sáp nhập, Chi bộ Trường Tiểu học Cơ sở Đông Á đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động khi không phát huy được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, yếu kém trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; Đảng viên trong Chi bộ thiếu ý thức, trách nhiệm, tinh thần đấu tranh phê bình dẫn đến những khuyết điểm, vi phạm của bà Tô Thị Thanh Hằng và ông Trịnh Văn Xuyến kéo dài nhiều năm nhưng không được chỉ ra và chấn chỉnh kịp thời.

"Bên cạnh đó, nhiều năm liền Chi bộ Trường Tiểu học Cơ sở Đông Á (chưa sáp nhập) còn bình xét, đề nghị để Đảng ủy xã Đông Á xét công nhận đồng chí Tô Thị Thanh Hằng và đồng chí Trịnh Văn Xuyến là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; để hội đồng nhà trường bình xét đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm cho đồng chí Tô Thị Thanh Hằng, đồng chí Trịnh Văn Xuyến", thông báo kết luận giải quyết tố cáo của UBKT huyện ủy Đông Hưng nhấn mạnh.

Những vi phạm của Chi bộ Trường Tiểu học Cơ sở Đông Á đã làm giảm uy tín, vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong tổ chức và hoạt động, đến mức phải áp dụng một hình thức kỷ luật. UBKT huyện ủy Đông Hưng yêu cầu Đảng ủy xã Đông Á xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Trường Tiểu học cơ sở Đông Á theo quy định.

Trả lời báo chí, bà Nhâm Thị Ngọc Lan - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á cho biết, trong cuộc họp và lấy ý kiến về hình thức kỷ luật Đảng viên đối với bà Tô Thị Thanh Hằng - Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Á, có 15/25 đảng viên trong Chi bộ (quá bán) cùng đồng ý hình thức khai trừ bà Hằng ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, kết quả biểu quyết đó chỉ được lấy làm tham khảo để Huyện uỷ Đông Hưng đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng là chỉ cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến 2 phó hiệu trưởng ở Thái Bình bị kỷ luật ngay trước Tết

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 26.1, ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ít ngày, 2 ông bà là phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở (TH&THCS) Đông Á (xã Đông Á) bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì đã có hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thái Bình: Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh phải nhập viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Xuất phát từ mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nữ sinh lớp 8, ngày Mùng 5 Tết, phụ huynh của một em đã lái xe ôtô chở con mình đi tìm nữ sinh còn lại để đánh, hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, đến nay vẫn chưa bình phục để đến trường đi học trở lại.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên đập thớt vào đầu người phụ nữ

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau thời gian ngắn điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 nam thanh niên có hành vi côn đồ, dùng thớt gỗ đập vào đầu khiến một người phụ nữ lớn tuổi nguy kịch mà Báo Lao Động đã phản ánh trước đó.

Đồng Nai thống nhất vị trí xây 3 cây cầu vượt sông kết nối TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản góp ý UBND TPHCM về phương án xây thêm cầu mới kết nối hai địa phương gồm cầu số 1, cầu số 2 và cầu Cát Lái.

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Những "bông hồng" thầm lặng mưu sinh không biết đến ngày 8.3

Bảo Thoa - Hải Danh |

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ phải lam lũ, tất bật, bon chen mưu sinh nơi phố thị. Giữa những lo toan, vất vả của dòng đời đã khiến họ quên đi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày mà đáng ra họ phải là những người hạnh phúc nhất.

Lý do khiến 2 phó hiệu trưởng ở Thái Bình bị kỷ luật ngay trước Tết

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 26.1, ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ít ngày, 2 ông bà là phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở (TH&THCS) Đông Á (xã Đông Á) bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì đã có hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thái Bình: Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh phải nhập viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Xuất phát từ mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nữ sinh lớp 8, ngày Mùng 5 Tết, phụ huynh của một em đã lái xe ôtô chở con mình đi tìm nữ sinh còn lại để đánh, hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, đến nay vẫn chưa bình phục để đến trường đi học trở lại.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên đập thớt vào đầu người phụ nữ

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau thời gian ngắn điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 nam thanh niên có hành vi côn đồ, dùng thớt gỗ đập vào đầu khiến một người phụ nữ lớn tuổi nguy kịch mà Báo Lao Động đã phản ánh trước đó.