Xe chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố: Sao không thể xử lý dứt điểm?

Phạm Đông |

Theo luật sư, mỗi khi Hà Nội xảy ra một vụ việc gây bức xúc dư luận liên quan đến xe ba gác, xe tự chế, lực lượng chức năng lại ồ ạt ra quân xử phạt, rồi ít lâu sau đâu sẽ hoàn đó. Việc nương tay với xe tự chế đã khiến những “hung thần” ngày càng coi thường pháp luật.

Đủ lý do bao biện

Chở theo hàng cồng kềnh khi đang di chuyển trên đường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) chiều 10.5, anh N.V.C (Chương Mỹ) bị tổ tuần tra Đội CSGT số 7 dừng phương tiện kiểm tra. Anh C. bị lập biên bản xử phạt với lỗi vi phạm "Người đang điều khiển xe kéo xe khác, vật khác" với mức xử phạt 500.000 đồng.

Anh C. nhận chở hàng thuê cho công ty với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Dù biết việc kéo, chở theo hàng cồng kềnh gây nguy hiểm nhưng anh C. lại "không lo" việc có bị xử phạt hay không bởi lỗi vi phạm sẽ được công ty chi trả. Đồng thời đây cũng không phải lần đầu anh C. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

 
 
Lỗi vi phạm của anh N.V.C bị xử phạt 500.000 đồng.

Nhận chở đồ sinh viên và gia dụng, anh N.V.T (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) đã tự chế chiếc xe máy của mình để mưu sinh. Chiếc xe kéo chở hàng này được anh T mua và cải tạo với giá chỉ 2 triệu đồng.

Khi bị lập biên bản xử lý, người đàn ông này đã đưa ra đủ các lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Trong đó, lý do đầu tiên mà người này đề cập đến là công việc mưu sinh, không có bằng cấp và việc làm ổn định.

Vì vậy, dù biết cải tạo xe bị cấm nhưng anh T. vẫn bất chấp để vận chuyển hàng hóa.

Anh Nguyễn Văn Toàn
Anh N.V.T bị xử phạt vì kéo theo xe khác, chở hàng cồng kềnh.

Bên cạnh việc lập biên bản xử phạt các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, xe tự chế, lực lượng CSGT số 7 đã cho dừng, kiểm tra nhiều xe thương binh hoạt động trên tuyến đường để kiểm tra, nhắc nhở.

Thiếu tá Nguyễn Cao Thắng - Đội CSGT số 7 cho biết, những phương tiện xe ba bánh, xe tự chế vận chuyển hàng cồng kềnh sẽ bị lập biên bản xử lý. Còn xe không đầy đủ giấy tờ sẽ bị tạm giữ phương tiện, yêu cầu vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện khác.

Trong thời gian tới, Thiếu tá Thắng cho biết, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa. Khi phát hiện những trường hợp này sẽ tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Song, để "né" CSGT, các phương tiện chở hàng cồng kềnh này sẽ đi vào những đường tránh, khung giờ không có lực lượng chức năng ứng trực. Đồng thời, mức phạt hiện nay cũng chưa đủ sức răn đe với các trường hợp vi phạm.

Những chiếc xe máy cũ nát được sử dụng để kéo hàng hóa.
Những chiếc xe máy cũ nát được sử dụng để kéo hàng hóa.
Những chiếc xe máy cũ nát được sử dụng để kéo hàng hóa.

Chưa xử lý nghiêm

Từ lâu những chiếc xe ba gác, xe tự chế chở hàng cồng kềnh, tham gia giao thông kiểu nghênh ngang đã được mệnh danh là “hung thần” đường phố. 

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, mặc dù quy định đã có song tình trạng xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến.

Ngoài một bộ phận người dân thực sự có thu nhập thấp, thiếu vốn để chuyển đổi phương tiện mưu sinh thì đối tượng sử dụng xe thô sơ, 3 - 4 bánh, xe tự chế còn là các chủ cửa hàng kinh doanh.

