Tạm giữ 47 xe ba gác tự chế không đúng đối tượng điều khiển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trong tháng 11.2022, đơn vị đã lập biên bản xử lý, tạm giữ 47 phương tiện là xe ba gác tự chế không đúng đối tượng điều khiển.

Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trước thực trạng nhiều xe ba gác chở hàng cồng kềnh xuất hiện trên phố mà đa số người điều khiển không phải đối tượng thương, bệnh binh, đơn vị đã yêu cầu các Đội CSGT phụ trách địa bàn tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm.

Tại khu vực ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, thường xuyên có loại xe này hoạt động, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã kiểm tra và chặn giữ nhiều xe ba gác tự chế.

Qua kiểm tra, nhiều xe do đúng đối tượng là thương, bệnh binh điều khiển đều được tuyên truyền nhắc nhở không chở hàng hóa cồng kềnh vào dịp cuối năm để bảo đảm an toàn giao thông.

Trong ca công tác, qua kiểm tra xe ba gác tự chế do ông P.N.T (sinh năm 1962; ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển chở hàng cồng kềnh là nhiều thanh nhôm dài, tổ công tác đã yêu cầu ông T phối hợp cùng chủ hàng không vận chuyển hàng hóa gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đồng thời, phát hiện ông T không phải đối tượng chính sách, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và xe ba gác tự chế không biển kiểm soát do ông T điều khiển.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiệp, cán bộ Đội CSGT số 4 cho biết: "Qua điều tra trên thực tế, còn rất ít người điều khiển phương tiện xe ba gác tự chế là đối tượng chính sách thương, bệnh binh.

Đa số loại phương tiện này được cho thuê lại, hoặc mượn tên để người khác điều khiển nên trong quá trình làm nhiệm vụ nếu không đúng đối tượng điều khiển chúng tôi sẽ tịch thu xe.

Còn trường hợp chở hàng cồng kềnh sẽ được yêu cầu dỡ hàng hóa, phạt lỗi vi phạm giao thông thông thường".

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, riêng trong tháng 11.2022, đơn vị đã lập biên bản xử lý, tạm giữ 47 phương tiện là xe ba gác tự chế không đúng đối tượng điều khiển.

Ngoài việc tăng cường xử lý trên đường, đơn vị đã phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hướng dẫn xe ba gác tự chế không đi vào cầu Long Biên tránh nguy hiểm cho cầu và ùn tắc giao thông khu vực trên.

Phòng Cảnh sát giao thông đã hạn chế và không cấp mới biển kiểm soát cho loại phương tiện trên vì những lý do không bảo đảm điều kiện kỹ thuật cũng như an toàn khi lưu thông trên thực tế.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Xe ba gác tông xe máy văng xuống ruộng, người đàn ông tử vong tại chỗ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Xe ba gác chở hàng tông vào xe máy cùng chiều phía trước khiến người và xe máy lọt xuống ruộng. Người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Xe ba gác lật nhào trên đường vành đai 2, bốc cháy dữ dội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe ba gác đang lưu thông trên đường vành đai 2 bỗng lật nhào bốc cháy dữ dội.

Xe chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố: Sao không thể xử lý dứt điểm?

Phạm Đông |

Theo luật sư, mỗi khi Hà Nội xảy ra một vụ việc gây bức xúc dư luận liên quan đến xe ba gác, xe tự chế, lực lượng chức năng lại ồ ạt ra quân xử phạt, rồi ít lâu sau đâu sẽ hoàn đó. Việc nương tay với xe tự chế đã khiến những “hung thần” ngày càng coi thường pháp luật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe ba gác tông xe máy văng xuống ruộng, người đàn ông tử vong tại chỗ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Xe ba gác chở hàng tông vào xe máy cùng chiều phía trước khiến người và xe máy lọt xuống ruộng. Người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Xe ba gác lật nhào trên đường vành đai 2, bốc cháy dữ dội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe ba gác đang lưu thông trên đường vành đai 2 bỗng lật nhào bốc cháy dữ dội.

Xe chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố: Sao không thể xử lý dứt điểm?

Phạm Đông |

Theo luật sư, mỗi khi Hà Nội xảy ra một vụ việc gây bức xúc dư luận liên quan đến xe ba gác, xe tự chế, lực lượng chức năng lại ồ ạt ra quân xử phạt, rồi ít lâu sau đâu sẽ hoàn đó. Việc nương tay với xe tự chế đã khiến những “hung thần” ngày càng coi thường pháp luật.