Tài xế hiếp dâm nữ khách trên taxi

Việt Dũng |

Nguyễn Trọng Thuận (39 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang) sau khi cưỡng bức cô gái trên chiếc taxi, tiếp tục đưa nạn nhân vào một nhà nghỉ, song nữ khách này hô hoán, nhờ người giúp đỡ.

TAND Hà Nội cho biết vừa nhận được hồ sơ vụ án Nguyễn Trọng Thuận phạm tội Hiếp dâm, theo trình tự phúc thẩm. Tòa đã nghiên cứu hồ sơ và sẽ đưa ra xét xử theo đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, Thuận là tài xế một hãng taxi ở Hà Nội, bản thân đã có vợ con. Tối 24.8.2019, anh ta đón một khách nữ đi từ phố Nguyễn Khang về Nam Trung Yên (cùng trên địa bàn quận Cầu Giấy).

Sau khi đón cô gái này, Thuận mời nữ khách đi ăn tối tại một quán ăn ở Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Quá trình ăn uống, nói chuyện, Thuận nảy sinh ý định muốn được “quan hệ” với cô gái.

Trên đường về, gã tài xế buông lời tán tỉnh yêu đương với cô gái nhưng bị từ chối. Sau đó, cô gái yêu cầu Thuận cho xe chạy về.

Trước yêu cầu trên, Thuận vẫn lái xe đi nhưng thỉnh thoảng dừng lại với lý do say rượu. Mỗi lần như vậy, cô gái đều dùng tay mở cửa để định chạy ra ngoài thì Thuận nhoài người ra đóng lại.

Mặc cho cô gái lấy cớ đi vệ sinh, say xe, song Thuận đưa ra các lý do để nạn nhân không dám rời đi. Sau đó, anh ta khống chế cô gái, cưỡng bức nạn nhân.

Để thoát khỏi "yêu râu xanh" và nhờ người giúp đỡ, cô gái nói với Thuận đưa về nhà, hoặc tới nhà nghỉ. Thuận đồng ý, sau đó đưa nạn nhân tới một nhà nghỉ ở huyện Thạch Thất.

Khi xe vừa đỗ xuống nhà nghỉ, cô gái chạy vào quầy lễ tân cầu cứu.

Với hành vi trên, Thuận bị TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt 3 năm về tội “Hiếp dâm”. Sau phiên tòa, Thuận kháng cáo xin giảm nhẹ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự người đàn ông nghi hiếp dâm bé gái

Thành Nhân |

Đối tượng đã dùng vũ khí đe dọa để hiếp dâm bé gái chỉ mới 10 tuổi. Bị người thân cháu bé phát hiện, đối tượng hoảng sợ nên dừng thực hiện hành vi và đi về nhà.

Vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng: Khởi tố thêm tội danh thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngoài hai tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích", bị can Lê Quang Huy Phương vừa bị khởi tố thêm tội danh mới.

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm, hành hạ bé gái ở Chương Mỹ

Việt Dũng |

Sau khi nghe HĐXX phúc thẩm phân tích, bị cáo Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã rút đơn, chấp nhận án tù chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo hồi tháng 9.2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm giữ hình sự người đàn ông nghi hiếp dâm bé gái

Thành Nhân |

Đối tượng đã dùng vũ khí đe dọa để hiếp dâm bé gái chỉ mới 10 tuổi. Bị người thân cháu bé phát hiện, đối tượng hoảng sợ nên dừng thực hiện hành vi và đi về nhà.

Vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng: Khởi tố thêm tội danh thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngoài hai tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích", bị can Lê Quang Huy Phương vừa bị khởi tố thêm tội danh mới.

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm, hành hạ bé gái ở Chương Mỹ

Việt Dũng |

Sau khi nghe HĐXX phúc thẩm phân tích, bị cáo Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã rút đơn, chấp nhận án tù chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo hồi tháng 9.2019.