Nhiều xe thương binh bị lực lượng CSGT nhắc nhở về việc vận chuyển hàng hóa.
Nhiều xe thương binh bị lực lượng CSGT nhắc nhở về việc vận chuyển hàng hóa.
Nhiều xe thương binh bị lực lượng CSGT nhắc nhở về việc vận chuyển hàng hóa.

Trên thực tế dù ý thức được loại xe bị cấm lưu hành nhưng nhiều người vẫn bất chấp pháp luật và sự nguy hiểm tiếp tục sử dụng để chở hàng hóa, vật liệu xây dựng cồng kềnh bởi lý do tiện ích và lợi nhuận.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước ở một số nơi đối với loại hình phương tiện này vẫn bị buông lỏng. Đó có thể là nguyên nhân lý giải tình trạng xe cơ giới hết niên hạn, xe tự chế gia tăng trở lại.

Theo luật sư Lực, chỉ khi sự việc đau lòng xảy ra, mọi người mới lại thấy "thủ phạm" chính là chiếc xe chở tôn, chở sắt với những người lái xe thuộc diện khó khăn, đối tượng chính sách. Ở đây trách nhiệm rất lớn thuộc về lực lượng chức năng, chính quyền địa phương.

"Vấn đề là tiếng còi trách nhiệm của lực lượng chức năng đã tuýt lên một cách thường xuyên đối với xe chở cồng kềnh, xe tự chế chưa? Trong khi hàng ngày trên đường phố có biết bao nhiêu xe ba gác, xe tự chế chở hàng cồng kềnh, chở tôn, chở sắt lưu thông từ ngõ nhỏ, đường lớn nhưng không bị xử lý" - luật sư Lực đặt câu hỏi.

CSGT lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm.
CSGT lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm.
CSGT lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm.

Theo luật sư Lực, mỗi khi Hà Nội xảy ra một vụ việc gây bức xúc dư luận liên quan đến xe ba gác, xe tự chế, lực lượng chức năng lại ồ ạt ra quân xử phạt, rồi ít lâu sau đâu sẽ hoàn đó. Việc nương tay với xe tự chế đã khiến những “hung thần” ngày càng coi thường pháp luật.

Đã đến lúc lực lượng chức năng cần có biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để hiện tượng xe tự chế gây mất trật tự, an toàn giao thông. Có chế tài tịch thu và tiêu hủy công khai những chiếc xe này để tạo hiệu ứng răn đe, cảnh tỉnh những người coi thường pháp luật và an toàn tính mạng của cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 9.5 giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh để vận tải hàng hóa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm xe tự chế, xe giả danh thương binh

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận chuyển hàng hóa.

Ám ảnh xe tự chế chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố

Phạm Đông - Diễm Quỳnh |

Hà Nội - Hình ảnh xe ba gác tự chế, xe chở hàng cồng kềnh với những bó sắt - thép dài tua tủa các đầu nhọn là cái bẫy chực chờ người đi đường.

Hà Nội: Xe ba bánh chở sắt xuyên thủng kính lái đầu xe buýt

Phạm Đông |

Hà Nội - Một chiếc xe ba bánh chở theo bó sắt di chuyển trên đường Nguyễn Trãi xảy ra va chạm với xe buýt số 88. Cú va chạm mạnh khiến những thanh sắt chọc thủng kính chắn và một phần đầu của xe buýt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm xe tự chế, xe giả danh thương binh

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận chuyển hàng hóa.

Ám ảnh xe tự chế chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố

Phạm Đông - Diễm Quỳnh |

Hà Nội - Hình ảnh xe ba gác tự chế, xe chở hàng cồng kềnh với những bó sắt - thép dài tua tủa các đầu nhọn là cái bẫy chực chờ người đi đường.

Hà Nội: Xe ba bánh chở sắt xuyên thủng kính lái đầu xe buýt

Phạm Đông |

Hà Nội - Một chiếc xe ba bánh chở theo bó sắt di chuyển trên đường Nguyễn Trãi xảy ra va chạm với xe buýt số 88. Cú va chạm mạnh khiến những thanh sắt chọc thủng kính chắn và một phần đầu của xe buýt.