Thái Bình: Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh phải nhập viện

TRUNG DU |

Thái Bình - Xuất phát từ mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nữ sinh lớp 8, ngày Mùng 5 Tết, phụ huynh của một em đã lái xe ôtô chở con mình đi tìm nữ sinh còn lại để đánh, hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, đến nay vẫn chưa bình phục để đến trường đi học trở lại.

Ngày 9.2, gửi thông tin cầu cứu đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, trú thôn Bùi, xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, khoảng 14h ngày 5.2 (tức ngày Mùng 5 Tết) em gái mình là N.P.A (14 tuổi, học sinh lớp 8B Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thụy Ninh) có chở theo hai bạn lên nhà em P.T.P.L (bạn học cùng lớp) ở  thôn Hệ để giải quyết xích mích, mâu thuẫn cá nhân.

"Sau đó các em ra về, khoảng 14h30 cùng ngày, khi đến khu vực chợ Hệ, 3 em bất ngờ bị một chiếc xe ôtô 4 chỗ màu trắng xám dừng lại và một người đàn ông mở cửa xe, lao ra lôi mạnh chiếc xe điện mà các em đang đèo nhau vừa đi tới, khiến cả 3 ngã văng mạnh ra vệ đường.

Tiếp đó, người đàn ông này liên tiếp nhảy vào túm tóc, ấn, dúi, đạp vào đầu, mặt và người P.A một cách dã man, tàn bạo. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại", chị Nhi bức xúc.

 
 
Em P.A nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định. Ảnh: NDCC

Vẫn theo chị Nhi, sau khi đánh gục em P.A tại chỗ, người đàn ông bỏ mặc em nằm ở đó và tiếp tục lên xe đi thẳng xuống nhà em la ó, chửi bới thậm tệ.

Thấy vậy, mẹ chị Nhi ở trong nhà chạy ra xin lỗi nhưng ông ta vẫn chửi bới lớn và hẹn 18h cùng ngày phải lên nhà mình nói chuyện. Gia đình em P.A sau đó đã đưa em lên xin lỗi về phần sai của con mình theo yêu cầu.

"Từ lúc bị đánh, P.A vẫn tỉnh táo nhưng có kêu đau khắp người và đầu. Cơn đau mỗi lúc một dày lên và đến khoảng 23h30 cùng ngày, em nôn ói, lịm đi, gia đình tôi hoảng sợ phải thuê xe taxi chở P.A đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngay sau đó, em được các y bác sĩ đưa ngay vào Khoa cấp cứu đặc biệt từ 24h đến 2h30 rạng sáng ngày 6.2.

Sau đó em được đưa vào Khoa Cấp cứu Thần kinh và Cột sống. Đến 6h30, em được đưa về buồng bệnh chấn thương để điều trị. Đến nay em vẫn chưa bình phục, các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định", chị Nhi thông tin.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Trường Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) bước đầu xác nhận có sự việc như đã nêu ở trên xảy ra giữa 2 em học sinh nữ cùng học lớp 8B Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thụy Ninh trong những ngày các em được nghỉ Tết Nguyên đán, không phải đi học.

"Ngày 8.2, hiệu trưởng nhà trường đã gửi báo cáo ban đầu vụ việc về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Theo báo cáo, khoảng 14h30 ngày 5.2 tại địa bàn xã Thụy Ninh, ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, trú thôn Hệ, xã Thụy Ninh) là phụ huynh em P.T.P.L chặn đường để đánh em N.P.A. Nguyên nhân dẫn đến sự việc ban đầu xác định do các em học sinh không hiểu nhau, nói xấu nhau trên mạng Facebook vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó em N.P.A dẫn bạn đến nhà em P.T.P.L nói chuyện và đã xảy ra đánh nhau. Khi phụ huynh của em P.T.P.L về nhà, biết chuyện đã lái ôtô chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn kia và chặn đánh tại khu vực chợ Hệ, xã Thụy Ninh", báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết.

Vẫn theo ông Đỗ Trường Sơn, dù sự việc xảy ra bên ngoài phạm vi trường học, trong ngày nghỉ Tết, song lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy vẫn hết sức quan tâm, nhanh chóng chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THCS Thụy Ninh, giáo viên chủ nhiệm cùng cha mẹ học sinh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình em N.P.A.

"Tiếp đó là tổ chức buổi làm việc giữa nhà trường với học sinh, phụ huynh có liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các học sinh. Bàn, thống nhất các biện pháp giáo dục để ngăn chặn sự việc có thể tiếp diễn. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vừa có tác dụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, vừa có tính giáo dục, tính răn đe nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự có thể xảy ra. Trường Tiểu học & Trung học Cơ sở Thụy Ninh cũng phải trao đổi với gia đình để thống nhất phương án, phân công giáo viên hỗ trợ học tập cho học sinh N.P.A khi em trở lại trường", ông Sơn cho biết.

Được biết, vụ việc đã được Công an xã Thụy Ninh báo cáo, chuyển lên Công an huyện Thái Thụy để điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông 38 tuổi tử vong trong xe ôtô dưới sông Kiến Giang

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an tỉnh Thái Bình vừa cung cấp thông tin ban đầu liên quan vụ việc phát hiện một người đàn ông 38 tuổi tử vong trong xe ôtô chìm dưới sông Kiến Giang.

Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình phải đoàn kết hơn nữa để vượt qua khó khăn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 8.2, tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh 2022. Đây là sự kiện thường niên được quan tâm, duy trì tại tỉnh Thái Bình, là động lực để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại quê lúa sẵn sàng cho một năm mới bứt phá.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên đập thớt vào đầu người phụ nữ

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau thời gian ngắn điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 nam thanh niên có hành vi côn đồ, dùng thớt gỗ đập vào đầu khiến một người phụ nữ lớn tuổi nguy kịch mà Báo Lao Động đã phản ánh trước đó.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người đàn ông 38 tuổi tử vong trong xe ôtô dưới sông Kiến Giang

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an tỉnh Thái Bình vừa cung cấp thông tin ban đầu liên quan vụ việc phát hiện một người đàn ông 38 tuổi tử vong trong xe ôtô chìm dưới sông Kiến Giang.

Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình phải đoàn kết hơn nữa để vượt qua khó khăn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 8.2, tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh 2022. Đây là sự kiện thường niên được quan tâm, duy trì tại tỉnh Thái Bình, là động lực để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại quê lúa sẵn sàng cho một năm mới bứt phá.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên đập thớt vào đầu người phụ nữ

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau thời gian ngắn điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 nam thanh niên có hành vi côn đồ, dùng thớt gỗ đập vào đầu khiến một người phụ nữ lớn tuổi nguy kịch mà Báo Lao Động đã phản ánh trước đó.